Hà Tĩnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị

(Baohatinh.vn) - Cùng với tập trung các nhiệm vụ tuyên truyền, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hà Văn Hùng đề nghị, đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Hà Tĩnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và các đại biểu dự hội nghị.

Chiều 24/5, tại huyện Cẩm Xuyên, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 5/2022.

Tham dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ.

Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe thông tin tình hình kinh tế - xã hội của huyện Cẩm Xuyên.

Những tháng đầu năm 2022, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên đã chủ động ban hành 2 nghị quyết, 4 chỉ thị, 3 chương trình, 12 kế hoạch triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn.

Hà Tĩnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị

Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Nguyễn Văn Thành thông tin tình hình kinh tế - xã hội của huyện.

Về sản xuất nông nghiệp, đến nay, toàn huyện đã thu hoạch hơn 3.328 ha lúa xuân (đạt 33,4% kế hoạch), năng suất dự kiến đạt 58,68 tạ/ha. Các hoạt động xây dựng nông thôn mới được triển khai sôi nổi, hiệu quả.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn đến nay đạt hơn 125 tỷ đồng (đạt 49% so với kế hoạch tỉnh giao). Công tác giải phóng mặt bằng đường cao tốc Bắc - Nam được tập trung chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên. Công tác quy hoạch được tập trung chỉ đạo như: quy hoạch chi tiết dự án Khu đô thị sinh thái Thiên Cầm; quy hoạch khu nghỉ dưỡng và sân Golf tại xã Cẩm Dương; quy hoạch Khu đô thị nghỉ dưỡng biển Mỹ Hòa (xã Yên Hòa)...

Các hoạt động văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm, các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo. Tổ chức tốt các hoạt động khai trương du lịch biển năm 2022 tại Thiên Cầm. Giáo dục và đào tạo được thực hiện hiệu quả. Thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19. Quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Bên cạnh đó, huyện cũng chỉ đạo tổ chức thành công đại hội các tổ chức đoàn thể, tổ chức hội, gồm: Hội cựu chiến binh cấp cơ sở, đoàn thanh niên các cấp, Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội Người mù huyện, Hội Người Công giáo Việt Nam thi đua yêu nước nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Những tháng cuối năm 2022, ngoài tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, huyện Cẩm Xuyên sẽ tập trung thu hút đầu tư, tăng cường quảng bá, phát triển du lịch.

Hội nghị cũng được nghe Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ thông tin về kết quả hoạt động của HĐND tỉnh thời gian qua, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Theo đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh đã tổ chức thành công 6 kỳ họp, ban hành 76 nghị quyết. Thông qua các kỳ họp, nhiều quyết sách quan trọng có tính định hướng phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh cho cả nhiệm kỳ; nhiều nội dung cấp thiết, liên quan trực tiếp đến đời sống, sản xuất và sinh hoạt của người dân được phản ánh, giải quyết.

Hà Tĩnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ thông tin về kết quả hoạt động của HĐND tỉnh thời gian qua, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Hoạt động tiếp xúc cử tri được đổi mới hình thức phù hợp với điều kiện và tình hình mới theo hướng tiếp xúc cử tri trực tuyến. Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và thường trực HĐND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức tiếp xúc cử tri ở 13 điểm cầu cấp huyện; 187 điểm cầu cấp xã với hơn 4.700 cử tri tham gia, 169 lượt ý kiến phát biểu.

Tại các cuộc tiếp xúc cử tri, các đại biểu HĐND tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc kế hoạch đề ra. Sau hội nghị tiếp xúc cử tri, công tác tổng hợp ý kiến, kiến nghị được các tổ đại biểu HĐND tỉnh tổng hợp đầy đủ, kịp thời gửi tới UBND tỉnh để trả lời tại kỳ họp. Ngoài ra, trong thời gian diễn ra các kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh còn mở đường dây nóng để cử tri liên hệ, phản ánh trực tiếp đến kỳ họp.

Trong thời gian tới, HĐND tỉnh sẽ tổ chức Kỳ họp thứ 7, là kỳ họp thường lệ giữa năm. Kỳ họp dự kiến sẽ tiếp tục xem xét, quyết định nhiều nội dung lớn, quan trọng liên quan đến các lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo; giảm nghèo và an sinh xã hội; phát triển du lịch; y tế - dân số...

Ngoài ra, những thông tin về hoạt động, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Bảo hiểm xã hội tỉnh trong thời gian tới cũng được thông tin tới đại biểu.

Định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng đề nghị, các địa phương, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Trong đó, trọng tâm tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, quy định của trung ương; các nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; kết quả Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII; công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực…

Hà Tĩnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới.

Đối với công tác tuyên truyền về thực hiện nội dung học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các địa phương cần đổi mới mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là cho thế hệ trẻ. Việc triển khai học tập, làm theo và nêu gương Bác, thực hiện các phong trào cần đi vào thực chất, có chiều sâu, xây dựng những nhân tố điển hình tạo sức lan tỏa trong xã hội.

Về nhiệm vụ trước mắt, đồng chí Hà Văn Hùng yêu cầu tập trung tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957 - 15/6/2022) và 15 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh (28/5/2007 - 28/5/2022); kết quả phát triển kinh tế - xã hội trong những tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới; lan tỏa tinh thần Hội nghị Văn hóa toàn tỉnh năm 2022; tuyên truyền việc chuẩn bị cho các kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và tốt nghiệp THPT năm 2022; về công tác phòng tránh tai nạn đuối nước trong mùa hè...

Cùng với nhiệm vụ tuyên truyền, đồng chí Hà Văn Hùng đề nghị đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đảm bảo tính kịp thời; có các giải pháp xử lý những vấn đề nảy sinh về tư tưởng. Chú trọng công tác đấu tranh chống âm mưu diễn biến hòa bình, phản bác luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast