Hỗn chiến kinh hoàng tại TP Hà Tĩnh: Kẻ cầm đầu lĩnh 11 năm 8 tháng tù giam

(Baohatinh.vn) - Sau 2 ngày xét xử, Nguyễn Hữu Trường (SN 1996, trú thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà) - kẻ cầm đầu băng nhóm gây gổ, đánh nhau đã phải lĩnh mức án 11 năm 8 tháng tù giam với các tội danh "giết người" và "gây rối trật tự công cộng", do TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt.

Hỗn chiến kinh hoàng tại TP Hà Tĩnh: Kẻ cầm đầu lĩnh 11 năm 8 tháng tù giam

Nguyễn Hữu Trường và 24 đồng bọn tại phiên xử vào ngày 23/11/2018

Vào 22h30p ngày 4/4/2017, tại khu vực trong và trước quán Karaoke Yolo (số 12 đường Nguyễn Huy Oánh, phường Nguyễn Du, TP. Hà Tĩnh), hai nhóm người gây gổ, đánh nhau gây ảnh hưởng xấu về an ninh, trật tự công cộng.

Nhóm thứ nhất gồm: Võ Viết Siêu, Dương Ngọc Tú, Phan Bình An, Trịnh Ngọc Trung, Đào Xuân Trung, Lưu Quang Biển, Lê Xuân Thìn, Nguyễn Hùng Kỳ, Nguyễn Xuân Dũng, Trương Quang Toàn, Nguyễn Văn Quý, Nguyễn Đăng Việt, Lê Huy Hải, Dương Mạnh Cường, Trịnh Văn Khánh.

Nhóm thứ hai gồm: Trần Lê Vinh Quang, Nguyễn Hữu Trường, Trần Hậu Anh, Nguyễn Đình Thành, Nguyễn Phi Long, Phạm Văn Thành, Thái Hoàng Vũ, Võ Tá Thạch, Nguyễn Văn Tuyền, Nguyễn Đức Hoài Sơn, Nguyễn Vũ Nhật.

Hỗn chiến kinh hoàng tại TP Hà Tĩnh: Kẻ cầm đầu lĩnh 11 năm 8 tháng tù giam

Đại diện Viện Kiểm sát công bố bản cáo trạng

Nghe tin Nguyễn Phi Long bị đánh ở quán Karaoke Yolo, Trần Lê Vinh Quang cùng Nguyễn Vũ Nhật, Nguyễn Hữu Trường và Nguyễn Văn Tuyền mang theo 5 cây kiếm đến xông vào đuổi đánh nhóm người gây ra.

Sau khi lực lượng chức năng giải tán, đối phương của nhóm Trường là Võ Viết Siêu đã tụ tập một số người. Chuẩn bị 1 khẩu súng săn, 3 gậy bóng chày, 14 - 15 con dao (cả dao tự chế), một số ống tuýp sắt, nhóm của Siêu truy lùng nhóm Trường để đánh nhau.

Võ Viết Siêu và đồng bọn đến quán Internet tại số 118 đường Lê Duẩn (TP. Hà Tĩnh) làm loạn, đe dọa khiến mọi người hoảng loạn bỏ chạy.

Về phía nhóm của Nguyễn Hữu Trường, sau khi trang bị 1 khẩu súng ngắn, kiếm, gậy tre, dao, gạch... đã tìm đến quán Internet nói trên nhưng không thấy đối phương nên tiếp tục truy lùng.

Khi đến ngã tư đường Hàm Nghi - Lê Duẩn, nhóm của Nguyễn Hữu Trường và Võ Viết Siêu gặp nhau. Khi cách xe taxi Open khoảng 7m, Nguyễn Đức Hoài Sơn chĩa súng ra ngoài xe bắn 2 - 3 phát đạn.

Bị bắn, Trịnh Ngọc Trung bỏ chạy về hướng vòng xuyến Tòa nhà BMC. Thấy vậy, Nguyễn Hữu Trường tiếp tục lấy súng từ Đức Hoài Sơn bắn 1 - 2 phát chỉ thiên và bắn tiếp 2 - 3 phát về phía xe taxi.

Lúc này, Dương Mạnh Cường điều khiển xe máy chở Võ Khắc Phương chạy về BMC liền bị Nguyễn Văn Tuyền điều khiển xe ô tô mang BKS 38A-109.23 truy đuổi, tạo cơ hội cho Trần Lê Vinh Quang bắn nhiều phát về phía 2 người đi xe máy, trong đó 2 viên đạn trúng vào chân và lưng Cường, 3 viên trúng vào chân Phương khiến cả đôi ngã xuống đường.

Thấy đồng bọn gặp nguy, Trịnh Ngọc Trung điều khiển xe taxi Open lên chặn đầu ô tô của Tuyền nhưng do tiếp tục bị bắn nên đã bỏ chạy.

Trần Lê Vinh Quang bắn thêm nhiều phát đạn vào xe Trịnh Ngọc Trung rồi tiếp tục truy đuổi nhau trên các tuyến đường Võ Liêm Sơn - Phan Đình Giót - Phan Đình Phùng - Hàm Nghi.

Cuộc truy đuổi kết thúc cũng là lúc Võ Khắc Phương bị thương tích 10%, Dương Mạnh Cường thương tích 40% (theo kết quả giám định sau đó) và thiệt hại tài sản gần 6,5 triệu đồng.

Hỗn chiến kinh hoàng tại TP Hà Tĩnh: Kẻ cầm đầu lĩnh 11 năm 8 tháng tù giam

Các luật sư, trợ giúp viên pháp lý tham gia bào chữa cho các bị cáo tại phiên xử

Ngoài việc khiến cho Cường và Phương bị thương, Trần Lê Vinh Quang, Nguyễn Hữu Trường, Nguyễn Đức Hoài Sơn và Nguyễn Văn Tuyền còn sử dụng súng bắn vào xe ô tô khi biết trên xe có nhiều người. Hành vi của các bị cáo có khả năng làm chết người, còn việc Cường và Phương không chết và không có ai trên ô tô bị trúng đạn nằm ngoài mong muốn của các bị cáo.

Các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội có tính chất băng nhóm. Đối với nhóm của Võ Viết Siêu, đối tượng này là người giữ vai trò chính; tiếp đến là Dương Ngọc Tú, Nguyễn Đăng Việt, Phan Bình An, Trịnh Ngọc Trung, Đào Xuân Trung, Lưu Quang Biển, Lê Xuân Thìn, Nguyễn Xuân Dũng, Lê Huy Hải, Trịnh Văn Khánh và Dương Mạnh Cường là người thực hành tích cực; Nguyễn Hùng Kỳ chỉ tham gia ở quán Yolo với vai trò thực hành; Nguyễn Văn Quý đồng phạm giúp sức.

Đối với nhóm Nguyễn Hữu Trường, Trần Lê Vinh Quang giữ vai trò chính (hiện đã bỏ trốn); tiếp đến là Trường, Nguyễn Đức Hoài Sơn, Nguyễn Văn Tuyền thực hành tích cực hai hành vi "giết người" và "gây rối trật tự công cộng"; Nguyễn Vũ Nhật, Nguyễn Phi Long, Phạm Văn Thành, Nguyễn Đình Thành thực hiện hành vi "gây rối trật tự công cộng".

Nguyễn Hữu Trường, Nguyễn Đức Hoài Sơn, Nguyễn Văn Tuyền bị Viện kiểm sát truy tố về hai tội danh "giết người" và "gây rối trật tự công cộng"; 22 đối tượng còn lại bị truy tố tội "gây rối trật tự công cộng".

Hỗn chiến kinh hoàng tại TP Hà Tĩnh: Kẻ cầm đầu lĩnh 11 năm 8 tháng tù giam

HĐXX nhận định, các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội có tính chất băng nhóm; việc Dương Mạnh Cường và Võ Khắc Phương không chết nằm ngoài mong muốn của Nguyễn Hữu Trường, Nguyễn Đức Hoài Sơn và Nguyễn Văn Tuyền

Được biết, Nguyễn Hữu Trường từng có 1 tiền án khi bị TAND TP. Hà Tĩnh xử phạt 36 tháng tù về tội "bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản" vào ngày 25/6/2015; Võ Viết Siêu 3 lần bị xử phạt hành chính trong thời gian từ năm 2011 đến năm 2015 về hành vi liên quan đến gây mất trật tự xã hội;

Nguyễn Đình Thành có 1 tiền án bị TAND TP. Hà Tĩnh xử phạt 27 tháng tù giam về tội "gây rối trật tự công cộng"; Nguyễn Phi Long bị TAND TP. Hà Tĩnh xử phạt 30 tháng tù giam về tội "bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản"; Phạm Văn Thành có 1 tiền sự bị Công an xã Mai Phụ xử phạt về hành vi "gây rối trật tự công cộng";

Đào Xuân Trung 2 lần bị xử phạt hành chính về hành vi liên quan đến gây mất trật tự xã hội; Lưu Quang Biển 2 lần bị xử phạt hành chính liên quan đến việc che giấu tội phạm và đánh bạc; Nguyễn Văn Quý bị TAND tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

Trần Hậu Anh bị Công an tỉnh Hà Tĩnh xử phạt vi phạm hành chính về hành vi "gây rối trật tự công cộng"; Dương Mạnh Cường 4 lần bị xử phạt hành chính về các hành vi liên quan đến trật tự xã hội, "cưỡng đoạt tài sản" và "sử dụng trái phép chất ma túy"; Trịnh Văn Khánh 2 lần bị xử phạt hành chính về hành vi "chiếm đoạt tài sản" và "gây rối trật tự công cộng";

Nguyễn Hùng Kỳ từng bị khởi tố về tôi "gây rối trật tự công cộng", phạt hành chính về hành vi đánh nhau, đưa vào cơ sở giáo dục 24 tháng và bị TAND tỉnh Hà Tĩnh xử phạt 5 năm tù về tội "cố ý gây thương tích".

Hỗn chiến kinh hoàng tại TP Hà Tĩnh: Kẻ cầm đầu lĩnh 11 năm 8 tháng tù giam

Sau 2 ngày xét xử, Nguyễn Hữu Trường và đồng bọn phải nhận tổng mức hình phạt

Kết thúc phiên xử, TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt Nguyễn Hữu Trường 11 năm 8 tháng tù, Nguyễn Văn Tuyền 5 năm tù, Nguyễn Đức Hoài Sơn 8 năm 3 tháng tù về các tội "giết người" và "gây rối trật tự công cộng".

Trong số 22 bị cáo còn lại, Võ Viết Siêu là bị cáo lĩnh mức án cao nhất với 2 năm 3 tháng tù giam về tội "gây rối trật tự công cộng".

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast