Long trọng Kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (11/6), Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trọng thể Lễ Kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957 – 15/6/2017) và 10 năm thành lập TP Hà Tĩnh (28/5/2007 – 28/5/2017).

Tới dự có nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu.

long trong ky niem 60 nam bac ho ve tham ha tinh

Chủ tịch nước Trần Đại Quang, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch gửi lẵng hoa chúc mừng.

Dự lễ kỷ niệm còn có các đoàn đại biểu các tỉnh nước bạn Lào và Vương quốc Thái Lan.

long trong ky niem 60 nam bac ho ve tham ha tinh

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng khai mạc buổi lễ và giới thiệu đại biểu

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UBMTTQ tỉnh.

Diễn văn lễ kỷ niệm do Bí thư Tỉnh uỷ Lê Đình Sơn trình bày đã bày tỏ niềm vinh dự lớn lao cách đây 60 năm vào ngày 15/6/1957, Đảng bộ, Nhân dân Hà Tĩnh vinh dự được đón Bác Hồ về thăm và làm việc. Lần về thăm Hà Tĩnh của Bác đã để lại những ấn tượng sâu sắc trong tâm trí, tình cảm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân tỉnh nhà; làm tăng thêm niềm tin tưởng, phấn khởi trong toàn Đảng bộ. Những lời dạy bảo ân cần của Bác không chỉ có ý nghĩa trong thời điểm lịch sử lúc bấy giờ mà còn là những định hướng lớn cho Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh trong suốt quá trình xây dựng, phát triển.

long trong ky niem 60 nam bac ho ve tham ha tinh

Bí thư Tỉnh uỷ Lê Đình Sơn trình bày diễn văn buổi lễ

Khắc ghi lời Bác dạy, 60 năm qua, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đã luôn nỗ lực, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ cách mạng ở từng thời điểm với những đòi hỏi khác nhau. Những thành tựu trong công cuộc xây dựng CNXH ở miền Bắc và tiến hành cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân ở miền Nam; thực hiện nhiệm vụ là tiền tuyến của hậu phương lớn miền Bắc, vừa là hậu phương của tiền tuyến lớn miền Nam; thời kỳ sáp nhập rồi chia tách tỉnh; đến những chặng đường phát triển và hội nhập giai đoạn hiện nay… đã cho thấy nỗ lực bền bỉ, quyết tâm thực hiện theo lời Người của Đảng bộ, nhân dân tỉnh nhà. Với đà phát triển đó, từng nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh, Hà Tĩnh đã đề ra những mục tiêu phấn đấu cao hơn, nhất là từ Đại hội lần thứ XVI, XVII, XVIII.

Diễn văn cũng khẳng định con đường vươn lên của thị xã Hà Tĩnh mà nay là TP trẻ Hà Tĩnh trong chặng đường 10 năm. Từ một đơn vị hành chính chỉ có 2 phường, diện tích 30 km2, dân số 5,8 vạn người; đến năm 2006, được công nhận đạt đô thị loại 3; năm 2007 được công nhận thành phố trực thuộc tỉnh. Đến nay, TP Hà Tĩnh có 16 phường, xã, diện tích gần 60km2, dân số trên 12 vạn người. Kế thừa những thành quả đạt được, TP Hà Tĩnh đang từng bước hoàn thiện các tiêu chí để đạt đô thị loại 2 vào năm 2018 theo hướng văn minh, hiện đại.

Tiếp tục khẳng định giá trị của những lời căn dặn mà Bác Hồ dành cho Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh uỷ bày tỏ: “Tiếp tục khắc sâu những lời dạy của Bác; “nói đi đôi với làm”, “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, quyết tâm xây dựng Hà Tĩnh ngày càng giàu mạnh”. Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng vững về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) để ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch; phát huy rộng rãi quyền làm chủ của nhân dân; tập trung thực hiện các khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Bí thư Tỉnh uỷ nguyện hứa với Bác: “Tiếp tục kiên định bản lĩnh chính trị; nâng cao đạo đức cách mạng; đoàn kết một lòng; vượt qua mọi khó khăn, thách thức; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; quyết tâm thực hiện kỳ được lời di huấn của Bác “Hà Tĩnh phải làm sao cho tình hình nổi bật lên”, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ nêu lại truyền thống rất đỗi tự hào của mảnh đất Hà Tĩnh “địa linh, nhân kiệt”, vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng.

long trong ky niem 60 nam bac ho ve tham ha tinh

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu chúc mừng

Người Hà Tĩnh có truyền thống hiếu học, cần cù, sáng tạo, sống thủy chung, nghĩa tình, giàu lòng nhân ái; có tinh thần yêu nước nồng nàn, luôn vươn lên trong gian khó, năng động sáng tạo trong học tập, lao động sản xuất. Thời nào cũng vậy, Hà Tĩnh luôn xuất hiện những người con ưu tú, góp phần làm rạng danh quê hương, đất nước.

Nhắc lại tình cảm mà sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cho tỉnh Hà Tĩnh và những nỗ lực của tỉnh nhà trong thực hiện lời căn dặn của Người, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ khẳng định: “Đến nay, kinh tế Hà Tĩnh đã có những bước phát triển đột phá. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng hoàn thiện. Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng. Sản xuất công nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng khá. Cải cách hành chính và môi trường đầu tư được cải thiện mạnh mẽ. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực. Hà Tĩnh từ một địa phương nông nghiệp lạc hậu đã trở thành điểm sáng về xây dựng nông thôn mới”.

Để góp phần cùng cả nước thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Phó Thủ tướng cho rằng: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cần phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của địa phương và các nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững.

Tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị các cấp vững mạnh, nâng cao năng lực, hiệu lực quản lý và điều hành. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Quan tâm công tác quy hoạch và phát triển kinh tế vùng, kinh tế biển. Bảo đảm quốc phòng, an ninh, chú trọng xây dựng “thế trận lòng dân” gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở các địa phương. Giữ vững, phát huy truyền thống đoàn kết toàn dân. Tăng cường củng cố quan hệ hữu nghị hợp tác với các địa phương của nước bạn Lào, góp phần xây dựng biên giới Việt - Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Ngay sau chương trình lễ kỷ niệm, các đại biểu được thưởng thức Chương trình nghệ thuật sử thi “Hà Tĩnh mãi nhớ lời Người – Hồ Chí Minh” gồm 3 chương (11 hoạt cảnh).

long trong ky niem 60 nam bac ho ve tham ha tinh
long trong ky niem 60 nam bac ho ve tham ha tinh

Chương trình do Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo nội dung; Sở VHTT&DL Hà Tĩnh chỉ đạo thực hiện; tác giả kịch bản – tổng đạo diễn: nhà viết kịch Vũ Hải; các đơn vị tham gia biểu diễn: Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh và Trường Cao đẳng múa Việt Nam.

long trong ky niem 60 nam bac ho ve tham ha tinh
long trong ky niem 60 nam bac ho ve tham ha tinh
long trong ky niem 60 nam bac ho ve tham ha tinh

Chương trình có sự tham gia của các nghệ sỹ, ca sỹ: Tiến Hợi, Quang Vỹ, Anh Thơ, Lê Anh Dũng, Phương Thảo, Đăng Thuật, Bùi Lê Mận, Lê Sáu, Thanh Nguyên, Quang Hưng...

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast