Hà Tĩnh: Gửi thông báo về cơ quan, địa phương 40 trường hợp vi phạm giao thông

(Baohatinh.vn) - Từ ngày 15/12/2021 đến nay, CSGT Công an TP Hà Tĩnh đã gửi thông báo về tận cơ quan, đơn vị, địa phương đối với 40 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Video: Xử phạt tài xế dừng, đỗ sai quy định (ngày 18/1)

Thời gian gần đây, lực lượng chức năng tập trung xử lý các tài xế vi phạm dừng, đỗ sai quy định trên các tuyến đường: Nguyễn Huy Tự, Xuân Diệu, Phan Đình Phùng, Lý Tự Trọng, Hải Thượng Lãn Ông...

Đa số đây là các tuyến đường hẹp, có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn và đã được lực lượng chức năng cắm biển cấm dừng, đỗ từ trước.

Hà Tĩnh: Gửi thông báo về cơ quan, địa phương 40 trường hợp vi phạm giao thông

Một tài xế dừng xe sai quy định ngay trên đường Đặng Dung, sát cổng chợ TP Hà Tĩnh.

Chỉ tính trong 2 giờ đồng hồ, từ 16h30 - 18h30 ngày 18/1, lực lượng CSGT - Trật tự Công an thành phố Hà Tĩnh đã tiến hành lập biên bản 14 trường hợp vi phạm dừng, đỗ xe sai quy định trên các tuyến đường Nguyễn Huy Tự, Xuân Diệu, Hải Thượng Lãn Ông...

Hà Tĩnh: Gửi thông báo về cơ quan, địa phương 40 trường hợp vi phạm giao thông

CSGT xử phạt tài xế dừng đỗ ngay khu vực giao nhau giữa đường Xuân Diệu và đường Hải Thượng Lãn Ông.

Việc xử lý nghiêm các lái xe dừng, đỗ xe sai quy định được xem là một trong những biện pháp nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông đang có xu hướng gia tăng tại TP Hà Tĩnh thời gian gần đây.

Hà Tĩnh: Gửi thông báo về cơ quan, địa phương 40 trường hợp vi phạm giao thông

Xử phạt tài xế đỗ xe sai quy định trên đường Hải Thượng Lãn Ông.

Hà Tĩnh: Gửi thông báo về cơ quan, địa phương 40 trường hợp vi phạm giao thông

Từ ngày 15/12/2021 đến nay, CSGT Công an TP Hà Tĩnh đã lập biên bản xử phạt 90 trường hợp dừng, đỗ xe sai quy định trong nội thành phố

Thiếu tá Phan Viết Hùng - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an TP Hà Tĩnh cho biết: “Dự báo trong những ngày cận tết, lượng người và phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn TP Hà Tĩnh sẽ gia tăng đột biến.

Ngoài công tác tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, đội đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo đơn vị xây dựng phương án cụ thể để phòng chống ùn tắc và tai nạn giao thông dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần. Huy động tối đa lực lượng, phương tiện tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, phân luồng điều khiển giao thông, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn tới ùn tắc giao thông, đặc biệt là phương tiện dừng đỗ không đúng nơi quy định.

Được biết, từ ngày 15/12/2021 đến nay, CSGT Công an TP Hà Tĩnh đã lập biên bản xử phạt 90 trường hợp dừng, đỗ xe sai quy định trong nội thành phố với tổng số tiền phạt lên đến 60 triệu đồng. Lực lượng chức năng đã gửi thông báo về tận cơ quan, đơn vị, địa phương đối với 40 trường hợp chủ phương tiện là cán bộ, công chức vi phạm.

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast