Hà Tĩnh: Giải quyết mâu thuẫn bằng kiếm, 5 đối tượng bị khởi tố

(Baohatinh.vn) - Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố 5 đối tượng tuổi vị thành niên và thành niên về tội “cố ý gây thương tích”.

Hà Tĩnh: Giải quyết mâu thuẫn bằng kiếm, 5 đối tượng bị khởi tố

5 đối tượng vị thành niên vừa bị Công an huyện Đức Thọ khởi tố về tội cố ý gây thương tích (tính từ trái sang) gồm các vị trí: thứ nhất Nguyễn Thống Quân, thứ 2 Võ Tiến Đạt, thứ tư Võ Thành Long, thứ 5 Đào Xuân Đạt, thứ 7 Đào Trọng Kiên.

Khoảng 20h ngày 30/9, Võ Thành Long (SN 2000), Đào Trọng Kiên (SN 2001), Nguyễn Thống Quân (SN 2001), Võ Tiến Đạt (SN 2003), Đào Xuân Đạt (SN 2004, đều trú tại thôn Nội Trung, xã An Dũng, Đức Thọ) và một số người bạn đi chơi Trung thu ở thị trấn Đức Thọ.

Trong khi đang đi bên đường thì Nguyễn Phạm Tuyên (SN 1998, trú tại tổ dân phố 4, thị trấn Đức Thọ) điều khiển xe máy BKS: 38D1 - 208.03, dùng súng bắn nước chứa nước mắm bắn trúng vào người Võ Thành Long nên đã xẩy ra xích mích với nhau.

Đến 19h ngày 3/10, nhóm của Võ Thành Long đến khu vực công viên, thuộc tổ dân phố 5, thị trấn Đức Thọ tìm gặp Tuyên để giải quyết mâu thuẫn. Trước khi đi, nhóm Võ Thành Long thủ sẵn 1 cây kiếm tự chế, 3 cây gậy 3 khúc và 1 đoạn típ sắt cất dấu dưới cốp xe máy điện.

Đến 20h cùng ngày, Nguyễn Tuấn Vương (SN 2001), trú tại tổ dân phố 5, thị trấn Đức Thọ cùng với Nguyễn Phạm Tuyên đến gặp nhóm của Võ Thành Long.

Vừa xáp mặt, 2 bên xảy ra cự cãi. Tuyên lao vào hành hung Đào Xuân Đạt. Khi Đạt bỏ chạy, Tuyên rút gậy 3 khúc dấu trong người ra đuổi đánh. Lúc này, Vương dùng tay quật ngã Long xuống đất, Tuyên quay lại dùng gậy 3 khúc đánh liên tiếp vào người và đầu của Long.

Long cố vùng dậy và chạy về phía xe đạp điện rút kiếm ra để đánh trả.

Thấy Long cầm kiếm, Vương và Tuyên bỏ chạy, cả nhóm của Long dùng hung khí là tuýp sắt và gậy 3 khúc cùng đuổi đánh.

Trong quá trình bỏ chạy, Vương bị trượt chân ngã nên đã bị nhóm đối tượng của Long dùng kiếm và gậy 3 khúc chém và đánh vào đầu gây thương tích.

Nhận thấy tích chất nghiêm trọng của việc dùng hung khí để giải quyết mâu thuẫn, các đối tượng có tính chất manh động nên cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Thọ đã ra quyết định khởi tố 5 đối tượng gồm: Võ Thành Long, Đào Trọng Kiên, Nguyễn Thống Quân, Võ Tiến Đạt và Đào Xuân Đạt về tội “cố ý gây thương tích”.

Chủ đề Gây rối - Trật tự - Phá hoại

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast