Vũ Quang triển khai công tác tuyển quân năm 2022

(Baohatinh.vn) - Năm 2021, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) có 37 thanh niên được lệnh lên đường nhập ngũ, đảm bảo 100% chỉ tiêu giao.

Vũ Quang triển khai công tác tuyển quân năm 2022

Chiều nay (2/11), UBND huyện, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Vũ Quang tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển giao quân năm 2021, triển khai công tác tuyển giao quân năm 2022.

Năm 2021, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ ở Vũ Quang đã được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai quyết liệt, chặt chẽ ở các khâu, các bước.

Trong năm, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện triển khai công tác tuyển giao quân hoàn thành 100% chỉ tiêu. Theo đó, huyện có 37 thanh niên được lệnh lên đường nhập ngũ, trong đó có 29 chỉ tiêu nghĩa vụ quân sự và 8 thanh niên làm nghĩa vụ Công an nhân dân.

Vũ Quang triển khai công tác tuyển quân năm 2022

Thiếu tá Bùi Văn Tuấn - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện Vũ Quang báo cáo kết quả công tác tuyển giao quân năm 2021.

Công tác giao, nhận quân được triển khai nhanh gọn, an toàn, phù hợp với tình hình dịch COVID-19. Sau giao quân, các địa phương phối hợp với các đơn vị nhận quân nắm chắc tình hình, quan tâm, động viên quân nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã nêu ra những tồn tại, hạn chế trong công tác tuyển quân năm 2021 như: Công tác tuyên truyền, giáo dục thanh niên, gia đình thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân chưa thường xuyên, sâu rộng, chỉ tập trung vào thời điểm tuyển quân, chưa phát huy hết khả năng của các phương tiện thông tin đại chúng, nội dung tuyên truyền chưa được phong phú.

Một số công dân còn có biểu hiện trốn, tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự. Chất lượng sơ khám ở một số xã như: Hương Minh, Quang Thọ còn thấp…

Vũ Quang triển khai công tác tuyển quân năm 2022

Thượng tá Phạm Mạnh Hoàng - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Vũ Quang giải trình các ý kiến liên quan đến công tác khám tuyển như: thời gian sơ khám, khám tuyển, giao quân tới các địa phương.

Năm 2022, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Vũ Quang tiếp tục thực hiện tốt “3 gặp, 4 biết” trong công tác thâm nhập, phấn đấu hoàn thành tốt công tác tuyển giao quân.

Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao vai trò hoạt động của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự từ huyện đến cơ sở, tạo sự đoàn kết thống nhất cao, phối hợp chặt chẽ giữa quân sự, công an và các phòng, ban ngành, đoàn thể, tạo sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi công tác tuyển giao quân năm 2022.

Vũ Quang triển khai công tác tuyển quân năm 2022

Ông Bùi Khắc Bằng - Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Bùi Khắc Bằng - Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện biểu dương Ban CHQS huyện và các địa phương đã hoàn thành tốt công tác giao nhận quân năm 2021.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang yêu cầu các địa phương, đơn vị trong toàn huyện cần tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2022 đảm bảo đạt chỉ tiêu về số lượng, chất lượng.

Trong đó, cần chú trọng công tác sơ tuyển ban đầu, xét duyệt công khai, công bằng, đạt yêu cầu đề ra; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự cho thế hệ trẻ; thực hiện tốt chính sách xã hội, chính sách quân đội, thường xuyên thăm hỏi, động viên các gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn...

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast