20 năm tù cho 2 đối tượng đánh chết người

Ngày 28/9, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt Phan Văn Huấn (SN 1979) 9 năm tù, Nguyễn Văn Hoài (SN 1981) 11 năm tù, đều quê ở xã Sơn Hàm huyện Hương Sơn về “tội giết người”.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án

Các bị cáo nghe tòa tuyên án

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát Hà Tĩnh: Ngày 6-5-2009, do có xích mích nhau từ trước nên Huấn và Hoài đến nhà Hồ Viết Trì để hỏi vì sao lại nhờ người đánh em trai Hoài. Huấn cầm cốc thủy tinh ném xuống nền nhà, dùng tay tát vào mặt bà Đức (mẹ Trì) và dùng xẻng đánh Trì nhưng trúng vào người bà Đức. Thấy mẹ bị đánh nên Trì cầm 2 dao xông vào chém nhiều nhát vào người Huấn làm Huấn bị thương. Sau đó, Hoài dùng thanh gỗ, Huấn dùng cán xẻng đánh liên tục vào đầu, vào mặt và các vị trí khác trên cơ thể Trì, làm Trì ngã gục xuống đường. Trì được mọi người đưa đi cấp cứu và chết tại Bệnh viện Nghệ An.

Ngoài án phạt tù trên các bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn 51 triệu đồng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast