Thế giới nổi bật trong tuần: Cháy rừng nghiêm trọng ở Hy Lạp khiến 87 người thiệt mạng

(Baohatinh.vn) - Cháy rừng nghiêm trọng ở Hy Lạp khiến 87 người thiệt mạng; Vỡ đập thủy điện ở Lào, hàng trăm người mất tích... là những tin tức thế giới nổi bật nhất trong tuần (từ ngày 22/7 - 28/7/2018) được Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp.

Thế giới nổi bật trong tuần: Cháy rừng nghiêm trọng ở Hy Lạp khiến 87 người thiệt mạng

Cháy rừng ở Hy Lạp ngày 23/7. (Ảnh: AP)

Cháy rừng nghiêm trọng ở Hy Lạp khiến 87 người thiệt mạng: Theo số liệu mới nhất của chính quyền Hy Lạp, số người chết trong vụ cháy rừng ở Mati - địa điểm nổi tiếng của Hy Lạp, đã lên tới 87 người. Trong số gần 200 trường hợp bị bỏng, hiện 11 người vẫn trong tình trạng chăm sóc đặc biệt.

Chính phủ Hy Lạp nhận định rằng, vụ cháy có thể là hành động phá rừng của những kẻ tội phạm. Hiện, chính phủ Hy Lạp đã chuyển các chứng cứ thu thập được cho cơ quan công tố và cơ quan này sẽ tham gia vào cuộc điều tra vụ cháy rừng. Thảm họa này được coi là tồi tệ nhất tại Hy Lạp trong hơn 10 năm trở lại đây.

Thế giới nổi bật trong tuần: Cháy rừng nghiêm trọng ở Hy Lạp khiến 87 người thiệt mạng

Người dân sơ tán tới chỗ an toàn ở huyện Sanam Xay, tỉnh Attapeu hôm 24/7. (Ảnh: Reuters)

Vỡ đập thủy điện ở Lào, hàng trăm người mất tích: Vụ vỡ đập xảy ra hồi 20 giờ ngày 23/7, tại đập phụ D, một trong 5 con đập thuộc công trình thủy điện Xe Pian-Xe Namnoy, xả một khối lượng nước khổng lồ xuống hạ lưu, gây ngập trên diện rộng, ảnh hưởng tới hơn 6.000 người và hàng trăm người mất tích. Một số nguồn tin cho biết 27 người đã thiệt mạng, nhưng thống kê thương vong vẫn còn nhiều mâu thuẫn và chưa có con số cuối cùng.

Hiện nước lũ đã rút dần và người dân vùng bị ảnh hưởng đang nỗ lực khắc phục thiệt hại. Bùn đất bám đặc quánh khắp nơi, xác gia súc nổi trên mặt nước đục ngầu. Với những nỗ lực cứu trợ đang diễn ra, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith cho biết đây là thảm họa tồi tệ nhất mà quốc gia Đông Nam Á này phải đối mặt trong nhiều thập kỷ.

Thế giới nổi bật trong tuần: Cháy rừng nghiêm trọng ở Hy Lạp khiến 87 người thiệt mạng

Mặt Trăng tròn vành vạnh phía sau ngọn núi Saentis, bang Appenzell Innerrhoden, Thụy Sĩ. (Ảnh: Guardian)

Nguyệt thực toàn phần dài nhất thế kỷ 21: Hiện tượng "Trăng máu" (trăng chuyển sang màu đỏ) được nhìn thấy tại châu Âu, châu Phi, châu Á, châu Đại Dương và Nam Mỹ, khi Mặt Trời, Trái Đất và Mặt Trăng thẳng hàng, tạo thành bóng của Trái Đất trên Mặt Trăng.

Hiện tượng nguyệt thực toàn phần dài nhất thế kỷ 21 là sự kiện được giới thiên văn đánh giá là "không thể bỏ lỡ" trong năm 2018. Thời gian diễn ra nguyệt thực là từ 00h14 đến 6h28 ngày 28/7. Nguyệt thực toàn phần bắt đầu từ 2h30 và kéo dài một tiếng 43 phút.

Thế giới nổi bật trong tuần: Cháy rừng nghiêm trọng ở Hy Lạp khiến 87 người thiệt mạng

Y tá chuẩn bị một liều vắcxin tại bệnh viện ở An Huy, Trung Quốc. (Ảnh: AFP)

Bê bối vắcxin gây chấn động Trung Quốc: 15 người, trong đó có lãnh đạo doanh nghiệp sản xuất, bị bắt sau khi bê bối vắcxin không đạt chuẩn gây chấn động Trung Quốc.

15 người này bị cáo buộc làm giả giấy tờ liên quan đến vắcxin bệnh dại cho trẻ từ ba tháng tuổi. Họ cũng bị phát hiện bán ra hơn 250.000 liều vắcxin bạch hầu, ho gà, uốn ván không đạt chuẩn cho Trung tâm Phòng ngừa Dịch bệnh Sơn Đông, cơ quan y tế công của tỉnh Sơn Đông chịu trách nhiệm về sức khỏe của 100 triệu dân.

Hiện chưa có thông tin về trường hợp tử vong hay bị bệnh do tiêm vắcxin rởm. Công ty Công nghệ sinh học Trường Sinh ở tỉnh Cát Lâm đã đình chỉ sản xuất và thu hồi vắcxin.

Thế giới nổi bật trong tuần: Cháy rừng nghiêm trọng ở Hy Lạp khiến 87 người thiệt mạng

55 hộp đựng hài cốt lính Mỹ được Triều Tiên bàn giao tại căn cứ không quân Osan. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ)

Bình Nhưỡng bàn giao 55 hài cốt lính Mỹ cho Washington: Máy bay quân sự C17 mang theo 55 hài cốt lính Mỹ thiệt mạng trong Chiến tranh Triều Tiên sáng 27/7 đã hạ cánh tại căn cứ không quân Onsan ở Hàn Quốc. Lễ đón theo nghi thức quân đội sẽ được tổ chức tại Osan vào ngày 1/8.

Việc chuyển giao hài cốt trùng với thời điểm kỷ niệm 65 năm ngày ký hiệp định đình chiến kết thúc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc tháng trước cho biết họ đã chuyển 100 quan tài gỗ tới Khu Phi quân sự ngăn cách Hàn Quốc và Triều Tiên.

Ngay sau khi Triều Tiên trao trả hài cốt các binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên, Tổng thống Donald Trump đã gửi lời cảm ơn đến nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Thế giới nổi bật trong tuần: Cháy rừng nghiêm trọng ở Hy Lạp khiến 87 người thiệt mạng

Đồng Bolivar. (Ảnh minh họa: CNN)

Venezuela sẽ bỏ 5 số 0 trên đồng nội tệ để đối phó với lạm phát kỷ lục: Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro mới đây thông báo, nước này sẽ sớm xóa bỏ 5 số 0 trên đồng nội tệ Bolivar, vốn bị mất giá nghiêm trọng trong cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ mà quốc gia Nam Mỹ này đang phải đối mặt hiện nay.

Tuyên bố đưa ra sau khi Quỹ tiền tệ quốc tế hôm 23/7 dự báo đến cuối năm 2018 lạm phát ở Venezuela có thể lên tới 1.000.000%.

Thế giới nổi bật trong tuần: Cháy rừng nghiêm trọng ở Hy Lạp khiến 87 người thiệt mạng

Chính trị gia Imran Khan. (Ảnh: AFP)

Ông Imran Khan đắc cử Thủ tướng Pakistan: Theo kết quả sơ bộ cuộc tổng tuyển cử Pakistan được Ủy ban bầu cử nước này công bố ngày 27/7, đảng Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) của chính trị gia Imran Khan đã giành chiến thắng.

Do không hội đủ số ghế cần thiết trong Quốc hội, nên ông Imran Khan sẽ phải đàm phán để thành lập một chính phủ liên minh, mở đường cho chính trị gia này giữ chức Thủ tướng. Với kết quả được đánh giá là tốt hơn so với mong đợi, nhưng giới quan sát nhận định nhiệm vụ của tân Thủ tướng sẽ đối mặt với không ít thách thức.

Cuộc tổng tuyển cử Pakistan vừa qua được coi là tối quan trọng đối với quốc gia Nam Á này, nhằm bầu ra một chính phủ mới cho nhiệm kỳ 5 năm với hy vọng mang lại những tiến bộ về kinh tế và ổn định cho quốc gia vốn nhiều bất ổn.

Thế giới nổi bật trong tuần: Cháy rừng nghiêm trọng ở Hy Lạp khiến 87 người thiệt mạng

Hình ảnh chụp từ vệ tinh bãi thử Sohae.(Ảnh: 38 North)

Triều Tiên bắt đầu tháo dỡ bãi thử tên lửa Sohae: 38 độ Bắc (The 38 North) - chuyên trang theo dõi các hoạt động ở Triều Tiên có trụ sở tại Washington, Mỹ ngày 23/7 cho biết, các hình ảnh cung cấp từ vệ tinh cho thấy Triều Tiên vừa bắt đầu tháo dỡ một tòa nhà được sử dụng để lắp ráp các phương tiện phóng vào không gian và một trạm thử nghiệm động cơ tên lửa được sử dụng để phát triển động cơ nhiên liệu lỏng cho tên lửa đạn đạo tại bãi thử tên lửa Sohae.

Bãi thử Sohae được cho là đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển công nghệ cho chương trình tên lửa đạn đạo liên lục địa của Triều Tiên.

Đây được xem là bước đi đầu tiên của Triều Tiên hướng tới hoàn thành cam kết đã được đưa ra trước Tổng thống Mỹ Donald Trump trong hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 6 vừa qua.

Thế giới nổi bật trong tuần: Cháy rừng nghiêm trọng ở Hy Lạp khiến 87 người thiệt mạng

Hiện trường một vụ đánh bom tự sát ở tỉnh Suwayda. (Ảnh: SANA)

IS đồng loạt tấn công, đánh bom tự sát ở Syria, 215 người chết: Ít nhất 215 người thiệt mạng, 180 người bị thương trong các vụ đánh bom tự sát và tấn công bằng súng ở tỉnh Suwayda, miền Nam Syria.

Ngày 25/7, ngay sau khi các vụ tấn công liên tiếp xảy ra, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên tiếng nhận trách nhiệm. Đây là đợt tấn công đẫm máu nhất do IS thực hiện kể từ khi phiến quân bị đẩy lùi khỏi tất cả các vị trí chiến lược ở Syria và chỉ còn cố thủ tại một khu vực sa mạc nhỏ gần Sweida.

Thế giới nổi bật trong tuần: Cháy rừng nghiêm trọng ở Hy Lạp khiến 87 người thiệt mạng

Ảnh minh họa. (Nguồn: ars.usda.gov)

Mỹ hỗ trợ 12 tỷ USD cho nông dân bị thiệt hại do trả đũa thương mại: Trong một động thái cho thấy sự thừa nhận đầu tiên của Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump về chính sách thương mại bảo hộ đang đe dọa người dân trong nước, ngày 24/7, chính phủ nước này thông báo hỗ trợ 12 tỷ USD cho những nông dân chịu ảnh hưởng của các biện pháp trả đũa từ các đối tác nước ngoài.

Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Sonny Perdue cho biết chương trình này sẽ hỗ trợ những người nông dân vốn gánh chịu thiệt hại ước tính lên tới 11 tỷ USD do các hành động áp thuế trả đũa của các đối tác thương mại của Mỹ.

(Tổng hợp)

Chủ đề Thế giới tuần qua

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast