Hương Sơn rầm rộ ra quân làm giao thông nông thôn

(Baohatinh.vn) - Những ngày này, các địa phương trên địa bàn Hương Sơn đang ra sức thi đua làm giao thông nông thôn (GTNT), lập thành tích chào mừng bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Không khí ra quân sôi nổi khắp toàn huyện thể hiện ý chí, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và người dân nơi đây.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Quốc Lập cho biết: Lập thành tích chào mừng bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, huyện đã mở chiến dịch làm GTNT từ ngày 20/3 - 20/5, trong đó, đợt cao điểm từ 26/3 - 4/4, với mục tiêu đề ra là mỗi đơn vị phải cứng hóa tối thiểu 1,5 km đường bê tông. Từ ngày phát động đến nay, các địa phương đều ra quân rầm rộ, phát quang, đắp lề đường, đổ bê tông đường làng, ngõ xóm, tạo không khí thi đua sôi nổi trong nhân dân.

Bà con nhân dân thị trấn Phố Châu nâng cấp hệ thống mương thoát thải.

Bà con nhân dân thị trấn Phố Châu nâng cấp hệ thống mương thoát thải.

Để chiến dịch làm GTNT thực sự hiệu quả, Hương Sơn đã thành lập ban chỉ đạo, phân công cán bộ phụ trách từng địa bàn và chỉ đạo các địa phương vào cuộc kịp thời, đúng kế hoạch. Trong hơn 10 ngày gần đây, từ vùng thượng đến vùng hạ huyện, từ xã đã về đích nông thôn mới đến xã khó khăn, vùng sâu, vùng xa, không khí ra quân làm GTNT rất sôi nổi. Toàn huyện phấn đấu hoàn thành 45 km đường GTNT theo cơ chế hỗ trợ xi măng; mở đường mới, mở rộng nền đường đạt tiêu chuẩn kỹ thuật 30 km theo đúng kế hoạch.

Xã miền núi Sơn Kim 2 là một trong những địa phương điển hình trong phong trào làm GTNT. Chủ tịch UBND xã Cao Kỷ Vỵ cho biết, được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cử 126 cán bộ, chiến sỹ giúp đỡ nên phong trào làm GTNT diễn ra rất rầm rộ. Trong đợt này, các cán bộ, chiến sỹ và nhân dân Sơn Kim 2 tiến hành làm 3 tuyến đường trục chính của xã, với tổng chiều dài 4 km. Từ ngày 26/3 đến nay, quân và dân đã tiến hành giải tỏa hành lang, đắp nền đường và bê tông hóa hoàn thành tuyến trục chính từ UBND xã đi thôn Hạ Vàng, dài 1,1 km trên tổng 2 km; tuyến từ thôn Chế Biến đi thôn Làng Chè đạt 500m trên tổng tuyến 1.000m.

Ngoài ra, thôn Kim Bình mở rộng mặt đường, đắp lề đường giao thông dài 700m, tập kết 17 tấn xi măng, cát, đá, chuẩn bị đổ bê tông; thôn Chế Biến cũng đã đổ hoàn thành 150m đường bê tông liên thôn. Theo kế hoạch, sắp tới, lực lượng biên phòng và nhân dân tiếp tục thi công tuyến từ Khe Lành đi thôn Thanh Dũng và Tổng đội TNXP Xây dựng kinh tế mới dài 1,2 km... Những ngày này, với sự giúp sức của cán bộ, chiến sỹ biên phòng, xã đã huy động tối đa sức dân để làm GTNT. Ngoài lực lượng lao động tham gia làm việc, huy động lực lượng phụ nữ tổ chức nấu ăn phục vụ bộ đội và nhân dân, tạo sự gắn kết tình quân dân cá nước. Dự kiến, đến 10/5, xã sẽ hoàn thành 3 tuyến đường trục chính, dài 4,2 km, vượt chỉ tiêu kế hoạch huyện đề ra.

Cán bộ, chiến sỹ BĐBP Hà Tĩnh giúp bà con nhân dân xã Sơn Kim 2 làm đường giao thông nông thôn

Cán bộ, chiến sỹ BĐBP Hà Tĩnh giúp bà con nhân dân xã Sơn Kim 2 làm đường giao thông nông thôn

Đang chỉ đạo nhân dân làm GTNT, Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy - Phan Văn Đoài cho biết: “Huyện giao chỉ tiêu 1,5 km nhưng chúng tôi mạnh dạn đăng ký 4,5 km đường trục thôn và ngõ xóm. Đến nay, xã đã nhận 231 tấn xi măng, huy động hàng nghìn ngày công hoàn thành giải phóng mặt bằng, đắp nền các tuyến theo kế hoạch và triển khai đổ được hơn 1 km. Nhân dân đã hiến trên 1.500 cây có giá trị và trên 600 m2 đất để mở đường. Tuy còn nhiều khó khăn nhưng chúng tôi vẫn hỗ trợ một phần kinh phí để người dân thuê máy trộn bê tông, máy múc, tiền công đổ bê tông, tiền ống cống; phấn đấu trước 15/5 sẽ hoàn thành kế hoạch đề ra”.

Phong trào toàn dân làm GTNT ở Hương Sơn diễn ra sôi nổi, rộng khắp. Bên cạnh huy động gần 90.000 ngày công đắp rộng lề, giải tỏa hành lang hàng chục km, hoàn thành bê tông hóa gần 7 km, nhân dân Hương Sơn phấn đấu đạt và vượt kế hoạch chỉ tiêu GNTN đề ra, lập thành tích chào mừng bầu cử; đồng thời, đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast