Tập trung xử lý tồn đọng, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất nông - lâm trường

(Baohatinh.vn) - Tiếp tục chương trình làm việc tại Hà Tĩnh, sáng 8/4, Đoàn giám sát Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc Giàng A Chu dẫn đầu có buổi làm việc với UBND tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai tại các nông – lâm trường quốc doanh.

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự chủ trì buổi làm việc với đoàn. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y.

Tập trung xử lý tồn đọng, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất nông - lâm trường ảnh 1

Trước 2004, Hà Tĩnh đã thực hiện chuyển đổi các lâm trường quốc doanh thành các ban quản lý rừng phòng hộ, các công ty lâm nghiệp và các công ty cổ phần theo Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh. Tại giai đoạn này, các nông – lâm trường quốc doanh được giao quản lý, sử dụng gần 278.023 ha rừng và đất lâm nghiệp các loại. Việc quản lý, sử dụng đất rừng của các đơn vị đã có những chuyển biến tích cực và tình trạng lấn chiếm, tranh chấp, cho thuê, cho mượn đất trái phép xẩy ra không đáng kể; hiệu quả sử dụng đất từng bước được nâng lên, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển KT – XH, cải thiện môi trường sinh thái…

Từ giai đoạn 2004 – 2014, được sự quan tâm chỉ đạo của trung ương, sự vào cuộc tích cực của tỉnh nên công tác tuyên truyền, tổ chức, chỉ đạo, phê duyệt việc sắp xếp, đổi mới và phát triển các nông – lâm trường tiếp tục được thực hiện có hiệu quả. Theo đó, UBND tỉnh đã tiếp tục phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới 3 nông trường quốc doanh và 11 công ty lâm nghiệp và tiến hành thu hồi của các nông – lâm trường gần 12.166 ha để giao về cho các địa phương và sử dụng vào các mục đích khác.

Tập trung xử lý tồn đọng, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất nông - lâm trường ảnh 2

Đại diện Ủy ban KHCN&MT đề nghị làm rõ thêm Đề án Tái cấu trúc ngành lâm nghiệp.

Theo đánh giá, việc quản lý, sử dụng của phần lớn các nông – lâm trường trong giai đoạn này có nhiều chuyển biến rõ nét, nhất là các đơn vị đã tiến hành cổ phần hóa. Tình trạng lấn chiếm, tranh chấp, cho thuê, cho mượn trái phép đã giảm nhiều và cơ bản đã chấm dứt. Việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ được thực hiện tốt đã góp phần giúp cho các tổ chức sử dụng đất lâm nghiệp yên tâm thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Tập trung xử lý tồn đọng, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất nông - lâm trường ảnh 3

Đại diện Sở NN&PTNT giải trình vì sao có hiện tương các doanh nghiệp lại được giao quản lý rừng phòng hộ, còn các ban quản lý rừng phòng hộ lại được sử dụng rừng sản xuất và khẳng định điều này là phù hợp với thực tiễn và đúng với chức năng theo quy định.

Tại buổi làm việc, đoàn được nghe giải trình một số vấn đề về công tác lãnh đạo, chỉ đạo các nông – lâm trường trong việc chấp hành chính sách, pháp luật về đất đai; hiệu quả của việc quản lý và sử dụng đất; các tập thể đang được giao quản lý, sử dụng rừng và đất lâm nghiệp thì mô hình nào phát huy hiệu quả nhất; những khó khăn của một số đơn vị sau khi thực hiện chủ trương đóng cửa rừng; vai trò của kinh tế rừng trong nền kinh tế và đối với việc nâng cao sinh kế, thu nhập cho người dân; việc quy hoạch chiến lược các vùng cây lâm nghiệp, cây ăn quả; chuyển đổi các vùng rừng nghèo kiệt giao cho dân; việc sắp xếp lao động trong các ban quản lý rừng phòng hộ, khu bảo tồn để làm tốt chức năng phòng hộ và hoạt động sản xuất…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội Giàng A Chu đánh giá cao kết quả, cách thực hiện các chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại các nông – lâm trường cũng như việc chuẩn bị các nội dung đoàn yêu cầu giám sát.

Tập trung xử lý tồn đọng, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất nông - lâm trường ảnh 4

Trưởng đoàn giám sát đề nghị Hà Tĩnh cần bám sát Nghị quyết 30 của Bộ Chính trị để tiếp tục rà soát, chuyển đổi mô hình hoạt động các nông – lâm trường

Bên cạnh tiếp thu các kiến nghị, đề xuất, Trưởng đoàn giám sát đề nghị Hà Tĩnh cần bám sát Nghị quyết 30 của Bộ Chính trị để tiếp tục rà soát, chuyển đổi mô hình hoạt động các nông – lâm trường, những đơn vị nào yếu kém, nhỏ lẻ thì nên giải thể; trong quản lý, sử dụng đất đai thì phải thực hiện theo Luật Đất đai sửa đổi để bảo vệ và nâng cao hiệu quả sử dụng loại tư liệu sản xuất này; cần rà soát, đánh giá lại số diện tích đã thu hồi từ các chủ rừng nhà nước giao về địa phương và tiếp tục thu hồi, chuyển đổi những diện tích không phát huy hiệu quả để giao lâu dài cho nhân dân; đẩy mạnh việc cấp quyền sử dụng đất…

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự thông tin với đoàn công tác một số nét cơ bản trong chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn toàn tỉnh nói chung và các nông - lâm trường nói riêng. Đồng thời nhấn mạnh đến việc xử lý tranh chấp, giải quyết các vụ việc vi phạm lâm luật và các vấn đề về công tác quy hoạch, xây dựng cơ chế, phân cấp trong thực hiện nhiệm vụ, quản lý và thực hiện chuyển đổi mô hình các nông – lâm trường.

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự đề nghị Quốc hội, Chính phủ cần nghiên cứu thay đổi cơ chế chính sách để khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của rừng và đất lâm nghiệp cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động của các nông – lâm trường quốc doanh

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự đề nghị Quốc hội, Chính phủ cần nghiên cứu thay đổi cơ chế chính sách để khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của rừng và đất lâm nghiệp cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động của các nông – lâm trường quốc doanh

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh cũng thông tin thêm một số vấn đề về di dời, tái định cư, quy hoạch và sử dụng đất, vai trò đầu tàu của Khu kinh tế Vũng Áng và việc tái cấu trúc kinh tế gắn với tái cấu trúc lao động trên địa bàn…

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh cũng phản ánh thực trạng đáng suy ngẫm khi các công ty lâm nghiệp được giao quản lý hàng chục ngàn héc-ta nhưng chưa phát huy tốt hiệu quả trong sử dụng đất, tình hình sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn; cây cao su đem lại hiệu quả kinh không tế cao; tình trạng chặt phá rừng còn xẩy ra ở một số nơi…

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh cũng nêu lên những cách làm hay, sự quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để khơi dậy được tiềm năng, lợi thế của nhiều vùng đồi rừng, nâng cao hiệu quả sử dụng đất nhằm phục vụ tối đa cho công cuộc phát triển KT – XH, xóa đói, giảm nghèo và xây dựng NTM…

Ngoài các kiến nghị chung, đề nghị Quốc hội, Chính phủ cần nghiên cứu thay đổi cơ chế chính sách để khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của rừng và đất lâm nghiệp cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động của các nông – lâm trường quốc doanh. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý, sử dụng đất cần phải phân cấp rõ ràng hơn, gắn với trách nhiệm của người đầu và trách nhiệm cụ thể của từng cấp, từng ngành. Riêng với Hà Tĩnh thì sắp tới sẽ tập trung xử lý các vấn đề “hóc búa”, nâng cao công tác quản lý và sử dụng đất, nghiêm chỉnh chấp hành các chính sách, pháp luật về đất đai…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast