Hội đàm kỷ niệm 55 năm kết nghĩa Hà Tĩnh - Bình Định

(Baohatinh.vn) - Nằm trong các hoạt động kỷ niệm 55 năm kết nghĩa Hà Tĩnh - Bình Định, chiều nay (16/5), tại TP Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Võ Kim Cự và Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Nguyễn Văn Thiện cùng chủ trì buổi hội đàm hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

>> Hà Tĩnh - Bình Định gắn bó thủy chung, sâu nặng nghĩa tình, xây đắp tương lai

Phó Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng BIDV Trần Bắc Hà về dự.

Hội đàm kỷ niệm 55 năm kết nghĩa Hà Tĩnh - Bình Định ảnh 1

Tiếp nối mối quan hệ truyền thống thủy chung, son sắc, ngày 07/08/2010, lãnh đạo hai tỉnh Hà Tĩnh - Bình Định đã ký kết Bản thỏa thuận hợp tác phát triển KT-XH giữa hai tỉnh giai đoan 2011-2015. Theo đó, trong 5 năm qua, hai tỉnh đã tổ chức các đoàn công tác trao đổi, học tập kinh nghiệm, cung cấp thông tin, hõ trợ hợp tác khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Năm 2012, Bình Định đã cử đoàn công tác đến Hà Tĩnh nhằm chia sẻ kinh ngiệm trong chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, phát triển các sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực; các mô hình sản xuất tập trung quy mô lớn trong chăn nuôi, trồng trọt, xây dựng vùng chế biến nguyên liệu, ứng dụng kỹ thuật công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp; hai huyện Vân Canh (Bình Định) và Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã trao đổi kinh nghiệm trong chăn nuôi hươu, phát triển mô hình kinh tế trang trại.

Hội đàm kỷ niệm 55 năm kết nghĩa Hà Tĩnh - Bình Định ảnh 2
Hội đàm kỷ niệm 55 năm kết nghĩa Hà Tĩnh - Bình Định ảnh 3

Lãnh đạo tỉnh Bình Định và Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam tặng hoa chúc mừng lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh

Trên lĩnh vực công thương, Sở Công thương hai tỉnh đã cử các đoàn công tác trao đổi kinh nghiệm về khuyến công, đầu tư phát triển cụm công nghiệp - làng nghề, bàn giao điện hạ áp nông thôn; các doanh nghiệp hai tỉnh cũng thường xuyên tham gia các gian hàng tại các hội chợ thương mại...

Việc hợp tác đầu tư có nhiều bước phát triển, Trung tâm xúc tiến đầu tư - Sở Kế hoạch - Đầu tư hai tỉnh đã tiến hành liên kết website về kêu gọi đầu tư, giới thiệu tiềm năng, lợi thế của mỗi bên; BQL Khu kinh tế hai tỉnh thường xuyên tổ chức đoàn đi tham quan thực tế, học tập kinh nghiệm triển khai và quản lý quy hoạch, xây dựng, xúc tiến đầu tư, quản lý lao động nước ngoài...

Đặc biệt, việc hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội, công tác đoàn và phong trào thanh niên, giữa các địa phương đã và đang đạt được nhiều kết quả tích cực. Bình Định đã cử nhiều đoàn công tác ra thăm và cứu trợ nhân dân Hà Tĩnh trong các đợt thiên tai, bão lũ; trao đổi, học tập kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, nhất là trong việc xây dựng các mô hình kinh tế thanh niên.... Tỉnh đoàn Bình Định đã huy động đoàn viên thanh niên đóng góp 150 triệu đồng ủng hộ xây dựng Khu tưởng niệm đồng chí Lý Tự Trọng tại xã Việt Xuyên (Thạch Hà)...

Hội đàm kỷ niệm 55 năm kết nghĩa Hà Tĩnh - Bình Định ảnh 4

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Nguyễn Văn Thiện phát biểu tại buổi hội đàm

Phát huy những kết quả đã đạt được trong 5 năm qua, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Nguyễn Văn Thiện và Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Võ Kim Cự khẳng định, trong giai đoạn 2016 - 2020, Hà Tĩnh và Bình Định sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, đạt nhiều thành quả to lớn hơn. Trong đó, lãnh đạo hai tỉnh thống nhất sẽ thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống trong Đảng bộ và nhân dân hai tỉnh, nhất là trong thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử - văn hóa, tình nghĩa thủy chung, son sắc giữa hai tỉnh; tăng cường các cuộc thăm và làm việc, trao đổi kinh nghiệm giữa các đoàn lãnh đạo cấp cao, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp nhằm thắt chặt mối quan hệ giữa hai tỉnh.

Hội đàm kỷ niệm 55 năm kết nghĩa Hà Tĩnh - Bình Định ảnh 5

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Võ Kim Cự khẳng định, trong giai đoạn 2016 - 2020, Hà Tĩnh và Bình Định sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, đạt nhiều thành quả to lớn hơn.

Cùng đó là thường xuyên tổ chức trao đổi kinh nghiệm trong phát triển KT-XH trên tất cả các lĩnh vực, chú trọng vào những thế mạnh của từng địa phương, nhất là xây dựng đô thị, cảng biển, phát triển kinh tế đối ngoại như: kế hoạch - quy hoạch, nông - lâm - thủy sản, xây dựng NTM, xúc tiến đầu tư, thương mại...; tạo điều kiện kêu gọi thu hút, động viên các doanh nghiệp là con em Bình Định, Hà Tĩnh tìm kiếm thị trường đầu tư, sản xuất - kinh doanh trên địa bàn hai tỉnh; tăng cường liên kết, quảng bá du lịch hai tỉnh; tổ chức đoàn thăm hỏi, động viên, chia sẻ khó khăn và hỗ trợ nhau khi có thiên tai, dịch bệnh xẩy ra...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast