90 tháng tù cho hai anh em ruột tuổi 8x

Ngày 22/10/09, hai bị cáo là anh em ruột tuổi 8x quê ở xã Song Lộc, Can Lộc (Hà Tĩnh) bị Tòa án nhân dân thị xã Hồng Lĩnh tuyên án 90 tháng tù giam can tội “cố ý gây thương tích”.

Thông và Thụ nghe Toà tuyên án
Thông và Thụ nghe Toà tuyên án

Theo bản cáo trạng (số 26/CTr-KSĐT) của Viện KSND thị xã Hồng Lĩnh, vào khoảng 13 giờ ngày 28/2/2009, Hoàng Văn Thông (SN 1987), lái xe ô tô biển kiểm soát 38H- 8020, đến địa phận xóm 9 Song Lộc thì gặp xe ô tô 38H- 0781 do Phan Văn Cát người cùng xã điều khiển. Thông đã bật tín hiệu xin đường, nhưng Cát không để ý, dẫn đến xe ô tô của Thông va vào đống đá nhỏ bên đường. Thông xuống xe chửi bới Cát, hai người thách thức đánh nhau. Cát bèn mở cửa xe lấy một chiếc mã tấu xông lại chém Thông. Thông bỏ chạy, bị một vết mã tấu gây xây xát rớm máu ở lưng.

Bức xúc, Thông gọi điện cho anh trai là Hoàng Văn Thụ (sinh năm 1985) kể lại sự việc. Thụ bèn chạy về nhà lấy một mã tấu. Hai anh em chở nhau đi Hồng Lĩnh tìm Cát. Biết được Cát đang ở Xí nghiệp 6 xã Đức Thuận (nay là là Xí nghiệp gạch Tuy-nel Trung Đô- Hồng Lĩnh), hai anh em Thụ và Thông phóng xe máy đến, đồng thời mượn thêm hung khí là ống tuýp sắt tròn, bên trong có lưỡi dao sắc nhọn, khi lâm sự thì rút lưỡi ra như một ngọn giáo.

Gặp Cát đang ngồi trên xe, Thụ rút mã tấu xông đến chém mạnh vào cửa xe. Cát với tay lấy mã tấu trong xe rồi nhảy xuống. Hai anh em Thông và Thụ nhảy vào chém Cát tới tấp, Cát đưa dao lên đỡ thì bị lưỡi mã tấu làm đứt hai xương cẳng tay phải, dao văng đi. Yếu thế, Cát bỏ chạy, Thông và Thụ cầm hung khí chặn lại, khi Cát bị vấp ngã hai anh em xông vào đánh, đâm chém tới tấp. Trong đó, có một nhát dao của Thụ làm đứt hai xương cẳng chân trái của Cát.

Công an Hồng Lĩnh đã có mặt kịp thời lập biên bản hiện trường, đưa Cát đi cấp cứu và tạm giữ Thụ và Thông.

Theo kết luận của Tổ chức giám định kỹ thuật hình sự công an tỉnh, anh Cát bị tổn hại 48,29% sức khỏe. Thụ và Thông bị truy tố về tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 3 Điều 104 Bộ Luật Hình sự. Trước tòa, hai anh em Thông, Thụ đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Tòa án nhân dân thị xã Hồng Lĩnh đã tuyên phạt bị cáo Thông 36 tháng tù giam, bị cáo Thụ 54 tháng tù giam. Cả hai bị cáo phải bồi thường chi phí dân sự cho Phan Văn Cát số tiền trên 87 triệu đồng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast