Bắt giữ đối tượng gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Hùng Anh (40 tuổi) quê ở Đảo Long, Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận do trước đó tên Anh đã lái xe containe gây tai nạn làm hai bố con ở huyện Cẩm Xuyên chết rồi bỏ trốn.

Trước đó, ngày 28/8, vào lúc 23h45, công an huyện Cẩm Xuyên nhận được tin báo có tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1A thuộc Km 537 đoạn đi qua xã Cẩm Trung, tại hiện trường vụ tai nạn có hai người đã chết và chiếc xe máy mang biển kiểm soát 38F 5082 hư hỏng nặng. Qua xác minh, hai nạn nhân là bố con ông Lê Văn Vân (52 tuổi) và con trai Lê Văn Quý (8 tuổi) quê ở xã Cẩm Lộc và chiếc xe máy của ông Vân.

Qua điều tra công an Cẩm Xuyên xác định buổi tối vào thời điểm đó có chiếc xe containe mang biển kiểm soát 57L 8826 đi qua trạm vé Cầu Rác cách khu vực gây ra tai nạn hơn 1km. Công an cẩm Xuyên nhanh chóng xác minh chủ nhân chiếc xe là Nguyễn Hùng Anh và truy bắt y khi tên này đang làm thủ tục thông quan ở của khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn).

Tại cơ quan công an, tên Anh đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Hiện Công an cẩm Xuyên đang hoàn tất hồ sở để xử lý tên Anh trước pháp luật.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast