Đến cầm đồ, thấy sơ hở bèn "cuỗm" 7 điện thoại và 1 laptop

(Baohatinh.vn) - Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Phan Trần Đại Dương (1984, trú tại tổ 1, phường Bắc Hà, TP.Hà Tĩnh) về hành vi “trộm cắp tài sản”.

den cam do thay so ho ben cuom 7 dien thoai va 1 laptop

Đối tượng Dương cùng một số tang vật vụ án

Trước đó, vào khoảng 8h30" ngày 15/8/2016, tại cửa hàng sửa chữa điện thoại Quốc Cường ở số 112, đường Nguyễn Công Trứ (TP.Hà Tĩnh), anh Lê Bá Cường (1985, ở Thạch Thắng – Thạch Hà) phát hiện bị kẻ gian lấy trộm máy tính xách tay và nhiều điện thoại di động các loại với tổng thiệt hại khoảng 20 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Tĩnh đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, rà soát di biến động của các đối tượng nghi vấn. Sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ đến ngày 30/8/2016, đã điều tra làm rõ đối tượng Phan Trần Đại Dương về hành vi trộm cắp tài sản nói trên.

Tại cơ quan điều tra, Dương khai nhận: Sáng ngày 15/8/2016, y đến cửa hàng điện thoại trên để cầm cố tài sản. Khi vào thấy bên trong cửa hàng không có ai, đối tượng liền nảy sinh ý định trộm cắp. Dương mở tủ lấy trộm bên trong 7 điện thoại các loại và 1 máy tính xách tay nhãn hiệu Lenovo, sau đó mang một số đi bán, số còn lại cất giấu ở nhà.

Được biết, Dương là đối tượng nghiện ma túy, đã từng có 1 tiền án, 4 tiền sự về tội trộm cắp tài sản.

Cơ quan CSĐT đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast