Ngoại hạng Anh 2015/16: "Ngũ long" tranh bá

Premier League 2015/16 sẽ là cuộc đua tranh quyết liệt của nhóm Big 5.

Chỉ còn 3 ngày nữa, Premier Legue 2015/16 sẽ chính thức khởi tranh. Chắc chắn, giải đấu số 1 xứ sở sương mù sẽ tiếp tục đem lại cho người hâm mộ (NHM) những trận cầu mãn nhãn, giàu cảm xúc. Bên cạnh đó, việc các đại gia (nhóm Big 5) có trình độ gần như tương đồng hứa hẹn sẽ tạo ra một cuộc cạnh tranh vô cùng quyết liệt đến ngôi vương. Sau đây hãy cùng đánh giá khả năng của nhóm Big 5 cho việc giành chức vô địch.

Chelsea: Tỉ lệ vô địch 13/8 (đặt 8 ăn 13)

“The Blues” đã lên ngôi vô địch mùa giải trước rất thuyết phục. Đoàn quân của HLV Mourinho đăng quang sớm 3 vòng đấu và kết thúc mùa giải với 87 điểm, hơn Á quân Man City tới 8 điểm.

Tuy thi đấu bết bát tại ICC Cup và mới nhất là thua Arsenal 0-1 tại Siêu cúp Anh tâm phục khẩu phục, nhưng theo nhà cái Sky Bet, Mou-Team vẫn là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch.

Rất dễ hiểu cho niềm tin của các nhà cái, bởi Chelsea là đội bóng bản lĩnh, lì lợm và được dẫn dắt bởi HLV tài năng Mourinho. Chỉ cần bổ sung thêm 1 tiền đạo chất lượng để đề phòng Diego Costa chấn thương là "The Blues" sẽ không có điểm yếu (Falcao bị nghi ngờ là bản hợp đồng hớ, Remy chỉ là một siêu dự bị).

Man City: Tỉ lệ vô địch 5/2 (đặt 2 ăn 5)

HLV Pellegrini tiếp tục được giữ lại sau một mùa giải Man xanh trắng tay. Nhưng chiến lược gia người Chile hiểu rằng chiếc ghế của ông sẽ khó được bảo toàn nếu điều này lặp lại.

Dzeko đã ra đi (tới Roma), nhưng việc được bổ sung Sterling (49 triệu bảng) hay ngôi sao của ĐT Anh – Fabian Delph giúp Pellegrini có nhiều giải pháp hơn cho hàng công và hàng tiền vệ. Sterling, một cầu thủ đa năng có thể chơi ở mọi vị trí trên hàng công hứa hẹn sẽ là một cặp ăn ý cùng Vua phá lưới mùa trước Aguero. Còn Delph được coi là một máy ủi ở giữa sân để hợp sức cùng Yaya Toure.

Các tuyến của Man City đều ổn, nhưng vấn đề là “The Citizens” cần duy trì được sự ổn định trong một mùa giải kéo dài. Ngoài ra, HLV Pellegrini cần gia cố hàng thủ để tránh những trận thua lãng xẹt (mới nhất bị Stuttgart hạ tới 4-2).

Arsenal: Tỉ lệ vô địch 4/1 (đặt 1 ăn 4)

Sau nhiều năm không danh hiệu, Arsenal đã có 2 chiếc cúp FA, đồng thời có thêm 2 Siêu cúp Anh (đánh bại Man City và Chelsea). Đây rõ ràng là những tín hiệu rất vui để các học trò của HLV Wenger tin rằng họ đã thực sự trưởng thành để cạnh tranh sòng phẳng tại giải Ngoại hạng.

Chỉ có sự bổ sung đáng kể là Petr Cech trong khung gỗ, nhưng có lẽ như thế cũng là đủ để “The Gunners” hoàn thiện đội hình. Những ngôi sao như Sanchez, Walcott, Ozil, Carzorla, Coquelin, Koscielny, Cech… giúp Arsenal sở hữu đội hình đồng đều ở cả 3 tuyến.

Đánh bại Chelsea 1-0 đầy thuyết phục ở trận Siêu cúp Anh là lý do tại sao thầy trò Wenger được nhà cái Sky Bet đánh giá rất cao cho chức vô địch.

MU: Tỉ lệ vô địch 5/1 (đặt 1 ăn 5)

Vất vả cán đích trong top 4 mùa trước, nhưng MU với việc được bổ sung các tân binh chất lượng như Darmian, Schweinsteiger, Schneiderlin, Depay, Romero và sắp tới rất có thể là tiền đạo Pedro, trong tay HLV Van Gaal quả thực là một đội ngũ tinh binh đáng gờm.

Từng thắng Barca 3-1 ở ICC Cup, “Quỷ đỏ” cho thấy họ đang tiến bộ từng ngày để tìm lại ánh hào quang như thời Sir Alex. HLV Van Gaal cần có thêm thời gian để tìm ra đội hình tối ưu, nhưng những màn thể hiện ở ICC Cup là đủ để các manucians đặt niềm tin vào đội bóng.

Điểm yếu của MU hiện tại là không có một trung vệ đẳng cấp, nhưng điều đó hoàn toàn có thể khỏa lấp nếu hàng tiền vệ làm chủ được khu vực giữa sân, còn hàng công biết cách phá lưới đối phương.

Liverpool: Tỉ lệ vô địch 28/1 (đặt 1 ăn 28)

Liverpool có lẽ là đội bóng được đánh giá thấp nhất trong nhóm Big 5 ngay cả khi đội chủ sân Anfield đã vung tiền để shopping. Nhưng “The Kop” không được đánh giá cao cũng là điều dễ hiểu, bởi các cầu thủ được HLV Rodgers đưa về không thực sự là những ngôi sao đẳng cấp.

Để tăng cường hàng công sau một mùa giải thảm họa với Balotelli, Lambert và sự ra đi của Sterling, HLV Rodgers đã mua Firmino từ Hoffenheim với giá 29 triệu bảng. Còn mới nhất là tiền đạo người Bỉ - Benteke từ Aston Villa (32,5 triệu bảng). Ngoài ra, hậu vệ phải Clyne cũng rời Southampton để cập bến Anfield.

Nhưng rõ ràng nhìn vào chiều sâu đội hình của Liverpool, họ không có một thủ lĩnh hay một đầu tàu để dẫn dắt (sau khi Gerrard ra đi, Henderson được trao băng đội trưởng). Chính vì thế, dù đã đầu tư khá nhiều nhưng một vị trí trong top 4 là mục tiêu khả thi với “Quỷ đỏ” vùng Merseyside hơn là chức vô địch.

Theo Khampha.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast