Chỉ 9% dân Mỹ chọn Trump hoặc Clinton lên làm tổng thống

(Baohatinh.vn) - Trong các cuộc bầu cử sơ bộ diễn ra ở các bang, chỉ 9% người dân Mỹ đủ điều kiện bầu cử lựa chọn Donald Trump hoặc Hillary Clinton lên làm vị tổng thống tiếp theo của nước Mỹ.

chi 9 dan my chon trump hoac clinton len lam tong thong

Mỹ là nhà của 324 triệu người. Mỗi ô vuông trên đây đại diện cho 1 triệu người dân Mỹ. (Số liệu từ Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ)

chi 9 dan my chon trump hoac clinton len lam tong thong

103 ô vuông được khoanh vùng tương ứng với 103 triệu cư dân Mỹ là trẻ em, người mất quyền công dân hoặc tội phạm. Đây là những người không đủ điều kiện đi bỏ phiếu bầu cử tổng thống Mỹ. (Số liệu ước tính số lượng tội phạm không đủ điều kiện bầu cử được lấy từ thống kê năm 2010)

chi 9 dan my chon trump hoac clinton len lam tong thong

88 triệu người trưởng thành ở Mỹ đủ điều kiện bỏ phiếu nhưng không đi bầu, thậm chí ngay cả trong cuộc tổng tuyển cử. (Số liệu được lấy từ cuộc tổng tuyển cử năm 2012)

chi 9 dan my chon trump hoac clinton len lam tong thong

Ngoài ra, có 73 triệu người Mỹ đã không đi bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống Mỹ năm nay, tuy nhiên những người này rất có thể sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử. (Số liệu không bao gồm những người đã bỏ phiếu trong các cuộc họp kín và một tỷ lệ khá nhỏ những người đã bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử sơ bộ nhưng sẽ không đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử)

chi 9 dan my chon trump hoac clinton len lam tong thong

Còn lại 60 triệu người dân Mỹ đã đi bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử sơ bộ. Khoảng 30 triệu người chia đều cho mỗi đảng Cộng hòa và Dân chủ.

chi 9 dan my chon trump hoac clinton len lam tong thong

Tuy vậy, trong số 60 triệu cử tri đi bầu cử sơ bộ này, một nửa trong số đó lại bỏ phiếu cho các ứng cử viên khác thay vì ông Donald Trump hay bà Hillary Clinton. Chỉ 14% người trưởng thành đủ điều kiện bầu cử - tương đương với 9% cư dân nước Mỹ, đã bỏ phiếu chọn hoặc ông Trump hoặc bà Clinton lên làm vị tổng thống kế nhiệm ông Barack Obama.

chi 9 dan my chon trump hoac clinton len lam tong thong

Sau khi đại hội Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ kết thúc, cuộc đua vào Nhà Trắng chính thức đi đến “vòng chung kết” với hai ứng viên cuối cùng là bà Hillary Clinton và ông Donald Trump. Ông Trump và bà Clinton sẽ phải cạnh tranh quyết liệt để chiếm được nhiều nhất có thể số phiếu bầu cử từ ba nhóm đối tượng được khoanh vùng trên đây.

chi 9 dan my chon trump hoac clinton len lam tong thong

Hillary Clinton và Donald Trump sẽ phải cạnh tranh quyết liệt để giành được nhiều phiếu cử tri nhất trong cuộc tổng tuyển cử bầu tổng thống Mỹ sắp tới. (Ảnh: MGN)

(Theo NY Times)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast