Thái Lan sẽ bị tước quyền đăng cai VCK U23 châu Á 2020?

AFC vừa đưa ra lời cảnh báo, sẽ tước quyền đăng cai VCK U23 châu Á 2020 của Thái Lan nếu như đội chủ nhà không đảm bảo sân đấu đạt chuẩn của AFC.

Thái Lan sẽ bị tước quyền đăng cai VCK U23 châu Á 2020?

Để đảm bảo công tác tốt nhất cho VCK U23 châu Á 2020, LĐBĐ châu Á đã cử đoàn cán bộ sang Thái Lan nhằm thị sát tình hình. Đoàn đã đến kiểm tra 4 sân gồm Rajamangala (Bangkok), 700th Anniversary (Chiangmai), Tinsulanonda (Songkhla) và Thammasat (Pathum Thani). Tuy nhiên, tất cả đều không đem đến sự hài lòng cho phái đoàn của AFC.

Trên tờ Siamsport của Thái Lan, Trưởng đoàn Jin Ho Yoon đã gửi thông điệp mạnh mẽ đến chủ nhà khi cho biết, nếu không đáp ứng được yêu cầu trong đợt kiểm tra tới, AFC sẽ tước quyền đăng cai VCK U23 châu Á 2020 của Thái Lan.

“Chúng tôi sẽ quay trở lại để thị sát thêm một lần nữa vào tháng 10 tới. Thái Lan phải đảm bảo các sân thi đấu đạt tiêu chuẩn của AFC. Trong trường hợp không đáp ứng được các yêu cầu đề ra, AFC sẽ trao quyền đăng cai cho các nước sẵn sàng cho sự kiện này”, ông Jin Ho Yoon thẳng thắn phát biểu.

Trưởng đoàn của AFC còn phân tích, đây là sân chơi có tiếng vang lớn lại là vòng loại của Olympic 2020 nên chủ nhà cần phải đảm bảo được điều kiện sân bãi tốt nhất để phục vụ cho VCK U23 châu Á 2020.

Hơn hết, lời cảnh báo của AFC đang khiến cho truyền thông của Thái Lan lo sốt vó. Nếu bị tước quyền đăng cai, Thái Lan sẽ đánh mất rất nhiều thứ về danh dự và có thể là thành tích. Đây là giải đấu mà U23 Thái Lan đặt tham vọng rất lớn khi hướng đến mục tiêu Top 3 để giành vé dự Olympic 2020 tại Nhật Bản.

Theo bongdaplus.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast