Hà Tĩnh ra quân huấn luyện quân sự năm 2011

Sáng nay (1/3), tại Quảng trường TP Hà Tĩnh, Bộ CHQS Hà Tĩnh tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2011. Dự và chỉ đạo lễ ra quân có các đồng chí: Trung tướng Mai Quang Phấn - Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Chính ủy Quân khu 4; Thiếu tướng Võ Văn Việt - Chủ nhiệm Cục Chính trị Quân khu 4; Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Võ Kim Cự - Chủ tịch UBND tỉnh; Thiều Đình Duy - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Nguyễn Thiện - Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Năm 2011, lực lượng vũ trang Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới toàn diện công tác huấn luyện, chiến đấu, nâng cao chất lượng nhằm đáp ứng với tình hình mới. Đối với lực lượng thường trực, phải áp dụng phương châm huấn luyện "cơ bản, thiết thực, vững chắc", coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, theo nhiệm vụ sát đúng với đối tượng, địa bàn tác chiến trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao.

Các lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên lấy tiêu chí huấn luyện "cơ bản, thiết thực, hiệu quả và chất lượng", lấy đào tạo, tập huấn bồi dưỡng cán bộ là khâu then chốt.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Mai Quang Phấn trao Cờ thi đua xuất sắc trong công tác huấn luyện chiến đấu năm 2010 cho Bộ CHQS Hà Tĩnh
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Mai Quang Phấn trao Cờ thi đua xuất sắc trong công tác huấn luyện chiến đấu năm 2010 cho Bộ CHQS Hà Tĩnh

Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2011 đề ra 8 nhiệm vụ cơ bản nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu cũng như tác chiến trị an với các phương án: phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai, nâng cao bản lĩnh chính trị, kiến thức quân sự cho nhân dân; đẩy mạnh công tác xây dựng làng xã, cụm ATLC- SSCĐ trong khu vực phòng thủ của tỉnh, huyện, thị, thành có hiệu quả cao.

Thời gian huấn luyện chung trong năm là 10 tháng, trong đó đơn vị có quân SSCĐ huấn luyện 16 ngày/tháng; đơn vị chuyên môn vừa huấn luyện vừa trực SSCĐ huấn luyện 8 ngày/tháng...; huấn luyện chiến sỹ mới 2 đợt/năm (đợt 1 từ ngày 1/3 và đợt 2 từ ngày 15/9 với thời gian mỗi đợt 20 ngày/tháng); huấn luyện DBĐV theo mệnh lệnh của Tư lệnh Quân khu và quy định của UBND tỉnh; huấn luyện DQTV, chiến sỹ DQTV năm thứ nhất 15 ngày/năm, năm thứ hai 12 ngày/năm); lực lượng DQTV tại chỗ huấn luyện 7 ngày/năm.

Khối chiến sĩ mới thuộc Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh duyệt đội ngũ
Khối chiến sĩ mới thuộc Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh duyệt đội ngũ

Cùng ngày, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã ra quân huấn luyện năm 2011. Trong đợt ra quân này, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phát động đợt thi đua cao điểm, tập trung tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng huấn luyện; nâng cao hiệu quả các biện pháp công tác biên phòng; quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo của Tổ quốc trong mọi tình huống; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đột phá vào hai khâu: rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy và cải cách thủ tục hành chính quân sự.

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh yêu cầu các đơn vị cần nâng cao kiến thức tổng hợp, đáp ứng yêu cầu tình hình đơn vị và địa bàn, nhất là kiến thức về ngiệp vụ trinh sát, công tác vận động quần chúng và những kiến thức phục vụ việc tham gia phát triển KT-XH địa phương.

Dưới đây là một số hình ảnh tại lễ ra quân huấn luyện quân sự năm 20111 do PV Hà Tĩnh Online ghi lại:

Lính trinh sát C20 biểu biễn võ thuật
Lính trinh sát C20 biểu biễn võ thuật
bay qua vòng lửa
bay qua vòng lửa
tay không bắt giặc
tay không bắt giặc

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast