Học sinh Trường Albert Einstein trồng cây phục hồi rừng ngập mặn

(Baohatinh.vn) - Trường Albert Einstein và Thành đoàn Hà Tĩnh vừa phối hợp tổ chức chương trình “Vì tương lai xanh - Chung tay hành động”, trồng cây phục hồi rừng ngập mặn tại xã Đồng Môn (TP Hà Tĩnh).

Học sinh Trường Albert Einstein trồng cây phục hồi rừng ngập mặn

Chương trình “Vì tương lai xanh - Chung tay hành động” do Trường Albert Einstein và Thành đoàn Hà Tĩnh tổ chức vào sáng ngày 23/10 có sự đồng hành của Ngân hàng Vietinbank, Ngân hàng BIDV, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Học sinh Trường Albert Einstein trồng cây phục hồi rừng ngập mặn

Ngay từ sáng sớm, ĐVTN các đơn vị đã tập trung ra quân, tích cực trồng rừng.

Học sinh Trường Albert Einstein trồng cây phục hồi rừng ngập mặn

200 cây mắm đã được các bạn trẻ, ĐVTN khối 10 Trường Albert Einstein và ĐVTN TP Hà Tĩnh trồng dọc tuyến đê sông Rào Cái.

Học sinh Trường Albert Einstein trồng cây phục hồi rừng ngập mặn

Với sự biến đổi khí hậu, thời gian qua, nhiều địa phương trên cả nước đã xảy ra hiện tượng nước biển dâng và nước mặn xâm thực cũng như gây vỡ nhiều tuyến đê điều, đường quốc lộ. Trước thực trạng đó, hoạt động của các học sinh, ĐVTN Trường Albert Einstein góp phần phòng chống sạt lở, bảo vệ các tuyến đê trong các điều kiện thiên tai khắc nghiệt.

Học sinh Trường Albert Einstein trồng cây phục hồi rừng ngập mặn

Bảo vệ rừng ngập mặn còn là bảo vệ sinh kế cho con người, chống lại thiên tai, hạn chế tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu và tạo môi trường sống cho nhiều loài động vật.

Học sinh Trường Albert Einstein trồng cây phục hồi rừng ngập mặn

Bên cạnh hoạt động trồng rừng, công tác vệ sinh môi trường cũng được Đoàn thanh niên tích cực thực hiện, trả lại màu xanh cho môi trường.

Học sinh Trường Albert Einstein trồng cây phục hồi rừng ngập mặn

Niềm vui của những bạn trẻ khi tham gia hoạt động đầy ý nghĩa này.

Chủ đề BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Chủ đề Tuổi trẻ Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast