Xây dựng Chính phủ trong sạch, nói đi đôi với làm

(Baohatinh.vn) - Sáng 12/5, Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn và các ứng cử viên ĐBQH khóa XIV, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII tiến hành tiếp xúc với cử tri Hương Khê. Cùng dự có Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn.

xay dung chinh phu trong sach noi di doi voi lam

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ trao đổi một số vấn đề cử tri Hương Khê

Tại buổi tiếp xúc, cử tri được nghe giới thiệu tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác của 5 ứng cử viên ĐBQH và 7 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh.

Tiếp đó, các ứng cử viên lần lượt trình bày trước cử tri chương trình hành động của mình. Theo đó, tất cả các ứng viên đều mong muốn được cử tri tín nhiệm, bầu làm ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh để được cống hiến công sức, trí tuệ của mình vào sự nghiệp chung của đất nước, của tỉnh và địa phương.

xay dung chinh phu trong sach noi di doi voi lam

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn: Nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, bản thân sẽ không ngừng nỗ lực phấn dấu, toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân; cùng với địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT – XH, đảm bảo QP – AN, thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

Đặc biệt, nếu được bầu, các vị đại biểu quyết tâm gắn bó với cử tri, luôn luôn gần gũi, lắng nghe và tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, từ đó đưa vào chương trình hành động, kế hoạch công tác của mình, góp phần xây dựng các quyết sách quan trọng của Quốc hội, HĐND tỉnh.

xay dung chinh phu trong sach noi di doi voi lam

Ông Trần Đình Gia – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh: Nếu được tín nhiệm bầu làm ĐBQH, bản thân sẽ tiếp thu, phản ánh kịp thời những tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, nhất là nông dân để Quốc hội có những điều chỉnh phù hợp.

Tại buổi tiếp xúc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Nếu được cử tri tiếp tục tín nhiệm bầu vào ĐBQH nhiệm kỳ tới, bản thân sẽ không ngừng nỗ lực, bố trí thời gian hợp lý để tiếp xúc, gần gủi với cử tri, với nhân dân. Với trách nhiệm là thành viên Chính phủ, bản thân sẽ cùng với chính phủ, các bộ ngành xây dựng Chính phủ trong sạch, nói đi đôi với làm dựa trên tinh thần thượng tôn pháp luật, vì dân, vì doanh nghiệp.

Bản thân cũng sẽ giúp chính phủ xây dựng chương trình hành động để đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng hội nhập, phát triển nhanh, bền vững, đẩy mạnh chương trình xây dựng NTM; đảm bảo QP – AN, giữ vững chủ quyền biển đảo, chủ quyền biên giới lãnh thổ...

xay dung chinh phu trong sach noi di doi voi lam

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng chia sẽ những khó khăn mà địa phương đang gặp; nhấn mạnh việc Hương Khê cần có kế hoạch hành động phù hợp; các cấp ngành và toàn thể nhân dân phải vào cuộc quyết liệt, đồng bộ; ngoài nguồn nội lực, cần tranh thủ sự giúp đỡ từ tỉnh, Trung ương và các nguồn ngoại lực khác...

xay dung chinh phu trong sach noi di doi voi lam

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Hương Khê gửi gắm: Các ứng viên nếu trúng cử cần nghiên cứu và ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, chế biến nông lâm sản; hỗ trợ nguồn lực, tạo điều kiện giúp các huyện miền núi thực hiện hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp; soát xét lại quy hoạch trồng cao su trên địa bàn các tỉnh miền Trung, trong đó có Hà Tĩnh; xây dựng định mức phù hợp khi phân bổ ngân sách, ưu tiên các địa phương khó khăn, miền núi; bố trí nguồn lực xây dựng một số công trình thiếu, yếu trên địa bàn Hương Khê; hỗ trợ kinh phí để bảo tồn và phát trển đồng bào dân tộc thiểu số; xem xét việc tinh giản biên chế phù hợp với tình hình thực tế vị trí việc làm; có chiến lược trung hạn và dài hạn di dời dân tại các xã vùng “rốn” lũ; cho Hương khê hưởng các chính sách còn lại theo Nghị quyết 30a của Chính phủ...

* Sáng 12/5, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Võ Kim Cự, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Vinh cùng các ứng viên ĐBQH và HĐND tỉnh tiến hành tiếp xúc với cử tri huyện Hương Sơn.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri 26 xã thuộc huyện Hương Sơn đã nghe đại diện UBMTTQ tỉnh giới thiệu tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác của 4 ứng viên ĐBQH khóa XIV và 8 ứng viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII tại Hương Sơn.

xay dung chinh phu trong sach noi di doi voi lam

Trình bày chương trình hành động của mình, các ứng viên bày tỏ vinh dự và mong muốn được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH, HĐND tỉnh; khẳng định nếu trúng cử sẽ nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời phản ánh đến Quốc hội và HĐND tỉnh những kiến nghị của nhân dân.

Ứng viên ĐBQH Võ Kim Cự khẳng định: Trên cương vị Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, ông sẽ dành thời gian thỏa đáng để tổ chức lại hệ thống HTX trong cả nước và Hà Tĩnh nói riêng, nhằm đưa khu vực kinh tế tập thể phát triển tương xứng tiềm năng theo hướng bền vững, hội nhập sâu rộng, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập người dân. Ông cũng sẽ cùng tập thể lãnh đạo, nhân dân, đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh có những chiến lược xây dựng Hà Tĩnh nói chung, huyện Hương Sơn nói riêng phát triển theo hướng văn minh, hiện đại.

xay dung chinh phu trong sach noi di doi voi lam

Ứng viên đại biểu HĐND tỉnh Đặng Quốc Vinh nhấn mạnh: Nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, bản thân tiếp tục quan tâm các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND, hoạt động chất vấn... Với trách nhiệm được phân công, ông tập trung cao cho các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, KHCN, lao động việc làm, nhất là chính sách với người có công, hộ nghèo, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lợi ích nhóm...

Cùng các đồng chính lãnh đạo UBND tỉnh đoàn kết, năng động, sáng tạo, đổi mới trong chỉ đạo, điều hành, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh hơn, bền vững hơn theo hướng công nghiệp hiện đại...

xay dung chinh phu trong sach noi di doi voi lam

Tại hội nghị, cử tri Hương Sơn mong muốn các cấp ngành có giải pháp giải quyết việc làm cho sinh viên khi ra trường, siết chặt công tác quản lý ATVSTP, xử lí ô nhiễm môi trường, giảm thiểu tai nạn giao thông, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cơ sở, quan tâm hỗ trợ cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, người già cả...

Cử tri kiến nghị đẩy nhanh tiến độ thi công QL8A, nâng cấp các tuyến đường liên xã; quan tâm phát triển KT-XH các xã biên giới, vùng sâu vùng xa; có chính sách đầu tư cho thị trấn Phố Châu, nhất là hỗ trợ mở rộng tuyến đường 71, xây dựng cơ sở vật chất các trường học trên địa bàn...

* Sáng nay, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái cùng các ứng viên đại biểu HĐND tỉnh tiến hành tiếp xúc với cử tri các xã vùng Thượng huyện Đức Thọ.

xay dung chinh phu trong sach noi di doi voi lam

Tại buổi tiếp xúc, ứng viên Nguyễn Thị Gái - Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhấn mạnh: Nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, bản thân sẽ cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện Đức Thọ cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhằm nâng cao đời sống vật chất - tinh thần cho nhân dân.

Trên cương vị Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, bản thân luôn quan tâm công tác phòng chống tham nhũng, xây dựng kỷ luật - kỷ cương hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực và tâm huyết; phối hợp giải quyết kịp thời những kiến nghị của cử tri; có giải pháp đấu tranh thực hiện hiệu quả Luật Bình đẳng giới nhằm tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển, khẳng định năng lực bản thân... Đặc biệt, sẽ cùng các vị đại biểu HĐND tỉnh, cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương nghiên cứu, có giải pháp thực hiện thành công mục tiêu xây dựng Đức Thọ trở thành huyện đầu tiên của tỉnh về đích NTM theo đúng lộ trình...

xay dung chinh phu trong sach noi di doi voi lam

Tại hội nghị, cử tri Đức Thọ băn khoăn về một số vấn đề như: Tệ nạn ma túy có chiều hướng gia tăng, tình hình an ninh nông thôn tại các địa phương vùng thượng chưa được ổn định, ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng, thực phẩm bẩn tràn lan trên thị trường, hàng kém chất lượng còn xuất hiện khá nhiều…

Cử tri đề nghị các cấp ngành, các ứng viên với chức trách nhiệm vụ của mình tăng cường bảo vệ chủ quyền biển đảo; tăng cường khả năng giám sát, phản biện xã hội; xử lí ô nhiễm môi trường; siết chặt quản lí thị trường, VSATTP, xử lí nghiêm những trường hợp vi phạm; quy hoạch, quản lí khai thác tài nguyên hợp lý; quan tâm chính sách với người có công; nghiên cứu bố trí việc làm cho sinh viên sau khi ra trường…

xay dung chinh phu trong sach noi di doi voi lam

Chủ đề ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast