Quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 cho các cơ quan báo chí - xuất bản miền Trung - Tây Nguyên

(Baohatinh.vn) - Sáng 14/12, tại TP Đà Nẵng, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng dành cho lãnh đạo, quản lý các cơ quan báo chí - xuất bản, đại diện đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh, Liên hiệp các Hội KH-KT, Hội Liên hiệp VHNT tỉnh cùng tham gia.

quan triet nghi quyet trung uong 4 cho cac co quan bao chi xuat ban mien trung tay nguyen

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lâm Phương Thanh phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lâm Phương Thanh nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của việc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các thành phần tham dự hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết trên tinh thần tự nghiên cứu là chủ yếu, kết hợp với việc tiếp thu nội dung trình bày tại hội nghị để nắm vững Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng, nhất là những vấn đề căn bản, vấn đề mới.

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, các đại biểu tham dự hội nghị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nghị quyết đến đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân, cổ vũ phong trào yêu nước, đẩy mạnh việc nhân rộng các điển hình tiên tiến tại các cơ quan, đơn vị; tiếp tục tuyên truyền các nhiệm vụ về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay.

quan triet nghi quyet trung uong 4 cho cac co quan bao chi xuat ban mien trung tay nguyen

Sau lễ khai mạc, GS.TS Lê Hữu Nghĩa – chuyên gia cao cấp, Học viên Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu Nghị quyết số 04-NQ/TW “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

GS.TS Lê Hữu Nghĩa đã chỉ ra bối cảnh kinh tế - xã hội thời kỳ nước ta hội nhập sâu rộng với quốc tế. Bối cảnh đó đã tác động lớn tới diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, trong đó có nhiều đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, hoài nghi về con đường mà Đảng, Nhà nước và nhân ta lựa chọn, hoài nghi ý thức hệ.

Các thế lực phản động, thù địch không ngừng chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng, thực hiện các âm mưu diễn biến hòa bình; thúc đẩy việc “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tạo điều kiện, nhân tố chống phá từ bên trong ngày càng tinh vi.

quan triet nghi quyet trung uong 4 cho cac co quan bao chi xuat ban mien trung tay nguyen

GS.TS Lê Hữu Nghĩa – chuyên gia cao cấp, Học viên Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu Nghị quyết số 04-NQ/TW

Trong bối cảnh đó, việc ban hành Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng là tất yếu khách quan, vừa có ý nghĩa cơ bản, lâu dài, vừa có ý nghĩa cấp bách trước mắt, thể hiện quyết tâm chính trị và tư duy nhất quán của Đảng.

Trên cơ sở nội dung Nghị quyết và quan điểm “xây dựng Đảng trong bối cảnh hiện nay phải khác với giai đoạn trước đây”, GS.TS Lê Hữu Nghĩa đã dành phần lới thời gian để phân tích và triển khai các nội dung cụ thể của Nghị quyết, bao gồm: Nhận diện biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; mục tiêu, quan điểm; các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cơ bản…

Chiều nay, hội nghị tiếp tục chương trình làm việc với phần giới thiệu 2 nghị quyết còn lại được thông qua tại Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), do PGS.TS Vũ Văn Phúc - Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương trình bày.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast