Phát hiện một số sắc phong cổ thời Lê và Nguyễn

Trong phần nội dung trưng bày triển lãm các tư liệu Hán nôm cổ vừa được Hội Liên hiệp Thư viện các tỉnh Bắc Trung bộ tổ chức tại Hà Tĩnh, đã phát hiện một số sắc phong cổ thời Lê và Nguyễn phong thần cho các vị thần là thành hoàng làng ở một số địa phương trong tỉnh Hà Tĩnh.

Một các sắc phong cổ bằng văn tự cổ Hán nôm vừa được phát hiện: Sắc vua Duy Tân phong cho 2 vị Long vương ở thôn Phước Hội, huyện La Sơn, tỉnh Hà Tĩnh nhân đại lễ đăng quang của nhà vua và cho phép địa phương thờ phụng các thần như cũ.(Ngày mồng 8 tháng 6 năm Duy Tân thứ 5) -1911

Một các sắc phong cổ bằng văn tự cổ Hán nôm vừa được phát hiện: Sắc vua Duy Tân phong cho 2 vị Long vương ở thôn Phước Hội, huyện La Sơn, tỉnh Hà Tĩnh nhân đại lễ đăng quang của nhà vua và cho phép địa phương thờ phụng các thần như cũ.(Ngày mồng 8 tháng 6 năm Duy Tân thứ 5) -1911

Ông Nguyễn Văn Phượng, cán bộ phụ trách Thư viện tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết: số tài liệu, sắc phong cổ Hán nôm nói trên (gồm 9 đạo sắc phong, trong đó có 3 đạo sắc có niên đại thời Lê và 6 đạo sắc thời Nguyễn) hiện đang được lưu giữ ở Thư viện Thừa Thiên Huế và được trưng bày trong cuộc triển lãm. Các sắc phong này có nội dung phong các vị thần được thờ làm thành hoàng làng như: Tô Đại liêu (Tô Hiến Thành), Cương Khấu Đại vương, Đô Nam nhạc Ô trà sơn và các vị thần Long vương (thủy thần) tại các đền thờ trên địa bàn các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Can Lộc, Đức Thọ, Kỳ Anh…

Một các sắc phong cổ bằng văn tự cổ Hán nôm vừa được phát hiện: Sắc vua Khải Định phong cho 2 vị Tôn thần ở xã Hương Bộc, phủ Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh làm Đôn Ngưng Dực Bảo Trung Hưng tôn thần nhân đại lễ lên nối ngôi của nhà vua.(Ngày 18 tháng 3 năm Khải Định thứ 2) -1917
Một các sắc phong cổ bằng văn tự cổ Hán nôm vừa được phát hiện: Sắc vua Khải Định phong cho 2 vị Tôn thần ở xã Hương Bộc, phủ Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh làm Đôn Ngưng Dực Bảo Trung Hưng tôn thần nhân đại lễ lên nối ngôi của nhà vua.(Ngày 18 tháng 3 năm Khải Định thứ 2) -1917

Đây là nguồn tư liệu Hán nôm cổ quý hiếm cần được sưu tầm để bảo tồn lưu giữ phục vụ cho công tác nghiên cứu.

Được biết, trong thời gian tới, Thư viện tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ chuyển nhượng và bàn giao cho cơ quan chuyên môn tỉnh Hà Tĩnh là Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh để bảo quản lưu giữ và phát huy tác dụng./.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast