Bão số 2 gây gió giật cấp 13 trên biển Đông

Bão số 2 vẫn đang đi theo hướng Tây Bắc, tiến về phía đảo Hải Nam (Trung Quốc) nhưng cũng gây gió mạnh tới cấp 11, giật tới cấp 13 trên biển Đông.

Bão số 2 có khả năng gây mưa vừa đến mưa to cho các tỉnh thuộc vùng núi phía bắc và khu Đông Bắc trong ngày 23-24/7 (Ảnh: Trung tâm dự báo KTVTW)

Bão số 2 có khả năng gây mưa vừa đến mưa to cho các tỉnh thuộc vùng núi phía bắc và khu Đông Bắc trong ngày 23-24/7 (Ảnh: Trung tâm dự báo KTVTW)

Theo Trung tâm dự báo KTTVTW, hồi 22 giờ ngày 20/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 114,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 310km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75 - 88 km/giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km và còn tiếp tục mạnh thêm.

Đến 22 giờ ngày 21/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 112,4 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 180km về phía đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11 (89 - 117 km/giờ), giật cấp 12, cấp 13. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 80 km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250 km.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng giữa tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km.

Đến 22 giờ ngày 22/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,3 độ Vĩ Bắc; 110,0 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75 - 88 km/giờ), giật cấp 10, cấp 11. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250 km.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 22 giờ ngày 23/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 23,6 độ Vĩ Bắc; 107,5 độ Kinh Đông, cách biên giới Việt – Trung khoảng 130 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39 - 49 km/giờ), giật cấp 7.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, cấp 13. Biển động dữ dội

Trung tâm dự báo KTTVTW cũng nhận định, đêm 20/7 và ngày 21/7, rãnh áp thấp có trục tây bắc – đông nam nối với cơn bão số 2 (CHANTHU), có xu hướng nâng trục dần lên về phía bắc và nhiều khả năng rãnh áp thấp phân tích trên hoạt động mạnh dần và gây mưa vừa đến mưa to cho các tỉnh thuộc vùng núi phía bắc và khu Đông Bắc trong ngày 23-24/7. Tuy nhiên, vì cơn bão này còn nhiều diễn biến phức tạp nên cần chú ý theo dõi thông tin trong các bản tin tiếp theo của Trung tâm dự báo KTTVTW.

Nguồn: VTC News

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast