Doanh nghiệp vận tải khách tuyến Hà Tĩnh - Hà Nội nghiêm ngặt phòng dịch Covid-19

(Baohatinh.vn) - Trước diễn biến mới của dịch bệnh Covid-19, Ban Quản lý Bến xe Hà Tĩnh và các nhà xe chạy tuyến Hà Tĩnh - Hà Nội đã tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho hành khách.

Doanh nghiệp vận tải khách tuyến Hà Tĩnh - Hà Nội nghiêm ngặt phòng dịch Covid-19

Nước sát khuẩn, khẩu trang y tế được nhà xe Văn Minh chuẩn bị cẩn thận, để phục vụ hành khách trước khi lên xe.

Ngay khi có thông báo về các ca nhiễm Covid-19 mới ở tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh, các nhà xe chạy tuyến Hà Tĩnh - Hà Nội đã nhanh chóng “kích hoạt” các biện pháp phòng dịch tại chỗ, nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách và lái xe.

Trang bị khẩu trang, nước sát khuẩn tay miễn phí... là những biện pháp đang được các nhà xe gấp rút thực hiện trên mỗi chuyến xe.

Doanh nghiệp vận tải khách tuyến Hà Tĩnh - Hà Nội nghiêm ngặt phòng dịch Covid-19

Nhân viên nhà xe Văn Minh phát khẩu trang miễn phí cho hành khách để đảm bảo an toàn.

Anh Trương Thanh Hùng - Đội trưởng đội xe Văn Minh tại Hà Tĩnh cho biết: "Nhà xe Văn Minh có 28 đầu xe đang hoạt động tuyến Hà Tĩnh - Hà Nội và ngược lại. Chúng tôi đã yêu cầu đội ngũ nhân viên, lái xe thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch như: Chuẩn bị đầy đủ khẩu trang, dung dịch sát khuẩn và lấy thông tin của tất cả các lái xe, nhân viên phục vụ và hành khách.

Ngoài ra, nhà xe cũng đã thực hiện nghiêm việc vệ sinh xe sau mỗi chuyến bằng dung dịch khử trùng, sát khuẩn".

Doanh nghiệp vận tải khách tuyến Hà Tĩnh - Hà Nội nghiêm ngặt phòng dịch Covid-19

Nhà xe Phú Quý chuẩn bị sẵn dung dịch sát khuẩn cho hành khách sử dụng trước khi lên xe.

Với 10 đầu xe chạy tuyến Hà Tĩnh - Hà Nội, nhà xe Phú Quý cũng đang khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng dịch Covid-19. Mỗi khi có xe xuất bến, nhà xe luôn tuân thủ đầy đủ công tác phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn cho hành khách.

Chị Nguyễn Thị Hoa - Đại diện nhà xe Phú Quý cho biết: “Chúng tôi đã yêu cầu nhân viên xin thông tin đầy đủ của hành khách, từ số điện thoại cho tới các nơi đi, nơi đến. Đặc biệt, kiên quyết từ chối phục vụ những hành khách không tuân thủ đúng các yêu cầu phòng dịch mà nhà xe đưa ra. Sau mỗi chuyến xe, chúng tôi luôn phun sát khuẩn và vệ sinh các trang thiết bị cũng như ghế ngồi trong xe”.

Doanh nghiệp vận tải khách tuyến Hà Tĩnh - Hà Nội nghiêm ngặt phòng dịch Covid-19

Việc các nhà xe chủ động kiểm soát tốt dịch bệnh trên mỗi chuyến xe sẽ góp phần ngăn dịch bệnh lây lan, đảm bảo an toàn cho hành khách khi di chuyển.

Chị Hoa cũng cho biết thêm: “Hiện tại, xe đón khách từ Hà Nội về Hà Tĩnh, khi từ nhà chờ đi vào bến thì được nhân viên Ban quản lý bến xe Nước Ngầm đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, lấy thông tin và trước lúc lên xe tiếp tục được nhân viên của chúng tôi kiểm tra thêm lần nữa để đảm bảo an toàn tuyệt đối".

Doanh nghiệp vận tải khách tuyến Hà Tĩnh - Hà Nội nghiêm ngặt phòng dịch Covid-19

Bến xe Hà Tĩnh “kích hoạt” các biện pháp phòng dịch nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách và đội ngũ nhân viên Bến xe.

Không chỉ các doanh nghiệp vận tải hành khách đang thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch Covid-19, Ban quản lý Bến xe Hà Tĩnh cũng đang khẩn trương tổng vệ sinh khu vực bến xe, thông báo các nhà xe lấy đầy đủ thông tin của hành khách trước khi xuất bến, yêu cầu hành khách đeo khẩu trang khi ra, vào bến...

Doanh nghiệp vận tải khách tuyến Hà Tĩnh - Hà Nội nghiêm ngặt phòng dịch Covid-19

Thời điểm hiện tại, Bến xe Hà Tĩnh có khoảng 40 lượt xe khách chạy tuyến Hà Tĩnh - Hà Nội.

Được biết, ngay khi 2 tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh xuất hiện ca nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng, Bến xe Hà Tĩnh tạm dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách đi 2 tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương và ngược lại từ chiều ngày 28/1.

Doanh nghiệp vận tải khách tuyến Hà Tĩnh - Hà Nội nghiêm ngặt phòng dịch Covid-19

Bảo vệ Bến xe Hà Tĩnh nhắc nhở hành khách đeo khẩu trang khi vào bến.

Phó Giám đốc Công ty CP Bến xe Hà Tĩnh Bùi Phan Lương cho biết: "Hiện tại, bình quân mỗi ngày bến xe có khoảng 40 lượt xe khách chạy tuyến tuyến Hà Tĩnh - Hà Nội, vận chuyển từ 900 - 1.000 lượt hành khách. Vì đang là thời điểm giáp tết nên lượng hành khách đi và về giữa Hà Tĩnh với Hà Nội đang tăng dần. Do đó, Ban quản lý bến xe đã yêu cầu các đơn vị vận tải thường xuyên nhắc nhở hành khách chủ động sử dụng các biện pháp phòng dịch, tuyệt đối không được vận chuyển động vật hoang dã, gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc.

Đặc biệt, đơn vị cũng đã tiến hành tổng vệ sinh môi trường, khử trùng khu vực bến bãi cũng như cung cấp thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh tại khu vực đông người như: nhà chờ, nơi đỗ xe.

Ban quản lý Bến xe cũng đã phát trên loa phát thanh nhắc nhở người dân thực hiện các biện pháp phòng dịch bệnh và yêu cầu cán bộ, nhân viên điều hành, nhân viên bán vé, lái xe, phụ xe phải đeo khẩu trang thường xuyên”.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast