Đường 13 tỷ đồng ở TP Hà Tĩnh “nối lại” thi công sau 9 tháng tạm dừng

(Baohatinh.vn) - Sau 9 tháng tạm dừng do vướng mắc mặt bằng, dự án nâng cấp đường Mai Thúc Loan (TP Hà Tĩnh) đã chính thức tiếp tục “nối lại” thi công.

Đường 13 tỷ đồng ở TP Hà Tĩnh “nối lại” thi công sau 9 tháng tạm dừng

Công trình triển khai trở lại sau 9 tháng tạm ngưng vì vướng mặt bằng

Sau phản ánh của Báo Hà Tĩnh về “Đường 13 tỷ đồng ở TP Hà Tĩnh bị “ngắt đoạn” vì vướng mặt bằng”, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hà Tĩnh (BQL Dự án) đã chỉ đạo đơn vị thi công (Công ty CP Xây dựng và Thương mại Hoàng Nhật) phối hợp với chính quyền phường Tân Giang làm việc với 7 hộ dân còn vướng mắc và đề xuất phương án xử lý dứt điểm các “điểm nghẽn”.

“BQL Dự án đã đốc thúc đơn vị thi công nắm bắt lại tình hình tại các hộ, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương và tổ chức đoàn thể phường Tân Giang tiếp tục vận động nhằm tạo sự đồng thuận của bà con trong việc đồng hành cùng dự án. Đến nay, cơ bản mặt bằng đã thoáng, tháo gỡ đến đâu, nhà thầu sẽ thi công tới đó nhằm đảm bảo hoàn thành dự án trong tháng 9 này”- ông Văn Hoài Ninh, Trưởng BQL Dự án đầu tư xây dựng thành phố Hà Tĩnh cho biết.

Đường 13 tỷ đồng ở TP Hà Tĩnh “nối lại” thi công sau 9 tháng tạm dừng

Người dân hỗ trợ đơn vị thi công treo băng rôn cảnh báo công trường đang thi công

Sự đồng thuận của Nhân dân là động lực lớn nhất, “hóa giải” những vướng mắc từng tồn tại của dự án. Theo ghi nhận của chúng tôi, đến nay các hộ dân còn lại đã cơ bản đồng thuận và sẵn sàng hiến đất, hiến công trình nhằm tạo điều kiện cho dự án thi công.

Đường 13 tỷ đồng ở TP Hà Tĩnh “nối lại” thi công sau 9 tháng tạm dừng

Ông Phan Thanh Hà - Bí thư Chi bộ tổ dân phố 8 - 9: Ngoài phần đất hiến cho dự án, gia đình bà Hải cũng phải làm lại toàn bộ hệ thống hàng rào dài 18m.

Bà Trần Thị Hải, tổ dân phố 8-9, phường Tân Giang cho biết: “Nhà tôi phải tháo dỡ 18m tường rào để lùi vào 0,3 m. Chúng tôi là những người dân được hưởng lợi đầu tiên trên tuyến đường này, rất hiểu ý nghĩa của dự án, chỉ là do trước đây vì điều kiện kinh tế khó khăn nên chưa có điều kiện làm lại hàng rào”.

Những ngày này, không khí khẩn trương đã trở lại trên công trường. Nhà thầu đã huy động xe, máy và tập trung lực lượng nhân công để “chạy đua” tiến độ.

Đường 13 tỷ đồng ở TP Hà Tĩnh “nối lại” thi công sau 9 tháng tạm dừng

Nhà thầu tập trung cao độ ngay trong ngày đầu dự án triển khai trở lại

Anh Tô Xuân Thắng, cán bộ kỹ thuật, Công ty CP Xây dựng và Thương mại Hoàng Nhật cho biết: “Trước hết, chúng tôi sẽ thi công hoàn thành hệ thống mương thoát, sau đó sẽ rải thảm đường đối với những đoạn còn dang dở để nối trên toàn bộ tuyến.

Nếu điều kiện thuận lợi, chắc chắn dự án sẽ hoàn thành theo đường găng tiến độ của chủ đầu tư”.

Đường 13 tỷ đồng ở TP Hà Tĩnh “nối lại” thi công sau 9 tháng tạm dừng

Dự án sẽ hoàn thành hệ thống mương thoát nước trước khi kết nối tuyến đường

Như vậy là, sau 9 tháng, dự án nâng cấp đường Mai Thúc Loan, đoạn qua phường Tân Giang tiếp tục hành trình còn dang dở để “về đích” đúng thời hạn. Quan trọng hơn, rồi đây phố phường sẽ dần thay đổi, ngày càng văn minh hơn, hiện đại hơn, cải thiện cuộc sống của người dân nơi đây.

Đường 13 tỷ đồng ở TP Hà Tĩnh “nối lại” thi công sau 9 tháng tạm dừng

Người dân tổ dân phố 8-9 phấn khởi đón chờ dự án tái khởi động

Dự án nâng cấp đường Mai Thúc Loan có tổng mức đầu tư 13 tỷ đồng do UBND thành phố Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, Công ty CP Xây dựng và Thương mại Hoàng Nhật (TP Hà Tĩnh) chịu trách nhiệm thi công.

Đây là tuyến đường giao thông quan trọng, nối TP Hà Tĩnh với các xã Thạch Hưng, Đồng Môn (TP Hà Tĩnh) và vùng bãi ngang ven biển Thạch Hà. Sau nâng cấp, con đường không chỉ là điểm nhấn của đô thị văn minh mà hệ thống mương thoát nước trên tuyến còn giải quyết tiêu úng cho vùng rộng lớn các tổ dân phố 8-9 và 50% khu vực tổ dân phố 7.

Thời điểm thi công trước, dự án bị dang dở là do trên tuyến đường vướng tài sản trên đất của 7 hộ dân chưa được dời dọn, hiến đất cho dự án.

Chủ đề Đô thị loại II

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast