Cán bộ Hội Chữ thập đỏ Hà Tĩnh truyền thông phòng tránh bom mìn

(Baohatinh.vn) - Thực hiện dự án “Phòng ngừa thương tích và giảm thiểu những tác động bất lợi đối với nạn nhân bom mìn”, sáng 12/11, Hội Chữ thập đỏ Hà Tĩnh khai mạc lớp tập huấn trang bị kiến thức về phòng tránh bom mìn.

Cán bộ Hội Chữ thập đỏ Hà Tĩnh truyền thông phòng tránh bom mìn

Lớp tập huấn khai mạc sáng 12/11 tại trụ sở Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh

Tham gia lớp tập huấn có 24 cán bộ, tình nguyện viên ở 3 xã hưởng lợi dự án là: Trung Lộc, Xuân Lộc, Tiến Lộc (Can Lộc). Dự án do Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế tài trợ.

Cán bộ Hội Chữ thập đỏ Hà Tĩnh truyền thông phòng tránh bom mìn

Cán bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh truyền thông phòng tránh bom mìn

Theo đó, trong 2 ngày (12 - 13/11), các học viên sẽ được thông tin về thực trạng ô nhiễm bom mìn ở Việt Nam nói chung, Hà Tĩnh nói riêng; các kỹ năng truyền thông và truyền thông phòng tránh bom mìn.

Lớp tập huấn nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức và khuyến khích thay đổi hành vi; đồng thời đào tạo các tuyên truyền viên để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền; góp phần giảm nguy cơ thương vong từ bom mìn và vật liệu chưa nổ còn sót lại sau chiến tranh.

Theo khảo sát của Trung tâm công nghệ xử lý bom mìn (Bộ Tư lệnh công binh), mỗi năm cả nước có khoảng 2.000 người chết do tai nạn bom mìn. Riêng Hà Tĩnh, tính đến cuối năm 2018, toàn tỉnh có 2.000 người bị tai nạn bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh, trong đó gần 1.000 người bị chết và hơn 1.000 người phải chịu thương tật suốt đời.

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast