65 cần thủ toàn quốc đua tài câu cá bằng cần tay ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Nhân dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Câu lạc bộ Câu cá Thành Sen Hà Tĩnh tổ chức Giải Câu tay Hà Tĩnh mở rộng lần thứ nhất năm 2022 với 65 cần thủ tham gia tranh tài.

65 cần thủ toàn quốc đua tài câu cá bằng cần tay ở Hà Tĩnh

Sáng 9/4, Giải Câu tay Hà Tĩnh mở rộng lần thứ nhất đã được tổ chức tại một trang trại ở thôn Thái Hòa, xã Phù Lưu (huyện Lộc Hà). Hội thi không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp, vùng miền, giới tính nên đã thu hút 65 cần thủ trên khắp cả nước về tham gia tranh tài.

65 cần thủ toàn quốc đua tài câu cá bằng cần tay ở Hà Tĩnh

Các cần thủ đến từ 10 đội câu, gồm: Sapham (Hà Nội), Thanh Hóa, Thái Bình, Nam Định, Thừa Thiên - Huế, Quảng Ngãi, Đội câu tay Miền Bắc, Mồi câu ông Lữ (Quảng Nam), Đội hồ câu 8386 (Ninh Bình) và đội chủ nhà Hà Tĩnh. (Ảnh: Các cần thủ chuẩn bị mồi câu).

65 cần thủ toàn quốc đua tài câu cá bằng cần tay ở Hà Tĩnh

Theo quy chế của giải, các cần thủ phải tuân thủ nghiêm những quy định của các giải chuyên nghiệp hiện hành: thi hai hiệp, đổi bờ, tính điểm, mỗi hiệp 90 phút, lưỡi câu không có ngạnh; cần câu chỉ dùng một loại dài 3,6 m; không dùng dây bảo hiểm hỗ trợ, không dùng cần có máy hỗ trợ; trục và thẻo không dài quá đuôi cần 30 cm; cần thủ phải tự thao tác vợt cá, bắt cá cho vào rọng… (Ảnh chuẩn bị lưỡi câu).

65 cần thủ toàn quốc đua tài câu cá bằng cần tay ở Hà Tĩnh

Cũng theo quy định của giải, các cần thủ tự do lựa chọn mồi câu (tự chế biến) và không được dùng mồi câu tươi sống như: ốc, sâu bọ, côn trùng, động vật tươi sống. Trong quá trình câu, nghiêm cấm xả mồi bằng tay để nhử, chỉ được xả mồi bằng lưỡi câu hoặc thanh cuốn chì.

65 cần thủ toàn quốc đua tài câu cá bằng cần tay ở Hà Tĩnh

Trước khi mỗi hiệp đấu bắt đầu, các cần thủ được tổ chức bốc thăm để lựa chọn vị trí câu. Mỗi cần thủ đứng cách nhau 3m. Đây là khoảng cách vừa đủ để các cần thủ so tài vừa có thể giám sát lẫn nhau.

65 cần thủ toàn quốc đua tài câu cá bằng cần tay ở Hà Tĩnh

Cần thủ Lê Tiến Sỹ (đội câu Thanh Hóa) chia sẻ: “Từ 3 giờ sáng, tôi và gần 20 anh em khác ở Thanh Hóa đã bắt đầu hành trình vào Hà Tĩnh tham gia hội câu. Đến đây, chúng tôi vừa được thỏa thích thú đam mê, vừa được trải nghiệm những miền quê mới và được giao lưu kết bạn với những người yêu câu. Vì vậy, mọi người đều háo hức, phấn khởi”.

65 cần thủ toàn quốc đua tài câu cá bằng cần tay ở Hà Tĩnh

Chủ hồ Nguyễn Phi Long cho biết: "Để phục vụ các bạn câu khắp các nước về đua tài, chúng tôi đã chuẩn bị chu đáo hồ câu rộng 80m x 30m ở vị trí đẹp, trong hồ có khoảng 8 tấn cá rô, các chép, cá trắm, cá quả, cá tra... với đủ các loại trọng lượng. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã chủ động liên hệ, mời gọi anh em, bạn bè có chung niềm đam mê trong cả nước cùng về chung vui, tranh tài, thư giãn...".

65 cần thủ toàn quốc đua tài câu cá bằng cần tay ở Hà Tĩnh

Kết thúc mỗi hiệp câu, các cần thủ sẽ cân số cá câu được và bốc thăm đổi vị trí. Bằng sự kiên trì, khéo léo và kỹ thuật điêu luyện của mình nên không có cần thủ nào bị “móm”, số cá câu được dao động từ 4 - 15 kg/người.

65 cần thủ toàn quốc đua tài câu cá bằng cần tay ở Hà Tĩnh

Kết thúc giải, cần thủ Nguyễn Đăng Quang (đội Mồi câu ông Lữ ở Quảng Nam) xuất sắc đạt giải nhất với gần 16 kg cá các loại, được nhận cúp và nhận số tiền thưởng 14 triệu đồng. Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng đã trao 1 giải nhì (thưởng 9 triệu), 1 giải ba (thưởng 6 triệu động) và một số giải phụ khác với mức thưởng từ 1 – 3 triệu đồng.

Chủ đề Lễ hội

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast