Cận cảnh khu cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 ở Hương Sơn

(Baohatinh.vn) - Khu cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) được thành lập vào ngày 27/2. Đây được xem là điểm nhấn quan trọng trong kịch bản phòng chống dịch bệnh Covid-19 của huyện miền núi này.

Cận cảnh khu cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 ở Hương Sơn

Khu cách ly tập trung được thành lập tại Trạm Y tế xã Sơn Phúc cũ (nay thuộc thôn Lâm Châu, xã Kim Hoa) cao 2 tầng, tương đối khang trang, có giao thông thuận lợi, địa hình cao ráo, xa các khu dân cư, có môi trường trong lành.

Cận cảnh khu cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 ở Hương Sơn

Vừa bước vào cổng là biển báo khu vực cách ly dịch bệnh nguy hiểm, ngoại trừ các lực lượng chức năng thì những người không phận sự không được phép vào trong.

Cận cảnh khu cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 ở Hương Sơn

Cổng vào khu nhà ở cách ly được bố trí nước chứa hóa chất để người ra vào nhúng chân, dày dép sát trùng nhằm cách ly dịch bệnh, hạn chế lây lan.

Cận cảnh khu cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 ở Hương Sơn

Kế đó là khu vực đón tiếp, hướng dẫn cách ly, phát khẩu trang và các dụng cụ y tế cần thiết khác...

Cận cảnh khu cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 ở Hương Sơn

Bên trong phòng cách ly bố trí giường bệnh đúng quy chuẩn (cách nhau 1,2 - 2m), trên mỗi giường có các vật dụng cần thiết (chiếu, chăn, gối, màn...) đã được khử trùng.

Cận cảnh khu cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 ở Hương Sơn

Trong các phòng ở còn có các giỏ đựng rác, tủ đựng đồ của từng cá nhân...

Cận cảnh khu cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 ở Hương Sơn

Bàn để thức ăn chung của mỗi phòng. Việc ăn uống sẽ do Ban chỉ huy Quân sự huyện Hương Sơn đảm nhận, mang từ đơn vị đến phục vụ.

Cận cảnh khu cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 ở Hương Sơn

Tại các điểm dễ chú ý được treo những tờ cảnh báo, hướng dẫn phòng tránh dịch bệnh...

Cận cảnh khu cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 ở Hương Sơn

Ngoài các phòng ở có khu vệ sinh riêng thì ở cuối hành lang các tầng của nhà ở cách ly đều có nhà tắm, nhà vệ sinh sạch sẽ.

Cận cảnh khu cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 ở Hương Sơn

Vị trí tập kết vật tư, dụng cụ y tế để phòng khi cần sử dụng...

Cận cảnh khu cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 ở Hương Sơn

Rác thải nguy hiểm được gom về Bệnh viện đa khoa Hương Sơn xử lý, loại thông thường được tiêu hủy ở lò rác tại chỗ.

Cận cảnh khu cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 ở Hương Sơn

UBND huyện Hương Sơn đã bố trí 3 xe chuyên dụng để trong trường hợp cần thiết thì phục vụ đưa người đến khu cách ly tập trung

Cận cảnh khu cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 ở Hương Sơn

Dù chưa có người nước ngoài hoặc người Việt Nam nào đến từ vùng dịch, nghi nhiễm bệnh phải đưa vào khu vực cách ly tập trung này nhưng công tác kiểm tra, chuẩn bị, nhắc nhở luôn được các ngành chức năng và UBND huyện Hương Sơn thực hiện thường xuyên, nghiêm túc.

Ngày 27/2/2020, UBND huyện Hương Sơn đã có quyết định thành lập Khu cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Khu cách ly này có 16 phòng, có thể bố trí được 50 giường nhưng khi cần thiết có thể bố trí được thêm.

Đến nay, chúng tôi đã cơ bản chuẩn bị xong giường chiếu, xe cộ, khẩu trang, thuốc thang, hóa chất và các trang thiết bị cần thiết khác. Từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới đều được dọn dẹp sạch sẽ, phun hóa chất tiêu độc khử trùng.

Khi có tình huống xẩy ra, mỗi ngày sẽ có 6 người của BCHQS huyện, 6 người của Công an huyện, 3 người của Bệnh viện đa khoa huyện Hương Sơn, 3 người từ Trung tâm Y tế dự phòng huyện... túc trực xử lý. Mọi việc từ ăn uống, sinh hoạt đến đi lại, điều trị... sẽ được thực hiện nghiêm túc, chính xác theo tinh thần chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên.

Ông Phan Quốc Ảnh - Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng huyện Hương Sơn

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast