Trao 3.297 cây ăn quả cho hộ nghèo, cận nghèo ở Hương Sơn

(Baohatinh.vn) - 3.297 cây ăn quả trị giá gần 150 triệu đồng trích từ Quỹ “Vì người nghèo” của huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) được Ủy ban MTTQ huyện trao cho 294 hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo tại 9 địa phương trên địa bàn.

Trao 3.297 cây ăn quả cho hộ nghèo, cận nghèo ở Hương Sơn

Sáng 9/11, Ủy ban MTTQ huyện Hương Sơn tổ chức lễ bàn giao cây giống cho hộ nghèo, hộ cận nghèo của 9 xã: Sơn Châu, Sơn Lễ, Sơn Phú, Sơn Trà, Sơn Lĩnh, Sơn Giang, Sơn Kim 2, Sơn Hàm và Tân Mỹ Hà. Đây là một trong những hoạt động trong Tháng cao điểm "Vì người nghèo" (17/10 - 18/11). Trong ảnh: Lãnh đạo UBMTTQ huyện Hương Sơn trao hỗ trợ 500 cây ăn quả cho 50 hộ nghèo, hộ cận nghèo xã Sơn Châu.

Trao 3.297 cây ăn quả cho hộ nghèo, cận nghèo ở Hương Sơn

Tổng số cây được trao trong đợt này là 3.297 cây ăn quả, trị giá gần 150 triệu đồng, trích từ Quỹ “Vì người nghèo” của huyện Hương Sơn. Trong đó có 30 loại cây ăn quả như: bưởi da xanh, ổi Đài Loan, mít Thái Lan, hồng xiêm, cam chanh, nhãn Hưng Yên... Các chủng loại cây trước khi bàn giao cho gia đình được lấy danh sách đăng ký theo nhu cầu của hộ dân.

Trao 3.297 cây ăn quả cho hộ nghèo, cận nghèo ở Hương Sơn

Toàn bộ số cây giống này do Công ty CP Giống cây trồng Hà Tĩnh cung cấp, vận chuyển an toàn đến tận trụ sở UBND các địa phương.

Trao 3.297 cây ăn quả cho hộ nghèo, cận nghèo ở Hương Sơn

Dự kiến, đợt bàn giao giống cây ăn quả cho 9 địa phương sẽ kết thúc vào ngày 11/11/2022.

Đây là đợt thứ 3 huyện Hương Sơn tổ chức trao hỗ trợ giống cây ăn quả cho hộ nghèo, cận nghèo phát triển kinh tế trên địa bàn. Trước đó, vào các năm 2020, 2021, Ủy ban MTTQ huyện cũng tổ chức trao hỗ trợ tại 16 xã, thị trấn với trên 6.000 cây giống các loại, trị giá trên 300 triệu đồng

Ông Nguyễn Thành Đồng
Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hương Sơn

Chủ đề Vì người nghèo

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast