Lịch trình dự kiến của ông Kim Jong-un khi đến Nga dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Putin

(Baohatinh.vn) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể đến thăm nhà hát Mariinsky hoặc trụ sở hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga trong chuyến đi tới thành phố Vladivostok trong tuần này để tham dự hội nghị thượng đỉnh đầu tiên với Tổng thống Vladimir Putin, hãng tin Kyodo hôm nay đưa tin.

Lịch trình dự kiến của ông Kim Jong-un khi đến Nga dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Putin

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hồi cuối năm 2018. (Ảnh: KCNA)

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ đến Vladivostok, Nga vào cuối tháng này để hội đàm với Tổng thống Putin. Mặc dù Điện Kremlin không tiết lộ thông tin về thời gian và địa điểm diễn ra cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Triều vì lý do an ninh. Tuy nhiên, hãng tin Kyodo của Nhật Bản đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ thăm Nga trong 3 ngày, từ ngày 24/4 tới.

Ông Putin dự kiến gặp ông Kim trên đường tới vùng Viễn Đông để sang Trung Quốc dự một hội nghị quốc tế về sáng kiến Vành đai và Con đường.

Lịch trình dự kiến của ông Kim Jong-un khi đến Nga dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Putin

Vị trí thành phố Vladivostok của Nga. (Đồ họa: BBC)

Kyodo trích dẫn các nguồn tin chính phủ cho biết, ông Kim Chang-son - người đứng đầu Ban thư ký Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên và đóng vai trò như chánh văn phòng của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, đã đi thị sát một số địa điểm tại Vladivostok, gồm nhà hát Mariinsky, một thủy cung, Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông và trụ sở hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga.

Lịch trình dự kiến của ông Kim Jong-un khi đến Nga dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Putin

Ông Kim Chang-son (trái) thị sát Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông ở Vladivostok, Nga hôm 21/4/2019. (Ảnh: Yonhap)

Trước đó, cũng theo Kyodo, ông Kim Jong-un có thể sử dụng đoàn tàu bọc thép để di chuyển đến thành phố Vladivostok, Nga vào ngày 24/4 và tham dự một bữa tiệc với ông Putin trên đảo Russky vào cuối ngày.

Sau hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Putin, Chủ tịch Kim Jong-un có thể gặp gỡ các sinh viên hoặc nhà nghiên cứu Triều Tiên đang cư trú tại thành phố hoặc đến thăm một số điểm du lịch nổi tiếng của Nga trước khi trở lại Bình Nhưỡng vào ngày 26/4.

Nếu hội nghị thượng đỉnh Nga-Triều được diễn ra, đây sẽ là hoạt động ngoại giao đầu tiên của nhà lãnh đạo Kim Jong-un kể từ hội nghị thượng đỉnh lần 2 với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hà Nội vào cuối tháng 2.

Lịch trình dự kiến của ông Kim Jong-un khi đến Nga dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Putin
(Theo Yonhap)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast