Các lực lượng diễn tập bảo đảm an ninh trật tự tại cảng Sơn Dương

(Baohatinh.vn) - Sáng 6/9, Ban Chỉ huy cảng Vũng Áng - Sơn Dương (thị xã Kỳ Anh) phối hợp với các lực lượng đứng chân trên địa bàn tổ chức diễn tập bảo đảm ANTT tại cảng Sơn Dương năm 2018.

Các lực lượng diễn tập bảo đảm an ninh trật tự tại cảng Sơn Dương

Diễn tập bảo đảm ANTT tại khu vực cảng Sơn Dương

Tình huống giả định, lợi dụng sơ hở trong công tác tuần tra, kiểm soát của lực lượng chức năng, tại khu vực bến tàu phía bắc cảng Sơn Dương, 2 tàu cá xâm nhập vào khu vực bến tàu và một số đối tượng leo lên cầu cảng. Trực ban an ninh cảng đã nhanh chóng thông báo cho trạm biên phòng cảng Sơn Dương.

Các lực lượng diễn tập bảo đảm an ninh trật tự tại cảng Sơn Dương

Bộ đội Biên phòng phối hợp với các lực lượng bảo vệ cảng Sơn Dương tuyên truyền, giải thích và đẩy đuổi các đối tượng quá khích xâm nhập vào khu vực cảng để gây rối trật tự

Nhận được tin báo, Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Sơn Dương cử lực lượng ra ngăn chặn, tuyên truyền cho các đối tượng và yêu cầu không được vào trong khu vực cửa khẩu cầu cảng, đồng thời báo cáo với Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương.

Các lực lượng diễn tập bảo đảm an ninh trật tự tại cảng Sơn Dương

Tình huống giả định: Một số đối tượng quá khích đã xông vào khu vực cảng la hét, đập phá và gây cháy nổ bị lực lượng Biên phòng cảng Sơn Dương khống chế

Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu đã điều động lực lượng cơ động đến khu vực cảng Sơn Dương, phối hợp với lực lượng tại chỗ nhằm tuyên truyền, ngăn chặn không cho các đối tượng tràn vào cảng, đồng thời giải tán đám đông; bố trí lực lượng phối hợp với bảo vệ cảng sẵn sàng xử lý các tình huống xẩy ra.

Các lực lượng diễn tập bảo đảm an ninh trật tự tại cảng Sơn Dương

Tình huống giả định: Các đối tượng đã dùng bom khói, để đối phó với lực lượng chức năng bảo vệ cảng

Các lực lượng diễn tập bảo đảm an ninh trật tự tại cảng Sơn Dương

Trên biển, 2 tàu cao tốc đã dùng vòi rồng để dập tắt các đám cháy do các đối tượng quá khích gây ra, đồng thời đẩy đuổi không cho các tàu cá của ngư dân tiếp cận khu vực cầu cảng

Trên biển, chỉ huy trưởng ban chỉ huy biên phòng cửa khẩu đã điều động xuồng cao tốc cùng lực lượng công tác cơ động ra khu vực tàu cá của ngư dân, tiến hành tuyên truyền, ngăn chặn không cho tàu cập cảng và ngư dân lên cầu cảng.

Các lực lượng diễn tập bảo đảm an ninh trật tự tại cảng Sơn Dương

Tình huống giả định: Các đối tượng quá khích dùng vũ khí để tấn công lại lực lượng bộ đội Biên phòng và bảo vệ cảng

Sau một thời gian tuyên truyền, đẩy đuổi, một số đối tượng đã lên tàu, tuy nhiên vẫn còn một số đối tượng tiếp tục la hét, chửi rủa, đập phá tài sản trên cảng và gây cháy nổ một số trang thiết bị trên cầu cảng và tấn công lực lượng làm nhiệm vụ.

Các lực lượng diễn tập bảo đảm an ninh trật tự tại cảng Sơn Dương

Lực lượng đặc nhiệm đã vây ráp, bắt các đối tượng quá khích đưa về Trạm xử lý theo quy định

Khi phát hiện các đối tượng chống đối sử dụng vật liệu gây cháy, nổ làm thiệt hại tài sản của doanh nghiệp và có hành động xâm hại đến tính mạng của lực lượng thi hành công vụ, đồng chí phó chỉ huy trưởng lệnh cho lực lượng cơ động tổ chức ngăn cản, đánh bắt các đối tượng chống đối, lập lại sự bình yên trong khu vực.

Các lực lượng diễn tập bảo đảm an ninh trật tự tại cảng Sơn Dương

Các đối tượng quá khích bị áp giải về trạm biên phòng cửa khẩu để điều tra xử lý

Cuộc diễn tập đã nâng cao khả năng phát hiện, xử lý tình huống kịp thời trong quá trình bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực cảng của các lực lượng bảo vệ cảng cũng như lực lượng Bộ đội Biên phòng Trạm biên phòng cửa khẩu cảng Sơn Dương và Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast