Đại hội Thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” Hà Tĩnh lần thứ V

(Baohatinh.vn) - Sáng 23/10, Hội Cựu chiến binh Hà Tĩnh tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ V (2009-2014). Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Từ Văn Diện và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh tới dự.

Đại hội Thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” Hà Tĩnh lần thứ V ảnh 1

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng trao Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ cho Hội CCB Hà Tĩnh

Năm năm qua, được sự quan tâm của tỉnh, sự chỉ đạo của Trung ương hội và sự phối hợp tích cực của các ban ngành, tổ chức đoàn thể, Hội CCB tỉnh đã triển khai nhiều chương trình hoạt động hữu ích, đưa Phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” phát triển sâu rộng trong toàn tỉnh, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.

Đại hội lần này là dịp để Hội CCB tỉnh đánh giá phong trào và vinh danh những tập thể, cá nhân tiêu biểu, những mô hình, điển hình tiên tiến trong hoạt động phát triển kinh tế.

Đại hội Thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” Hà Tĩnh lần thứ V ảnh 2

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng và Thiếu tướng Nguyễn Thành Công - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Hội ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội CCB Hà Tĩnh trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu các cấp hội tiếp tục quán triệt sâu sắc nhiệm vụ chính trị của mình, chủ động đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tích cực phối hơp với các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt công tác vận động quần chúng;

Quan tâm chăm lo giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, động viên hội viên phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” trên tất cả mọi lĩnh vực hoạt động; thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền và nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn; thường xuyên chăm lo xây dựng củng cố tổ chức hội, trở thành chỗ dựa tin cậy vững chắc cho các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp; thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, âm mưu chống phá cách mạng.

Hội CCB Hà Tĩnh cần thực hiện tốt công tác thi đua yêu nước, gắn phong trào thi đua yêu nước trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh; quan tâm bồi dưỡng tổng kết, biểu dương, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến nhằm tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, đưa phong trào phát triển sâu rộng trong tất cả các cấp hội, tạo động lực động viên hội viên đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, chung sức cùng toàn tỉnh đẩy mạnh chương trình xây dựng NTM.

Với kết quả đạt được, Hội CCB Hà Tĩnh vinh dự được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ, nhiều tập thể cá nhân suất sắc được UBND tỉnh tặng bằng khen.

Đại hội đã thông qua danh sách 8 đại biểu điển hình tham dự Đại hội thi đua yêu nước trung ương Hội CCB sắp tới.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast