Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn nhận phụng dưỡng 9 Mẹ Việt Nam Anh hùng ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - 9 Mẹ Việt Nam Anh hùng ở các huyện Kỳ Anh và Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) được Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn nhận phụng dưỡng từ tháng 10/2021, mỗi tháng 1 triệu đồng.

Sáng nay (30/11), tại huyện Kỳ Anh, Sở NN&PTNT phối hợp với Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn tổ chức lễ trao quyết định phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Dự lễ có: Phó Trưởng Đoàn phụ trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh Trần Đình Gia; Thượng tá Hoàng Lê Minh - Phó Hải đoàn trưởng Hải đoàn 128, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn; đại diện lãnh đạo Sở NN&PTNT; các cấp ủy, chính quyền; thân nhân của các Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn nhận phụng dưỡng 9 Mẹ Việt Nam Anh hùng ở Hà Tĩnh

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Trong đợt này, Hà Tĩnh có 9 Mẹ Việt Nam Anh hùng được Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn nhận phụng dưỡng gồm: Mẹ Đào Thị Chìu (SN 1934) ở xã Kỳ Hoa (thị xã Kỳ Anh); mẹ Nguyễn Thị Em (SN 1928) ở xã Cẩm Bình, mẹ Đặng Thị Em (SN 1922) ở xã Nam Phúc Thăng, mẹ Nguyễn Thị Thắm (SN 1928) ở xã Cẩm Mỹ, mẹ Đậu Thị Minh (SN 1937) ở xã Cẩm Thành (Cẩm Xuyên); mẹ Trần Thị Uyên (SN 1919) ở xã Kỳ Lạc, mẹ Bùi Thị Khuê (SN 1925) ở xã Kỳ Thượng, mẹ Nguyễn Thị Cháu (SN 1927) ở xã Kỳ Tiến và mẹ Trần Thị Việt (SN 1918) ở xã Kỳ Phong (huyện Kỳ Anh).

Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn nhận phụng dưỡng 9 Mẹ Việt Nam Anh hùng ở Hà Tĩnh

Thượng tá Hoàng Lê Minh - Phó Hải đoàn trưởng Hải đoàn 128 trao quyết định phụng dưỡng 2 mẹ là Bùi Thị Khuê (SN 1925) ở xã Kỳ Thượng và Nguyễn Thị Cháu (SN 1927) xã Kỳ Tiến (huyện Kỳ Anh).

Thời gian phụng dưỡng các mẹ bắt đầu từ tháng 10/2021, mức phụng dưỡng mỗi tháng 1 triệu đồng. Ngoài ra, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn sẽ thường xuyên thăm hỏi và tặng quà các mẹ trong dịp lễ tết.

Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn nhận phụng dưỡng 9 Mẹ Việt Nam Anh hùng ở Hà Tĩnh

Thượng tá Hoàng Lê Minh - Phó Hải đoàn trưởng Hải đoàn 128 bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đến sự hi sinh mất mát của các Mẹ Việt Nam Anh hùng

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Hoàng Lê Minh - Phó Hải đoàn trưởng Hải đoàn 128 bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Mẹ Việt Nam Anh hùng đã có những cống hiến to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Thượng tá Hoàng Lê Minh mong muốn, thời gian tới, các cấp, ngành, cơ quan, đoàn thể các địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa đời sống tinh thần, vật chất đối với các Mẹ Việt Nam Anh hùng; góp phần hỗ trợ các mẹ vượt qua mọi khó khăn, bệnh tật để sống vui, sống khỏe.

Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn nhận phụng dưỡng 9 Mẹ Việt Nam Anh hùng ở Hà Tĩnh

Thượng tá Hoàng Lê Minh - Phó Hải đoàn trưởng Hải đoàn 128 và Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Lê Đức Nhân tặng hoa, quà cho các mẹ và thân nhân các Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Tin liên quan:

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast