Nhà nghiên cứu văn hóa Thái Kim Đỉnh tạ thế

(Baohatinh.vn) - Sau một thời gian lâm bệnh nặng, cây đại thụ của Văn hóa Hà Tĩnh - nhà nghiên cứu Thái Kim Đỉnh đã từ trần lúc 2 giờ 15 phút sáng nay (4/2), hưởng thọ 92 tuổi.

nha nghien cuu van hoa thai kim dinh ta the

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh cùng lãnh đạo các ngành, đơn vị đến thăm hỏi sức khỏe, tặng quà cho nhà nghiên cứu văn hoá Thái Kim Đỉnh vào ngày 1/2/2017

Lễ viếng viếng nhà nghiên cứu Thái Kim Đỉnh bắt đầu từ 15 giờ chiều nay (8 tháng Giêng) đến 12 giờ trưa mai (5/2, tức 9 tháng Giêng); lễ truy điệu diễn ra 1 giờ sau đó.

Nhà nghiên cứu Thái Kim Đỉnh sinh ngày 20/10/1926, quê quán: xã Đức Châu, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh; ngụ tại số nhà 17, ngõ 12, đường Xuân Diệu, TP Hà Tĩnh. Ông là hội viên Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, hội viên Hội Khoa học lịch sử Việt Nam; đã xuất bản 80 đầu sách, trong đó có gần 30 cuốn in riêng và chủ biên và hơn 50 cuốn viết chung và in chung.

nha nghien cuu van hoa thai kim dinh ta the

Nhà nghiên cứu văn hóa Thái Kim Đỉnh.

Các tác phẩm tiêu biểu của ông gồm: Truyện dân gian Nghệ Tĩnh; Cỏ mật - Nhịp cầu (Tập thơ); Năm thế kỷ văn Nôm người Nghệ; Thơ văn quanh Truyện kiều; Tác giả Hán Nôm Nghệ Tĩnh; Từ điển tiếng Nghệ (soạn chung); Làng cổ Hà Tĩnh (Chủ biên); Tiếng Kiều đồng vọng (soạn chung); Địa chí các huyện: Đức Thọ, Kỳ Anh, Can Lộc…

Nhà nghiên cứu Thái Kim Đỉnh đã được nhận các Giải thưởng VHNT Nguyễn Du (giải nhất, giải nhì, giải ba); Giải thưởng VHNT Hồ Xuân Hương (UBND tỉnh Nghệ An); Giải thưởng Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam; Giải thưởng của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast