Hơn 18.000 lượt người khuyết tật Hà Tĩnh được giúp đỡ vươn lên trong cuộc sống

(Baohatinh.vn) - Đó là con số được đưa ra tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi (NKT&TMC) tỉnh Hà Tĩnh diễn ra vào sáng 4/7.

Hơn 18.000 lượt người khuyết tật Hà Tĩnh được giúp đỡ vươn lên trong cuộc sống

Đại biểu tham dự hội nghị

Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2019, Hội bảo trợ NKT&TMC tỉnh đã tổ chức các hoạt động giúp 18.144 lượt người khuyết tật và 2.540 lượt trẻ mồ côi với tổng số tiền và hiện vật quy ra tiền là 8 tỷ 700 triệu đồng.

Bên cạnh đó, có 87 người mù được phẫu thuật thay thủy tinh thể, 5 người khuyết tật vận động được phẫu thuật chỉnh hình phục hồi chức năng, 6 người được phẫu thuật tim; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 2.534 người; hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho 3.200 người; chi gần 5 tỷ đồng thăm hỏi, tặng quà cho 16.524 người...

Trong đầu năm 2019, Hội cũng đã trợ cấp thường xuyên cho 41 cháu mồ côi, tàn tật, đặc biệt khó khăn; tổ chức xây dựng, sửa chữa 5 nhà tình thương, nhà đại đoàn kết với số tiền 220 triệu đồng; hỗ trợ vay vốn để làm kinh tế, chăn nuôi cho 25 hộ với số tiền gần 300 triệu đồng...

Hơn 18.000 lượt người khuyết tật Hà Tĩnh được giúp đỡ vươn lên trong cuộc sống

Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2019.

Chương trình “Chắp cánh ước mơ” của Tập đoàn Vingroup đã tuyển chọn được 57 TMC đặc biệt khó khăn về nuôi dưỡng, học tập tại Trung tâm Từ thiện và Hướng nghiệp Phật Tích (Bắc Ninh). Ngoài ra, cũng từ sự hỗ trợ của Tập đoàn, 110 TMC học giỏi được cấp học bổng hàng tháng; gần 238 suất quà cho học sinh mồ côi đặc biệt khó khăn...

Nhân ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4), Tỉnh hội cũng đã tổ chức phối hợp với Hội TP Hà Tĩnh tổ chức Hội thi "Vẻ đẹp hoa xương rồng" nhằm tôn vinh phụ nữ khuyết tật vượt khó, phát huy khả năng vươn lên làm chủ cuộc sống. Cuộc thi đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo mọi người, có tác dụng lan tỏa rộng lớn.

Tại hội nghị, nhiều đại biểu đề xuất, cán bộ các ngành liên quan phải tạo điều kiện, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với cán bộ hội cơ sở để thực hiện các hồ sơ, thủ tục, đảm bảo quyền lợi cho NKT và TMC; cần quan tâm hơn đến phụ cấp cho cán bộ hội, đặc biệt là cán bộ tại các địa phương vùng sâu xa, vùng khó khăn…

Hơn 18.000 lượt người khuyết tật Hà Tĩnh được giúp đỡ vươn lên trong cuộc sống

Dịp này, Tỉnh hội cũng đã trao tặng 35 suất quà trị giá 30 triệu đồng (trong đó có 8 xe đạp và 27 suất quà) cho 35 trẻ mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Thời gian tới, các cấp hội tiếp tục nỗ lực kêu gọi nguồn lực, tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của xã hội với công tác bảo trợ xã hội. Hội phấn đấu, 6 tháng cuối năm 2019, dạy nghề cho 50 NKT, mổ đục thủy tinh thể cho 400 người nghèo, cấp 350 xe lăn cho NKT, 150 xe đạp cho TMC, cấp 150 học bổng cho học sinh mồ côi đặc biệt khó khăn; khám chữa bệnh cho 1.100 lượt NKT; tặng 13.000 suất quà, thăm hỏi NKT và TMC nhân các ngày lễ...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast