Phát hiện một nhóm đối tượng khai thác đất trái phép

(Baohatinh.vn) - Khoảng 22h tối 22/11, tổ công tác Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh phối hợp với UBND xã Kỳ Phương (Kỳ Anh) phát hiện và bắt giữ một nhóm đối tượng có hành vi khai thác đất trái phép tại thôn Ba Đồng, xã Kỳ Phương.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 1 máy xúc hiệu Komatsu do đối tượng Nguyễn Văn Bình (SN 1986, trú tại huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) đang tiến hành xúc đất lên xe ô tô mang BKS 73L-8590 do tài xế Hoàng Văn Nhường (SN 1985, trú tại huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) điều khiển; 2 xe ô tô mang BKS 73C-03224 và 73C-02514 đang chờ xúc đất.

Phát hiện một nhóm đối tượng khai thác đất trái phép ảnh 1
Hiện trường vụ việc

Ngay sau khi phát hiện, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ máy xúc và tiếp tục làm rõ sự việc.

Thiếu tá Trần Văn Thiết - Phòng Cảnh sát môi trường Công an Hà Tĩnh cho biết: Thời gian gần đây, trên địa bàn Kỳ Anh xuất hiện nhiều đối tượng tổ chức khai thác đất trái phép. Các đối tượng chủ yếu là người Quảng Bình, lợi dụng những điểm vắng người qua lại, gần mỏ đá, tổ chức khai thác đất vào buổi tối để tránh sự chú ý của người dân cũng như cơ quan chức năng. Phòng Cảnh sát môi trường thường xuyên tổ chức tuần tra, phát hiện và xử lý nhiều đối tượng có hành vi khai thác đất trái phép.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast