Doanh nghiệp chế biến gỗ lấn chiếm đê tả Nghèn, bao giờ sự việc được giải quyết?

(Baohatinh.vn) - Xác định việc doanh nghiệp lấn chiếm đê tả Nghèn là trái quy định, nhưng suốt nhiều năm nay, chính quyền xã Thiên Lộc và huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) chưa có biện pháp xử lý triệt để.

Doanh nghiệp chế biến gỗ lấn chiếm đê tả Nghèn, bao giờ sự việc được giải quyết?

Được đầu tư xây dựng, nâng cấp từ năm 2011, tuyến đê tả Nghèn đoạn qua huyện Can Lộc có chiều dài 15 km là công trình quan trọng trong công tác phòng chống bão lũ. Tuy nhiên, từ nhiều năm nay, đã có nhiều công trình vi phạm, lấn chiếm hành lang đê, gây mất an toàn vào mùa mưa lũ.

Doanh nghiệp chế biến gỗ lấn chiếm đê tả Nghèn, bao giờ sự việc được giải quyết?

Trong nhiều đơn vị vi phạm có Doanh nghiệp tư nhân vật liệu xây dựng và chế biến lâm sản Huy Thăng (gọi tắt DN Huy Thăng) do ông Võ Huy Thăng (SN 1984, thôn Trung Hải, xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc) làm giám đốc. Cụ thể, DN Huy Thăng đã tự ý xây dựng xưởng tập kết, chế biến gỗ lấn chiếm hành lang đê tả Nghèn, đoạn qua khu dân cư Hạ Vàng, thôn Trung Hải, xã Thiên Lộc.

Doanh nghiệp chế biến gỗ lấn chiếm đê tả Nghèn, bao giờ sự việc được giải quyết?

Theo quan sát, để “thuận lợi” cho việc tập kết và chế biến gỗ trên đê tả Nghèn, DN Huy Thăng đã xây dựng các khu nhà xưởng bằng kết cấu thép, cột bê tông, mái lợp tôn và fibro xi măng.

Doanh nghiệp chế biến gỗ lấn chiếm đê tả Nghèn, bao giờ sự việc được giải quyết?

Ngoài máy móc, còn có nhiều khối gỗ lớn nhỏ được tập kết ngổn ngang, kéo dài hàng chục mét chạy dọc trên mặt đê.

Doanh nghiệp chế biến gỗ lấn chiếm đê tả Nghèn, bao giờ sự việc được giải quyết?

DN Huy Thăng đã dựng cổng sắt ở thân đê với mục đích bảo vệ gỗ nguyên liệu, gỗ thành phẩm và số máy móc.

Doanh nghiệp chế biến gỗ lấn chiếm đê tả Nghèn, bao giờ sự việc được giải quyết?

Lãnh đạo xã Thiên Lộc cho biết: DN Huy Thăng đã tự ý xây dựng mái che, cánh cổng để làm bãi tập kết vật liệu gỗ trên tuyến hành lang đê (tháng 9/2015). Xã đã yêu cầu DN đến ngày 30/9/2015 phải hoàn thành việc tháo dỡ. Nếu quá thời hạn trên mà đơn vị vi phạm không thực hiện thì chính quyền sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp chế biến gỗ lấn chiếm đê tả Nghèn, bao giờ sự việc được giải quyết?

Tới ngày 27/8/2018, UBND xã Thiên Lộc tiếp tục lập biên bản yêu cầu DN Huy Thăng tháo dỡ, dời dọn giải phóng mặt bằng xây dựng công trình, tập kết lâm sản vi phạm hành lang an toàn đê điều. Đến hết ngày 7/9/2018, DN không thực hiện thì UBND xã sẽ “xử lý theo quy định pháp luật”.

Doanh nghiệp chế biến gỗ lấn chiếm đê tả Nghèn, bao giờ sự việc được giải quyết?

Từ năm 2018 - 2020, chính quyền địa phương lại tiếp tục có các văn bản yêu cầu DN chấp hành. Tuy nhiên, tới thời điểm này, xưởng tập kết, chế biến gỗ lấn chiếm hành lang đê tả Nghèn của DN Huy Thăng vẫn ngang nhiên tồn tại và hoạt động sản xuất bình thường.

Doanh nghiệp chế biến gỗ lấn chiếm đê tả Nghèn, bao giờ sự việc được giải quyết?

Nói về việc DN Huy Thăng lấn chiếm thân đê tả Nghèn để tập kết, chế biến gỗ đã diễn ra trong nhiều năm nhưng chưa được giải quyết triệt để, Chủ tịch UBND xã Thiên Lộc Đặng Anh Tuấn cho biết, căn cứ vào các quy định của pháp luật thì việc xử lý hành vi vi phạm của DN Huy Thăng là vượt thẩm quyền của địa phương. Xã đã đề nghị UBND huyện, Phòng NN&PTNT tiếp nhận hồ sơ để có hướng xử lý phù hợp.

Doanh nghiệp chế biến gỗ lấn chiếm đê tả Nghèn, bao giờ sự việc được giải quyết?

Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc Bùi Huy Cường cho biết: DN Huy Thăng là đơn vị có hoạt động sản xuất khá tốt và họ chấp thuận việc dời dọn nhà xưởng ra khỏi đê tả Nghèn nhưng có mong muốn là chính quyền tìm cho vị trí thích hợp để họ thuê. Huyện đã giao cho xã làm việc này nhưng hiện vẫn chưa tìm được vị trí nào.

Trao đổi về sự việc, Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ lợi Hà Tĩnh Ngô Đức Hợi cho biết, việc DN Huy Thăng lấn chiếm hành lang đê tả Nghèn để xây dựng nhà xưởng, hoạt động chế biến gỗ đã diễn ra từ lâu và đơn vị đã yêu cầu huyện Can Lộc và xã Thiên Lộc sớm xử lý dứt điểm nhưng tới nay vẫn chưa có chuyển biến.

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast