Sportradar khẳng định trận Việt Nam-Malaysia "sạch"

Sau hai ngày gấp rút truy cập số liệu và rà soát, Sportradar ra tuyên bố trận Việt Nam -Malaysia là trận cầu sạch.

Công ty Sportradar đã có bản báo cáo kết luận đưa ra công chúng “Trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Malaysia là trận cầu… sạch, không hề có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy dàn xếp tỉ số…”.

Trước tiên phải nói về Sportradar, đây là một công ty của Thụy Sĩ có trên 25 chi nhánh lớn khắp thế giới, chuyên cung cấp các thiệt phân tích dữ liệu trận đấu, nguồn nhân lực, công nghệ phân tích dữ liệu trận đấu. Một lĩnh vực không kém phần quan trọng giúp Sportradar bén nhọn trong việc phát hiện nạn dàn xếp tỉ số trong bóng đá là họ phân tích dữ liệu cá cược cho hàng loạt nhà cái uy tín trên thế giới. Mọi động thái bất thường trong nguồn tiền đổ vào trận đấu và các kèo “đảo” liên tục đều không qua được con mắt chuyên môn của lực lượng chuyên gia phân tích… Chính vì thế trước thềm AFF Cup 2014, AFF đã ký bản hợp đồng với công ty của Thụy Sĩ này quản lý và theo dõi tất cả 18 trận đấu của AFF Cup 2014. Kế hoạch là khi AFF Cup này kết thúc, Sportradar sẽ còn tổ chức một buổi hội thảo với lãnh đạo AFF.

Tuyển Việt Nam đã thua đến bốn bàn. Ảnh: QUANG THẮNG
Tuyển Việt Nam đã thua đến bốn bàn. Ảnh: QUANG THẮNG

Trên trang mạng của AFF, cũng là nơi Sportradar đưa bản báo cáo kết luận của mình lên đó. Bản báo cáo viết: “… Hệ thống phát hiện và săn lùng Fraud của Sportradar không hề thấy bất kỳ dữ liệu nào bất thường ở 12 trận vòng bảng và các trận ở vòng knock out. Riêng về trận Việt Nam-Malaysia, các thiết bị an ninh theo dõi của hệ thống không phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy trước và trong trận này có dấu hiệu dàn xếp tỉ số qua các trang mạng trực tuyến về đánh cược. Có một thực tế là trước trận Việt Nam tiếp Malaysia các thị trường cá cược thể hiện qua các trang đánh cược đều ra kèo ở thế Việt Nam là đội thắng.

Tuy nhiên, khi tiếng còi khai cuộc trận đấu vang lên thì lượng tiền cá cược không hề tăng đột biến và cũng không hề tăng lên liên quan đến diễn tiến hiệp 1 trên sân. Điều này có nghĩa khi vào trận “kèo” đã không bị đảo chiều (vì trước trận các thị trường cá cược đều nhận Việt Nam thắng), không hề có số tiền nào đánh vào “kèo” Malaysia thắng tăng lên hoặc tăng lên đột biến, chứng tỏ không có việc dàn xếp tỉ số, bán độ. Bởi một khi nếu các cầu thủ Việt Nam bán độ thì tất nhiên có những nguồn tiền đánh vào “kèo” Malaysia thắng sẽ tăng lên.

Câu hỏi tiếp tục được đặt ra là vì sao Sportradar làm chủ và tự tin điều này? Bởi với 25 chi nhánh lớn trên toàn thế giới, Sportradar đã nhận phân tích dữ liệu cho hầu như nhà cái trên toàn thế giới và hầu như giải đấu quốc tế lớn và uy tín trên thế giới như AFF Cup 2014 mà Sportradar là đối tác. Những tay trùm cá cược người Singapore gần đây đã bị “chộp” chính là nhờ những số liệu của Sportradar đã cung cấp cho các cơ quan chức năng, cảnh sát địa phương và cảnh sát quốc tế.

Bóng đá Việt Nam từng có những vụ bán độ ở những giải quốc tế rất ồn ào như vụ SEA Games 23 năm 2005 tại Philippines, bảy cầu thủ U-23 Việt Nam bán độ trong trận gặp U-23 Myanmar ở vòng bảng. Gần đây nhất là vụ nhóm cầu thủ V.Ninh Bình dàn xếp tỉ số trận làm khách trước CLB Kelantan của Malaysia tại AFC Cup 2014. Tiếp sau đó nổ ra giải V-League khi nhóm cầu thủ Đồng Nai dàn xếp tỉ số trận làm khách trước Than Quảng Ninh.

Tuy nhiên, nghi án trận bán kết lượt về, AFF Cup 2014 giữa Việt Nam và Malaysia đã được Sportradar giải oan trên phương diện quốc tế. Còn những người hoài nghi cho rằng chưa thuyết phục vì không chỉ đánh trên mạng quốc tế.

Theo Pháp luật TP. HCM

Chủ đề Tuyển Việt Nam

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast