Về Hà Nội, Tấn Tài có phải cạnh tranh với Hùng Dũng, Quang Hải?

Bản hợp đồng giữa Hà Nội và Lê Tấn Tài (cựu cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh) sắp được ký kết trong ít ngày nữa, và cựu tuyển thủ Việt Nam này sẽ ra sân thi đấu trong màu áo đội bóng Thủ đô.

Về Hà Nội, Tấn Tài có phải cạnh tranh với Hùng Dũng, Quang Hải?

Khi nghe tin Lê Tấn Tài rời HL Hà Tĩnh để về đầu quân cho Hà Nội, không ít người đã ngạc nhiên xen lẫn hoài nghi rằng đây có phải là nhân tố thực sự cần với các nhà ĐKVĐ V.League? Sẽ là bất bình thường cho thương vụ này nếu như Hà Nội đầy đủ quân hùng giống như mùa giải trước.

Ở đó nếu Duy Mạnh, Đình Trọng, Đức Huy, Văn Hậu, Văn Đại và đặc biệt Omar không bị chấn thương dài hạn hoặc chuyển sang CLB mới thì rõ ràng Hà Nội chẳng cần phải “đi chợ” giữa mùa giải, mua sắm lực lượng.

Về Hà Nội, Tấn Tài có phải cạnh tranh với Hùng Dũng, Quang Hải?

Tuy nhiên, năm nay, Hà Nội có quá nhiều chuyển biến về nhân sự khi các trụ cột Duy Mạnh, Đình Trọng nghỉ hết mùa, Văn Đại, Omar chưa rõ lúc nào mới xỏ giày thi đấu hay Đức Huy “mong manh”, trận nghỉ trận đá vì chấn thương dai dẳng. Nói một cách ngắn gọn, sức mạnh của Hà Nội đã bị bào mòn ghê gớm và nhiều trận đấu HLV Chu Đình Nghiêm phải để các gương mặt trẻ Việt Anh, Văn Toàn, Thái Quý và Văn Xuân sắm vai chính.

Nỗi cấp bách về nhân sự buộc Hà Nội phải chiêu mộ Tấn Tài, cầu thủ năm nay đã bước sang tuổi 35. Về Hà Nội được xem là phương án khá hay của Tấn Tài, nhất là thời gian qua anh bị cất trên băng ghế dự bị của HL Hà Tĩnh.

Ở đội bóng Thủ đô, Tấn Tài vốn cực thân với 2 thủ lĩnh phòng thay đồ của Hà Nội là Thành Lương, Văn Quyết. Họ đã chơi với nhau hàng chục năm khi lên tuyển dưới thời HLV Calisto vắt sang thời Miura. Nói thế để thấy, Tấn Tài sẽ có sự đảm bảo để nhanh chóng hoà nhập với môi trường mới.

Về Hà Nội, Tấn Tài có phải cạnh tranh với Hùng Dũng, Quang Hải?

An tâm với các đồng đội mới, vậy Tấn Tài sẽ được sử dụng ra sao ở đội bóng Thủ đô? Thời còn khoác áo đội tuyển, Tấn Tài được Thành Lương ca tụng là cầu thủ đặc biệt, gương mặt mà bất cứ HLV nào cũng muốn sử dụng trong đội hình.

Năm nay ở tuổi 35, Tấn Tài vẫn dẻo dai, thể lực vô song và đặc biệt mạnh mẽ trong tranh chấp, sắc bén với các pha “chia bài” từ tuyến giữa. Tấn Tài gần như sẽ được HLV Chu Đình Nghiêm xếp đá tiền vệ trung tâm với Moses để từ đó đẩy Hùng Dũng ra biên phải giống như cách mà Hà Nội đã “ướm” Dũng “chip” mấy trận gần đây.

Ông Nghiêm biết Hùng Dũng đa năng vẫn có thể phát huy được những pha xử lý bóng tinh tế, chuyền bóng sắc sảo ở biên chẳng kém là bao so với khi để anh đá tiền vệ trung tâm.

Nói thế để thấy, Tấn Tài sẽ không phải cạnh tranh vị trí với Hùng Dũng hay Quang Hải. Bởi đơn giản lúc này, Hà Nội cần thêm người để vá vào các tuyến. Nhiều khả năng, ngay trận đấu vòng 11 tới đây khi Hà Nội làm khách trên sân TP.HCM, Tấn Tài sẽ có tên trong đội hình xuất phát của đội khách.

Theo Bongda+

Chủ đề Cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast