Đang bán cần sa cho con nghiện thì bị bắt

(Baohatinh.vn) - Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam với Thái Phi Lực (NS 1992, trú tại phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

dang ban can sa cho con nghien thi bi bat

Đối tượng Thái Phi Lực cùng tang vật bị công an bắt giữ

Trước đó, ngày 18/12/2017, qua công tác nắm tình hình, bằng việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về ma túy - Công an huyện Thạch Hà đã tiến hành bắt quả tang Thái Phi Lực đang có hành vi bán ma túy cho cho các đối tượng nghiện tại xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 4,6047 gam cần sa và một số tang vật có liên quan.

Tại Cơ quan điều tra, Thái Phi Lực khai nhận bán số ma túy nói trên để kiếm lời; khi đang chuẩn bị giao hàng cho các con nghiện thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Vụ án đang được Công an huyện Thạch Hà tiếp tục điều tra, mở rộng.

* Cùng ngày với vụ việc trên, khoảng 13 giờ 30 phút chiều 18/12/2017, tại ngã tư đoạn giao nhau giữa Quốc lộ 8A và Quốc lộ 8B (cũ) thuộc địa phận thôn 1, xã Sơn Long, huyện Hương Sơn, Công an huyện Hương Sơn phát hiện, bắt quả tang đối tượng Đặng Nhật Minh (SN 1993, trú tại thôn 1, xã Sơn Long, huyện Hương Sơn) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.

dang ban can sa cho con nghien thi bi bat

Tiến hành khám xét trên người đối tượng, cơ quan Công an thu giữ 2,336 g heroin và 1 một chiếc dao bấm bằng kim loại dài khoảng 20 cm.

Tại cơ quan điều tra, Đặng Nhật Minh khai nhận bản thân nghiện ma tuý nhiều năm, số ma tuý trên mua của một đối tượng tại thị trấn Đức Thọ về sử dụng cho bản thân.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Đặng Nhật Minh.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast