Trạm cân lưu động vẫn "bất lực" trước xe quá tải

(Baohatinh.vn) - Ngày 1/4, Hà Tĩnh tiến hành cân xe lưu động tại khu vực Bến xe phía Nam thị xã Hồng Lĩnh theo chỉ thị của Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải). Tuy nhiên, một lần nữa, tình trạng xe nằm dài "né" trạm cân lại tiếp tục tái diễn. Sự bất hơp tác của lái xe đã gây ra không ít khó khăn cho lực lượng chức năng.

Đến 15 giờ chiều ngày 1/4, Trạm cân số 12 mới chỉ xử lý được 11 xe, trong đó có 3 xe quá tải
Đến 15 giờ chiều ngày 1/4, Trạm cân số 12 mới chỉ xử lý được 11 xe, trong đó có 3 xe quá tải

Sáng 1/4, cùng với các địa phương trên toàn quốc, Hà Tĩnh tiến hành cân xe lưu động tại khu vực Bến xe phía Nam thị xã Hồng Lĩnh. Bất chấp nắng nóng, những chiếc xe tải vẫn nối đuôi nhau nằm chờ dọc theo QL1A đoạn từ Can lộc, thị xã Hồng Lĩnh, số khác lựa chọn quán cơm, cây xăng để "né" trạm cân. Tất cả đều chờ thời điểm Trạm kiểm tra tải trọng xe số 12 nghỉ ca mới tiếp tục hành trình.

Theo lời của một lái xe tải đường dài, nếu bị xử lý đối với xe chở quá 50%, mức phạt sẽ từ 5-7 triệu đồng, cộng với chi phí hạ tải hoặc bị tước GPLX vài tháng nên hầu hết đều tìm cách "né" trạm cân.

Đến 15 giờ chiều ngày 1/4, Trạm cân số 12 mới chỉ xử lý được 11 xe, trong đó có 3 xe quá tải.

Để đối phó với tình trạng trên, cán bộ Trạm số 12 đã mang cân tải trọng lưu động đến các địa điểm xe dừng đậu để kiểm tra, nhưng các tài xế đã không hợp tác, khóa xe và đi khỏi khu vực...

Theo Phó Chánh thanh tra Sở GTVT Hà Tĩnh kiêm Trạm trưởng Trạm kiểm tra tải trọng xe Hà Tĩnh Nguyễn Trần Toản cho biết: “Việc kiểm tra gặp rất nhiều khó khăn Riêng việc hạ tải, do thiếu các điều kiện cần thiết nên chưa thể tiến hành được..."

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast