Doanh nghiệp Hà Tĩnh tích cực chăm lo an sinh xã hội, chung tay xây dựng nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Những năm qua, cùng với đẩy mạnh phát triển sản xuất - kinh doanh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh cũng quan tâm công tác an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng.

Với đặc thù là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, để tổ chức được các hoạt động thường xuyên và hiệu quả, Ban lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã có những cách làm hay, phương pháp hoạt động phù hợp để thu hút các thành viên tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội, đền ơn đáp nghĩa…

Doanh nghiệp Hà Tĩnh tích cực chăm lo an sinh xã hội, chung tay xây dựng nông thôn mới

Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh phối hợp Công ty CP Phát triển công nghiệp xây lắp và Thương mại Hà Tĩnh tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho ông Trần Thắng (thôn Minh Tân, xã Trung Lộc).

Dịp Tết cổ truyền Nhâm Dần 2022, Hiệp hội Doanh nghiêp tỉnh đã kêu gọi, hỗ trợ kinh phí giúp đỡ các hộ nghèo với số tiền hơn 323 triệu đồng, chuyển về “Quỹ vì người nghèo” của Ủy ban MTTQ tỉnh.

6 tháng đầu năm, Công ty CP Phát triển công nghiệp - Xây lắp và Thương mại Hà Tĩnh dành 100 triệu đồng hỗ trợ người nghèo làm nhà tình nghĩa. Từ nguồn tài trợ cùng với sự hỗ trợ của xã, thôn, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã khởi công và bàn giao căn nhà tình nghĩa khang trang cho ông Trần Thắng ở thôn Minh Tân, xã Trung Lộc, huyện Can Lộc. Tiếp đó, Văn phòng Hiệp hội đã ủng hộ 20 triệu đồng và phối hợp với Ban CHQS thành phố tổ chức chương trình tri ân, trao quà nhân ngày 27/7/2022 cho thương binh, gia đình liệt sỹ của TP Hà Tĩnh.

Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh tiếp tục phát huy sức trẻ, tinh thần, trách nhiệm đã kêu gọi, tài trợ 150 triệu đồng khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình cháu Lê Bảo Nam ở thôn Thái Hòa, xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ.

Doanh nghiệp Hà Tĩnh tích cực chăm lo an sinh xã hội, chung tay xây dựng nông thôn mới

CLB Doanh nhân Hà Tĩnh phía Nam trao quà cho các gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn ở xã Sơn Lâm (Hương Sơn).

Với tấm lòng cao cả, luôn hướng về quê hương, tại Đại hội CLB Doanh nhân Hà Tĩnh phía Nam (diễn ra ngày 9/7/2022), các nhà hảo tâm, mạnh thường quân đã ủng hộ số tiền 1,6 tỷ đồng, trong đó 700 triệu đồng cho các quỹ tỉnh Hà Tĩnh (100 triệu đồng cho Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh xây nhà tình nghĩa; 200 triệu đồng ủng hộ Quỹ khuyến học đất Hồng Lam; 400 triệu đồng ủng hộ các huyện Đức Thọ, Cẩm Xuyên, Hương Sơn làm quỹ khuyến học và xây nhà tình nghĩa; 900 triệu đồng hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ mua 3 máy chạy thận).

Chủ tịch CLB Doanh Nhân Hà Tĩnh phía Nam Nguyễn Phi Dần chia sẻ: “Các hoạt động thiện nguyện, hướng về quê hương cũng là yếu tố quan trọng góp phần thắt chặt sợi dây đoàn kết, tình nghĩa, gắn bó sâu sắc giữa quê hương với bà con xa quê, là nguồn động viên to lớn để doanh nhân Hà Tĩnh dành trọn tình cảm, tâm huyết với nơi mình sinh ra và lớn lên. Thời gian tới, CLB tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, tham gia nhiều hơn các chương trình thiện nguyện trên địa bàn Hà Tĩnh”.

Doanh nghiệp Hà Tĩnh tích cực chăm lo an sinh xã hội, chung tay xây dựng nông thôn mới

CLB Doanh nhân Hà Tĩnh phía Nam trao tặng sổ tiết kiệm trị giá 45 triệu đồng cho gia đình anh Đinh Văn Liêm (xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ).

Đồng hành trong xây dựng nông thôn mới, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và Sở xây dựng được UBND tỉnh phân công đỡ đầu thôn Thượng Sơn, xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê (theo Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 22/4/2022 của UBND tỉnh về giao và chấp thuận các đơn vị đỡ đầu xây dựng nông thôn mới tại huyện Hương Khê). Thường trực Hiệp hội cùng Sở xây dựng đã ký kết với địa phương, phối hợp huy động nguồn lực hỗ trợ kịp thời.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lê Tiến Sơn cho biết: “Hiệp hội và các đơn vị phối hợp kiểm tra, khảo sát thực tế tình hình kết quả, tiến độ xây dựng NTM ở thôn Thượng Sơn. Từ đó, vạch ra các kế hoạch chi tiết, bài bản; thành lập tổ công tác đặc biệt để thường xuyên bám nắm tiến độ nhằm giúp thôn sớm về đích. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng vận động các nguồn lực đóng góp, ủng hộ địa phương xây dựng các tiêu chí một cách thực chất, bền vững”.

Doanh nghiệp Hà Tĩnh tích cực chăm lo an sinh xã hội, chung tay xây dựng nông thôn mới

Sở xây dựng, Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh, CLB Doanh nhân Hà Tĩnh phía Nam trao tặng biểu trưng trị giá 50 triệu đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê.

Mở rộng ra trên toàn huyện Hương Khê, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Công an tỉnh đã kêu gọi 1,1 tỷ đồng ủng hộ xây dựng NTM cho xã Hương Lâm làm 450 nhà vệ sinh đạt chuẩn NTM; hỗ trợ tặng quà, tặng công trình NTM...

Từ đầu năm đến nay, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh là đã thực hiện hỗ trợ, tài trợ hơn 3,2935 tỷ đồng cho công tác từ thiện, nhân đạo, xây dựng NTM. Một số doanh nghiệp có nhiều đóng góp như: Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ vận tải Viết Hải; Công ty CP phát triển công nghiệp - Xây lắp và Thương mại Hà Tĩnh; Công ty CP Tập đoàn Thành Huy; Công ty Viễn thông Hà Tĩnh; Công ty TNHH Như Nam; các doanh nhân nữ trong Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Tĩnh; Ngân hàng BIDV chi nhánh Hà Tĩnh; Ngân hàng Vietcombank Hà Tĩnh...

Doanh nghiệp Hà Tĩnh tích cực chăm lo an sinh xã hội, chung tay xây dựng nông thôn mới

Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn quản lý, điều hành CLB Bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ tạo nguồn năng lượng mới giúp đội bóng mạnh mẽ hơn trên “đấu trường” V.League.

Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn Trần Quang Thưởng thông tin: “Sau khi tiếp quản đội bóng CLB Bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, công ty đã có hướng đi bài bản, dài hạn. Trong đó, tập trung đầu tư nguồn lực củng cố hệ thống cơ sở vật chất, nhà ở VĐV, sân bãi tập luyện và thi đấu cho đội bóng; đặc biệt là quan tâm khâu đào tạo trẻ cung cấp nguồn cầu thủ cho đội. Qua đó, tạo động lực cho các vận động viên chinh phục các trận đấu, tạo sức hấp dẫn và lôi cuốn, đáp ứng nguyện vọng hưởng thụ tinh thần thể thao cho người hâm mộ. Đồng thời thể hiện vai trò, trách nhiệm với cộng đồng của các doanh nghiệp trên địa bàn".

Cùng với những đóng góp quan trọng cho nền kinh tế, các doanh nghiệp đã thể hiện rõ nét vai trò, trách nhiệm cộng đồng qua việc giải quyết tốt vấn đề an sinh xã hội, khuyến học - khuyến tài, hưởng ứng các phong trào do tỉnh phát động. Nhiều doanh nghiệp đã đóng góp hàng tỷ đồng cho Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19, Quỹ Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào đại học, các hoạt động chăm lo cho người nghèo... Tấm lòng và những việc làm thiết thực của cộng đồng doanh nghiệp đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh và các tầng lớp nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Ông Lê Đức Thắng
Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh

Chủ đề DOANH NHÂN HÀ TĨNH

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast