Báo chí cần phản ánh trung thực, khách quan, tạo niềm tin trong nhân dân

(Baohatinh.vn) - Chiều 2/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở TT&TT phối hợp tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 10/2014. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn.

Báo chí cần phản ánh trung thực, khách quan, tạo niềm tin trong nhân dân ảnh 1

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tháng 9/2014, các cơ quan báo chí trên địa bàn Hà Tĩnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích và định hướng của tỉnh, đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân.

Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động báo chí vẫn còn một số hạn chế như: công tác quản lý phóng viên, cộng tác viên của một số báo chưa chặt chẽ, thiếu kiểm tra, kiểm chứng, sàng lọc thông tin trước khi đăng tải, dẫn đến một số thông tin thiếu khách quan, tạo dư luận không tốt trong nhân dân. Nhiều địa phương, đơn vị chưa quan tâm đúng mức việc phản hồi và xử lý thông tin báo nêu...

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang - Bùi Việt Hùng đã làm rõ thêm những nội dung liên quan đến trường hợp cháu Phạm Thị Nhung (xóm 6, xã Đức Bồng, Vũ Quang) bị tử nạn trên đường đi học về mà báo chí đã phản ánh

Báo chí cần phản ánh trung thực, khách quan, tạo niềm tin trong nhân dân ảnh 2

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn: Các cơ quan báo chí cần phản ánh trung thực, khách quan, không suy diễn.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn thông tin khái quát tình hình phát triển KT-XH, đặc biệt là tình hình thu ngân sách của tỉnh trong thời gian qua. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu ý kiến phản ánh của các cơ quan báo chí. Thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo đúng quy định của pháp luật những vấn đề các cơ quan báo chí phản ánh.

Đối với trường hợp cháu Phạm Thị Nhung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn yêu cầu các cơ quan báo chí phản ánh trung thực, khách quan, không suy diễn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, thời gian tới, các cơ quan báo chí tập trung phản ánh việc chống thất thu thuế; tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; tình hình phòng chống bão lụt; gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực…

Kết luận hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung tuyên truyền trong thời gian tới như: Nghị quyết Hội nghị T.Ư 9 (khóa XI); việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI); 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; hội thi bí thư chi bộ giỏi; công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp; tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast