Người dân Hà Tĩnh nỗ lực duy trì lao động sản xuất

(Baohatinh.vn) - Thời điểm này, bên cạnh việc tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch Covid-19, người dân Hà Tĩnh khắp mọi lĩnh vực vẫn đang nỗ lực duy trì lao động, sản xuất, ổn định cuộc sống.

Người dân Hà Tĩnh nỗ lực duy trì lao động sản xuất

Cùng với thực hiện các giải pháp phòng dịch cho công nhân, nhiều dự án đang được gấp rút hoàn thiện để đưa vào sử dụng. (Trong ảnh: Công nhân đang rải thảm đoạn cuối trên đường Nguyễn Công Trứ (TP Hà Tĩnh).

Người dân Hà Tĩnh nỗ lực duy trì lao động sản xuất

Cầu Trù nằm trên tỉnh lộ 548 thuộc địa phận xã Phù Lưu (Lộc Hà, Hà Tĩnh) đang gấp rút được hoàn thiện để thông tuyến trong tháng 7/2020.

Người dân Hà Tĩnh nỗ lực duy trì lao động sản xuất

Tại các nhà máy, hoạt động sản xuất vẫn diễn ra đều đặn cùng nhiều biện pháp bảo hộ cho người lao động. (Trong ảnh: Nhà máy Chế biến thức ăn gia súc Thiên Lộc (Can Lộc) thuộc Tổng công ty Khoáng Sản & Thương Mại Hà Tĩnh).

Người dân Hà Tĩnh nỗ lực duy trì lao động sản xuất

Đối với sản xuất nông nghiệp, hơn 59.000 ha lúa xuân của Hà Tĩnh đang chuẩn bị bước vào thời kỳ làm đòng. Những ngày này, nông dân ở nhiều địa phương khẩn trương bón phân thúc đòng để kịp thời vụ. (Trong ảnh: Nông dân xã Thuần Thiện (Can Lộc) bón phân lân và kali cho lúa xuân).

Người dân Hà Tĩnh nỗ lực duy trì lao động sản xuất

Đây cũng là giai đoạn nông dân nhiều vùng trồng lạc tiến hành làm cỏ và bón phân tạo đà sinh trưởng cho cây lạc đậu củ. (Trong ảnh: Cánh đồng lạc tại thôn Đông Phú, thị trấn Lộc Hà)

Người dân Hà Tĩnh nỗ lực duy trì lao động sản xuất

Ông Phạm Văn Lam ở thôn 1, xã Phù Lưu (Lộc Hà) cho biết: “Năm nay, tôi làm 4 sào lạc. Đến thời điểm này, những ruộng lạc của tôi phát triển khá tốt. Để kịp thời vụ, chúng tôi tiến hành làm cỏ, bón phân. Các loại phân chuồng hoai mục và lân, kali... thích hợp cho cây tạo củ chắc trong giai đoạn này”.

Người dân Hà Tĩnh nỗ lực duy trì lao động sản xuất

Tại các vườn mẫu trồng rau củ quả, đây là thời điểm thu hoạch. Chị Phan Thị Hương ở thôn Hồng Lĩnh (Vượng Lộc, Can Lộc) cho biết: “Trong 2 tháng qua, gia đình tôi đã thu hoạch 5 tạ dưa chuột, 3 tạ mướp đắng và 5 tạ bí xanh từ vườn mẫu. Hiện nay, lứa bí xanh thứ 2 đang vào mùa thu hái, mỗi ngày tôi nhập cho thương lái từ 3-5 yến, thu về 300 - 500 ngàn đồng”.

Người dân Hà Tĩnh nỗ lực duy trì lao động sản xuất

Vườn bí xanh của chị Phan Thị Hương

Người dân Hà Tĩnh nỗ lực duy trì lao động sản xuất

Nhiều gia đình làm vườn mẫu ở thôn Hồng Lĩnh (Vượng Lộc, Can Lộc) tiếp tục gieo trồng lứa mới để có thu nhập thường xuyên.

Người dân Hà Tĩnh nỗ lực duy trì lao động sản xuất

Bên cạnh các hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng..., các hoạt động lao động khác cũng đang diễn ra đi kèm với việc thực hiện nghiêm túc giải pháp phòng dịch cho người lao động. (Trong ảnh: Công nhân cây xanh đô thị thị trấn Lộc Hà trồng cây tạo cảnh quan cho thị trấn mới, vừa được thành lập).

Chủ đề Làng nghề LĐVL

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast