Phối hợp chặt chẽ, mở rộng địa bàn tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào

(Baohatinh.vn) - Ngày 17/9, tại Thủ đô Viêng Chăn, nước CHDCND Lào, Ban Công tác đặc biệt tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành hội đàm về công tác tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước mùa khô 2019 - 2020.

Phối hợp chặt chẽ, mở rộng địa bàn tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào

Các đại biểu tham dự buổi hội đàm

Mùa khô năm 2018 - 2019, được sự quan tâm của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, LLVT và nhân dân các địa phương ở Thủ đô Viêng Chăn, Đội Quy tập tỉnh Hà Tĩnh đã tìm kiếm và cất bốc được 2 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước.

Từ năm 1999 đến nay, trên địa bàn Thủ đô Viêng Chăn, Đội Quy tập của tỉnh Hà Tĩnh đã tìm kiếm, quy tập, hồi hương 122 hài cốt liệt sỹ.

Phối hợp chặt chẽ, mở rộng địa bàn tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào

Đại biểu Ban Công tác đặc biệt của Thủ đô Viêng Chăn lắng nghe ý kiến phát biểu của đoàn công tác đặc biệt tỉnh Hà Tĩnh

Để công tác quy tập mùa khô 2019 - 2020 thuận lợi, đạt kết quả, Ban Công tác đặc biệt tỉnh Hà Tĩnh đã kịp thời chỉ đạo Đội Quy tập phân công cán bộ tiếp tục bám nắm địa bàn, phối hợp chặt chẽ với Đội Quy tập của Thủ đô Viêng Chăn, tổ chức khảo sát xác minh thêm được 3 thông tin về phần mộ liệt sỹ tại các địa phương trên địa bàn và tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp, xác minh, mở rộng địa bàn tìm kiếm...

Phối hợp chặt chẽ, mở rộng địa bàn tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào

Đại tá Nguyễn Tất Nhân - Chính ủy Bộ CHQS Hà Tĩnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Công tác đặc biệt tỉnh cảm ơn cấp ủy, chính quyền, Bộ CHQS và các sở, ban, ngành của Thủ đô Viêng Chăn cùng nhân dân các bộ tộc Lào đã giúp đỡ Đội Quy tập Hà Tĩnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Trong không khí thân tình, hữu nghị, thay mặt Ban Công tác đặc biệt tỉnh, Đại tá Nguyễn Tất Nhân cảm ơn lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Bộ CHQS và các sở, ban, ngành của Thủ đô Viêng Chăn cùng nhân dân các bộ tộc Lào đã dành nhiều tình cảm đặc biệt, giúp đỡ Đội Quy tập Hà Tĩnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cũng tại buổi làm việc, lãnh đạo Ban Công tác đặc biệt tỉnh Hà Tĩnh và Thủ đô Viêng Chăn đã thảo luận và thống nhất một số nội dung quan trọng.

Phối hợp chặt chẽ, mở rộng địa bàn tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào

Ban Công tác đặc biệt tỉnh Hà Tĩnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho 1 tập thể và 5 cá nhân thuộc Ban Công tác đặc biệt Thủ đô Viêng Chăn đã có thành tích trong công tác phối hợp, quy tập mộ liệt sỹ mùa khô 2018 - 2019

Trong đó, về phía bạn, tập trung chỉ đạo các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, phát động phong trào cung cấp thông tin phần mộ liệt sỹ Việt Nam trong các ban, ngành đoàn thể và nhân dân các bộ tộc Lào từ tỉnh đến cơ sở;

Tiếp tục chỉ đạo các huyện, bản phối hợp giúp đỡ trong việc cử lực lượng đi cùng, cung cấp thông tin, dẫn đường, bố trí lực lượng bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho cán bộ, chiến sỹ Đội Quy tập thực hiện nhiệm vụ, nhất là ở các khu vực vùng sâu, vùng xa, địa bàn hiểm trở.

Phối hợp chặt chẽ, mở rộng địa bàn tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào

Đoàn Công tác đặc biệt tỉnh Hà Tĩnh tham quan không gian truyền thống tình hữu nghị Lào - Việt tại phòng truyền thống Bộ CHQS Thủ đô Viêng Chăn

Sau buổi làm việc với Thủ đô Viêng Chăn, vào ngày 20/9, Ban Công tác đặc biệt tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục làm việc với tỉnh Bôlykhamxăy.

Chủ đề NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast