Vũ Quang có 93,38% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa

(Baohatinh.vn) - Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở Vũ Quang (Hà Tĩnh) không ngừng phát triển và có sức lan tỏa rộng khắp, góp phần lành mạnh môi trường văn hóa ở các khu dân cư, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Vũ Quang có 93,38% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa

Sáng nay (14/1), UBND huyện Vũ Quang tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (giai đoạn 2000 - 2020).

Qua 20 năm thực hiện, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở Vũ Quang góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân; thúc đẩy phát triển kinh tế, thay đổi toàn diện bộ mặt nông thôn; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đến nay, toàn huyện có 8.338 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa (đạt tỷ lệ 93,38%); 100% xã, thị trấn có nhà văn hóa đạt chuẩn tiêu chí NTM; 100% thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa; 100% các thôn, tổ dân phố xây dựng và thực hiện hiệu quả các hương ước, quy ước; 89 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao hoạt động thường xuyên.

Vũ Quang có 93,38% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa

Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Vũ Quang Nguyễn Minh Đức báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (giai đoạn 2000 - 2020).

Hệ thống di tích lịch sử trên địa bàn huyện ngày càng được quan tâm đầu tư tôn tạo, bảo tồn và phát triển, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân. Đến nay, toàn huyện có 15 di tích được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh, 11 di tích được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia.

Hằng năm, các tổ chức, đoàn thể đã xây dựng kế hoạch và phát động các phong trào thi đua thành nhiều đợt cao điểm, có nội dung và tiêu chí thi đua cụ thể, kết quả thi đua năm sau cao hơn năm trước. Quá trình thực hiện, đã xuất hiện nhiều gương người tốt việc tốt; điển hình là phong trào tự nguyện hiến đất, hiến cây, hiến tài sản để thực hiện chương trình mục tiêu về xây dựng nông thôn mới; đoàn kết giúp nhau phát triển sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, tăng thêm thu nhập.

Vũ Quang có 93,38% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa

Dịp này, đại diện Sở VH-TT&DL, lãnh đạo huyện Vũ Quang đã trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL cho Nhân dân và cán bộ xã Đức Lĩnh và trao giấy khen của Sở VH-TT&DL cho 4 cá nhân về thành tích xuất sắc trong xây dựng và tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch tại địa phương năm 2021.

Thời gian tới, Vũ Quang sẽ phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa; thôn, tổ dân phố văn hóa; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, góp phần thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh ngày càng phát triển, vững mạnh.

Theo đó, phấn đấu đến năm 2025, toàn huyện có 100% hộ đăng ký gia đình văn hóa; 100% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 100% thôn, tổ dân phố giữ vững danh hiệu văn hóa; 95% hộ gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu gia đình văn hoá; 95% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa...

Vũ Quang có 93,38% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa

Lãnh đạo huyện Vũ Quang tặng giấy khen cho 10 tập thể ...

Vũ Quang có 93,38% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa

... và trao giấy khen cho 20 cá nhân và gia đình có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (giai đoạn 2000 - 2020).

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast