Bánh chưng xanh, thắm tình hữu nghị Việt - Lào

(Baohatinh.vn) - Nhằm góp phần thắt chặt tình đoàn kết sinh viên Việt - Lào nhân dịp tết cổ truyền Canh Tý 2020, trong 2 ngày (11-12/1), Đoàn trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh tổ chức lễ hội “Bánh chưng xanh - thắm tình hữu nghị”.

Bánh chưng xanh, thắm tình hữu nghị Việt - Lào

Tại chương trình, các em học sinh, đặc biệt là lưu học sinh Lào đang theo học tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh được thầy cô giáo hướng dẫn cách gói bánh chưng.

Bánh chưng xanh, thắm tình hữu nghị Việt - Lào

...được nghe giới thiệu về lịch sử và ý nghĩa của chiếc bánh chưng trong văn hóa ẩm thực của người Việt, nhất là trong ngày tết.

Bánh chưng xanh, thắm tình hữu nghị Việt - Lào

Các em được tự tay chuẩn bị nguyên liệu gói bánh chưng như: lá dong, nếp, đỗ xanh, hành, thịt lợn...

Bánh chưng xanh, thắm tình hữu nghị Việt - Lào

Sinh viên Việt - Lào cùng được hòa mình vào không khí rộn ràng ngày tết cổ truyền, được háo hức khám phá, tìm hiểu về ẩm thực truyền thống của người Việt.

Bánh chưng xanh, thắm tình hữu nghị Việt - Lào

Từ gói bánh...

Bánh chưng xanh, thắm tình hữu nghị Việt - Lào

...đến chuẩn bị bếp nấu bánh chưng...

Bánh chưng xanh, thắm tình hữu nghị Việt - Lào

Sinh viên Tiêng - Thong, lớp Hộ sinh K10 (nữ sinh mặc áo trắng) chia sẻ: Đây là lần đầu tiên em được trải nghiệm gói bánh chưng của Việt Nam và hiểu hơn về ý nghĩa của chiếc bánh trong ngày lễ tết cổ truyền của dân tộc Việt.

Bánh chưng xanh, thắm tình hữu nghị Việt - Lào

Lễ hội bánh chưng không chỉ là sân chơi cho sinh viên mà còn là dịp để giới thiệu nét đẹp truyền thống trong ngày tết của người Việt đến các lưu học sinh Lào.

Bánh chưng xanh, thắm tình hữu nghị Việt - Lào

Chương trình ý nghĩa hơn khi tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho 5 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng chính sách trên địa bàn phường Thạch Linh (TP. Hà Tĩnh). Mỗi suất quà là 1 cặp bánh chưng do chính các sinh viên đã gói, cùng một số nhu yếu phẩm. (Trong ảnh: Đoàn đến thăm và chúc tết gia đình ông Lê Văn Nghiêm)

Bánh chưng xanh, thắm tình hữu nghị Việt - Lào

Đến thăm và chúc tết bà Trần Thị Lý (93 tuổi) là đối tượng chính sách, sống đơn thân.

Bánh chưng xanh, thắm tình hữu nghị Việt - Lào

Dịp này, Đoàn trường Cao đẳng Y tế cũng đã dành 100 chiếc bánh chưng trao tặng cho 100 sinh viên Lào để các em vui đón tết.

Bánh chưng xanh, thắm tình hữu nghị Việt - Lào

...và tặng quà cho 6 nhóm sinh viên tham gia lễ hội gói bánh chưng.

Chủ đề Tuổi trẻ Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast