Triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp giảm thiểu tai nạn giao thông

(Baohatinh.vn) - Sáng 24/4, dưới sự điều hành của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ quý II/2019. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp giảm thiểu tai nạn giao thông

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị. Ảnh: VGP

Theo báo cáo của Ủy ban ATGTQG, dù là thời gian cao điểm với nhiều ngày nghỉ lễ, tết, nhiều hoạt động quan trọng, nhưng tình hình TTATGT trong toàn quốc vẫn tiếp tục được đảm bảo và cả 3 tiêu chí đều giảm 10%.

Từ đầu năm 2019 lại nay, toàn quốc xảy ra 4.030 vụ tai nạn, làm 1.905 người chết và 3.141 người bị thương. Nếu so sánh với cùng kỳ năm ngoái thì đã giảm 644 vụ tai nạn, giảm 224 người chết và giảm 468 người bị thương...

Triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp giảm thiểu tai nạn giao thông

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng điều hành điểm cầu Hà Tĩnh

Triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp giảm thiểu tai nạn giao thông

Tại Hà Tĩnh, trong 4 tháng qua, các lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý 21.013 trường hợp vi phạm, phạt tiền 17,8 tỷ đồng, tước 1.691 giấy phép lái xe, tạm giữ 2.068 phương tiện.

Toàn tỉnh xảy ra 46 vụ TNGT, làm chết 44 người, bị thương 24 người (không tăng về số vụ, giảm 3 người chết, số người bị thương tăng 8 trường hợp). Tuy nhiên, theo đánh giá, tình hình TNGT ở Hà Tĩnh vẫn tiềm ẩn nguy cơ gia tăng.

Triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp giảm thiểu tai nạn giao thông

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu kết luận hội nghị trực tuyến... Ảnh: VGP

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu các bộ ngành, địa phương quán triệt nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các nghị quyết, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Trung ương để làm tốt công tác đảm bảo TTATGT trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng yêu cầu triển khai ngay các biện pháp khắc phục dứt điểm các "điểm đen" trên các tuyến giao thông đường bộ, tại đường ngang đi qua đường sắt; phát hiện, chấn chỉnh, ngăn ngừa, xử lý nghiêm tình trạng lái xe sử dụng bia rượu, ma túy, chất khích thích trước khi xuất bến, xuất bãi; hạn chế tối đa tình trạng vi phạm quy định điều khiển phương tiện gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết nhiều người; nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch bằng lái, kiểm định phương tiện gắn với trách nhiệm của các cơ sở sát hạch, kiểm định; tiếp tục đầu tư, quản lý tốt hệ thống hạ tầng giao thông...

Triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp giảm thiểu tai nạn giao thông

Điểm cầu trực tuyến Hà Tĩnh tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Ủy ban ATGT Quốc gia để triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp đảm bảo TTATGT trong thời gian tới...

Đặc biệt lưu ý đến các vấn đề nhức nhối, cần chấn chỉnh ngay như: Nhiều thanh thiếu niên uống rượu bia khi tham gia giao thông; học sinh điều khiển xe gắn máy khi chưa đủ tuổi; phương tiện đưa đón học sinh chưa đảm bảo an toàn; xe buýt nhái tranh giành khách, lạng lách mất an toàn; phơi rơm rạ trên lòng, lề đường khi mùa gặt đến; tình trạng chợ lấn đường, quảng cáo che khuất tầm nhìn...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast