Lãnh đạo Hà Tĩnh khen thưởng ban chuyên án triệt phá đường dây vận chuyển ma túy "khủng"

(Baohatinh.vn) - Sáng 19/7, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh đã trao thưởng cho Ban Chuyên án 478LV, lực lượng vừa phá vụ án ma túy, thu giữ 52 bánh heroin, 25 kg ma túy đá.

Lãnh đạo Hà Tĩnh khen thưởng ban chuyên án triệt phá đường dây vận chuyển ma túy “khủng”

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh tặng hoa chúc mừng và trao thưởng cho lực lượng phá án.

Phát biểu tại buổi trao thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh biểu dương, đánh giá cao Ban Chuyên án 478 đã triệt phá vụ án ma túy lớn, đảm bảo an toàn lực lượng. Đây là chiến công xuất sắc trong đấu tranh phòng chống ma túy do Bộ đội biên phòng, Hải quan Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng quốc tịch Lào cùng với tang vật gồm 52 bánh heroin, 25 kg ma túy đá.

Lãnh đạo Hà Tĩnh khen thưởng ban chuyên án triệt phá đường dây vận chuyển ma túy “khủng”

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh đánh giá cao quá trình triển khai kế hoạch đấu tranh chuyên án

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh đánh giá cao quá trình triển khai kế hoạch đấu tranh chuyên án, đồng thời lưu ý các lực lượng phải hết sức cảnh giác, vừa phá được án vừa đảm bảo an toàn lực lượng. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh đã tặng hoa chúc mừng và trao thưởng cho lực lượng phá Chuyên án 478 số tiền 150 triệu đồng.

Lãnh đạo Hà Tĩnh khen thưởng ban chuyên án triệt phá đường dây vận chuyển ma túy “khủng”

Thay mặt Ban chuyên án, Đại tá Võ Trọng Hải - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cảm sự quan tâm của tỉnh, đồng thời, báo cáo kinh nghiệm trong quá trình phá án.

Trước đó, như Báo Hà Tĩnh đã đưa tin, vào lúc 10h ngày 17/7, tại luồng nhập cảnh Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra xe bán tải biển kiểm soát Lào NN 7717, phát hiện trên xe chở 2 va ly đã được khóa chặt có nhiều nghi vấn. Tiến hành đưa vào máy soi, lực lượng chức năng phát hiện phía trong chứa 52 bánh heroin, 25 kg ma túy đá.

Lực lượng phối hợp đã nhanh chóng bắt giữ 3 đối tượng người Lào gồm KEO VISET CHIDA, sinh 1982, trú tại bản Chôm Cheng, Thà Khẹc, Khăm Muộn; KEO CANG CHAY, sinh 1993, trú tại bản Xôm Xạ Nạm, Thà Khẹc, Khăm Muộn, và PHOM MA SANE, sinh 1967, trú tại bản Na Bông, Thà Khẹc, Khăm Muộn.

Hiện, vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Chủ đề Ma túy tại Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast