Học sinh THPT Nghèn nhất Hội thi “Rung chuông vàng” toàn tỉnh

(Baohatinh.vn) - 100 thí sinh xuất sắc nhất đến từ 46 trường THPT trên địa bàn Hà Tĩnh vừa đấu trí, so tài kiến thức gay cấn tại Hội thi “Rung chuông vàng” do Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp với Sở GD&ĐT tỉnh tổ chức chiều nay (23/3). Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải tới dự và trao giải hội thi.

hoc sinh thpt nghen nhat hoi thi rung chuong vang toan tinh

Vượt qua hàng nghìn thí sinh khối THPT trong toàn tỉnh, 100 thí sinh xuất sắc nhất được lựa chọn từ 44 trường THPT, 1 trường THCS & THPT dân tộc nội trú, 1 trung tâm dạy nghề – hướng nghiệp và giáo dục thường xuyên đã cùng tham dự chung kết hội thi “Rung chuông vàng” cấp tỉnh, năm học 2016 – 2017.

hoc sinh thpt nghen nhat hoi thi rung chuong vang toan tinh

Tham gia hội thi, các thí sinh trả lời 20 câu hỏi ở 2 phần thi. Phần 1 là 10 câu hỏi trắc nghiệm theo đáp án ABCD; phần 2 là 10 câu hỏi các thí sinh viết đáp án trực tiếp lên bảng.

Các câu hỏi xoay quanh các kiến thức về khoa học tự nhiên, xã hội, kinh tế, chính trị, văn hóa, âm nhạc, thể thao... lịch sử truyền thống tổ chức Đoàn. Mỗi thí sinh có 15 giây để suy nghĩ và viết ra đáp án của mình. Người trả lời đúng đến câu hỏi số 20 sẽ là người rung được chuông vàng.

Hội thi thêm phần sôi nổi với phần thi dành cho khán giả và phần trợ giúp của các thầy cô để cứu thí sinh.

hoc sinh thpt nghen nhat hoi thi rung chuong vang toan tinh

Kết thúc hội thi, thí sinh Nguyễn Quốc Đại đến từ Trường THPT Nghèn (Can Lộc) đã xuất sắc trả lời đến câu hỏi số 20 và dành danh hiệu “Thí sinh Rung chuông vàng”.

hoc sinh thpt nghen nhat hoi thi rung chuong vang toan tinh

Ban tổ chức hội thi cũng trao 1 giải nhì và 2 giải ba cho các thí sinh đạt kết quả cao.

hoc sinh thpt nghen nhat hoi thi rung chuong vang toan tinh
hoc sinh thpt nghen nhat hoi thi rung chuong vang toan tinh

Thêm một số hình ảnh tại hội thi:

hoc sinh thpt nghen nhat hoi thi rung chuong vang toan tinh

Sau câu hỏi số 4 của chặng 1, khá đông thí sinh đã phải rời sàn thi đấu

hoc sinh thpt nghen nhat hoi thi rung chuong vang toan tinh

Nhiều câu khỏi khiến thí sinh “đau đầu”

hoc sinh thpt nghen nhat hoi thi rung chuong vang toan tinh

Sau câu hỏi số 9, sàn đấu chỉ còn 1 thí sinh duy nhất đến từ trường THPT Phúc Trạch (Hương Khê)

hoc sinh thpt nghen nhat hoi thi rung chuong vang toan tinh

Sau câu hỏi số 11, 100 thí sinh đều bị loại, các thầy cô tham gia trò chơi “Vận chuyển phao” để cứu trợ thí sinh

hoc sinh thpt nghen nhat hoi thi rung chuong vang toan tinh

Phần trợ giúp của thầy cô đã giúp 100 thí sinh được quay lại sàn đấu

hoc sinh thpt nghen nhat hoi thi rung chuong vang toan tinh

Kết thúc câu hỏi số 15, cuộc thi còn lại 4 thí sinh

hoc sinh thpt nghen nhat hoi thi rung chuong vang toan tinh

Đến câu hỏi số 17, 3 thí sinh trả lời sai, chỉ còn lại thí sinh Quốc Đại (Trường THPT Nghèn – Can Lộc)

hoc sinh thpt nghen nhat hoi thi rung chuong vang toan tinh

Thí sinh duy nhất đã phải dùng đến sự trợ giúp từ những chiếc máy bay giấy có ghi đáp án từ khán giả ở câu số 18

hoc sinh thpt nghen nhat hoi thi rung chuong vang toan tinh

Và hoàn thành xuất sắc câu hỏi số 20, trở thành thí sinh “Rung chuông vàng”

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast